Lotte Mall Hanoi sẽ lột xác thế nào khi được đầu tư 600 triệu USD?
Yến Thanh -
15/01/2019 15:23 (GMT+7)
(VNF) - Những bức ảnh mới nhất về dự án Lotte Mall Hanoi vừa xuất hiện trên mạng internet đã cho thấy một hình dung mới của dự án này sau khi được sang tay từ Tập đoàn Ciputra. Điệp khúc cũ lại xuất hiện: thay đổi công năng, tăng diện tích và... tầng cao!
Lotte Mall Hanoi vốn là dự án Ciputra Hanoi Mall, trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam ở thời điểm cấp phép. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Phát triển đô thị Nam Thăng Long, một liên doanh giữa Tập đoàn Ciputra (Indonesia) và Tổng công ty UDIC của Việt Nam, muốn phát triển dự án này như là một phần trong tổng thể dự án Khu đô thị Nam Thăng Long.
Phối cảnh dự án khi mới được cấp phép
Song, như một cựu lãnh đạo Công ty này thừa nhận, việc phát triển các trung tâm thương mại không phải là thế mạnh của Ciputra lẫn UDIC. Vậy nên, sau khi thi công xong phần móng, dự án này đã lâm vào tình trạng "đắp chiếu" gần 10 năm liền trước khi về tay Tập đoàn Lotte.
Chi tiết vụ chuyển nhượng không được công bố song khi đăng ký lại dự án, Tập đoàn Lotte đã đăng ký vốn đầu tư của dự án này là 300 triệu USD. Tuy nhiên, không lâu sau đó, dự án đã được đăng ký lại với vốn đầu tư lên tới 600 triệu USD. Việc tăng vốn gấp đôi đã khiến cho giới đầu tư bất động sản đặc biệt quan tâm vì thường các kế hoạch tăng vốn sẽ đi kèm theo thay đổi mục tiêu, công năng dự án.
Với các hình ảnh mới về dự án cũng như quan sát tại thực địa, VietnamFinance nhận thấy Lotte Mall Hanoi đã thay đổi khá nhiều so với dự án cũ, trong đó có thêm phần căn hộ (residence).
Về cơ bản, Lotte Mall Hanoi sẽ là một khu phức hợp chứ không còn là một trung tâm thương mại, thậm chí có cả khách sạn và thủy cung (Aquarium).
Hiện nay, các đơn vị thi công đang tích cực... phá móng cũ, có thể là để làm lại móng theo công năng mới. Một hàng rào thi công thuộc dạng hiện đại và đẹp chưa từng có tại Hà Nội cũng đã được dựng lên.
Việc phát triển dự án theo hướng mới sẽ khiến cho khu Vườn Đào của quận Hồ Tây, vốn được quy hoạch là một khu vực xây dựng thấp tầng, sẽ trở nên quá tải.
Hiện vẫn chưa rõ bằng cách nào mà Tập đoàn Lotte có thể thuyết phục Thành phố Hà Nội thay đổi thiết kế dự án một cách ngoạn mục như vậy trong bối cảnh khu vực Hồ Tây, vốn nổi tiếng là khu vực thông thoáng nhất của Hà Nội, cũng bắt đầu chứng kiến tình trạng ùn tắc cục bộ.
Theo quan sát của chúng tôi, đường Lạc Long Quân đoạn từ ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ đến ngã tư Lạc Long Quân - Nguyễn Hoàng Tôn, hiện đã đang có dự án D'el Dorado của Tân Hoàng Minh cao 27 tầng và 3 tầng hầm với tổng số 402 căn hộ đang trong quá trình xây dựng.
Một dự án khác là tổ hợp trung tâm thương mại và căn hộ của CapitaLand với 380 căn hộ đang được chuẩn bị triển khai sau khi mua lại dự án từ công ty Hiền Đức.
Và nay có thêm tổ hợp Lotte Mall Hanoi thì tuyến đường Lạc Long Quân vốn dĩ chật hẹp sẽ bị quá tải trong tương lai gần, ngay cả khi đã có thêm tuyến đường Võ Chí Công chạy song song. Mặc dù mới đưa vào sử dụng 4 năm, đường Võ Chí Công hiện đang bắt đầu quá tải và hai bên tuyến đường này cũng đang có hàng chục tổ hợp cao tầng khác được xây dựng.
Cùng với Lotte Mall Hanoi, Lotte cũng đang triển khai một dự án khác ở Việt Nam là Eco Smart City, một trong những dự án lớn nhất, nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.HCM), với tổng mức đầu tư lên tới 20.100 tỷ đồng (tương đương gần 1 tỷ USD).
(VNF) - NHNN quyết định thanh tra kinh doanh vàng. Tổng giám đốc SJC muốn bỏ độc quyền vàng miếng vì 'không được hưởng lợi gì'. NHNN đề xuất gia hạn Thông tư 02 thêm 6 tháng nữa. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.
(VNF) - Sau những lùm xùm vừa qua, thị trường TPDN vẫn đang đi ngang. Để thị trường thực sự phát triển theo đúng tiềm năng, ông Trần Lê Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam VIS Rating cho rằng cần phải thực hiện được "một tiền đề và ba điều kiện".
(VNF) - Ngoài những trường hợp thu nhập thấp đăng đàn trên các nhóm về tài chính nhờ chỉ bảo cách chi tiêu và tiết kiệm. Bất ngờ, có không ít những dòng trạng thái thu nhập cả tỷ đồng/năm, nhưng không biết chi tiêu sao cho hợp lý. Có người sẵn sàng đưa lời khuyên, ngược lại không ít thông tin cho rằng “khoe mẽ”.
(VNF) - Công ty cổ Tập đoàn Đạt Phương (Hà Nội) và Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Tuấn (Thanh Hoá) là Liên danh nhà thầu duy nhất tham dự thầu gói thầu 16 thuộc Dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, TP. Thanh Hóa và trúng thầu với giá 470,148 tỷ đồng.
(VNF) - Còn nhiều dư địa để dòng tiền tiếp tục đẩy vào thị trường chứng khoán, đưa chỉ số VN-Index dễ dàng vượt đỉnh hơn, hay nói theo cách ví von, tàu càng nhẹ thì càng dễ vượt sóng.
(VNF) - Trong tuần vừa qua, vụ việc Thủ tướng Slovakia bị ám sát đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc hay việc Triều Tiên phóng tên lửa cũng là những sự kiện nổi bật.
(VNF) - Cùng với xu hướng chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, hoạt động cho vay qua nền tảng trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều ngân hàng. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng, hoạt động cho vay trực tuyến vẫn đang đợi một hành lang pháp lý đầy đủ hơn để có thể bùng nổ trong thời gian tới.
(VNF) - Mọc lên tại những vị trí đắc địa, quán nhậu Tự Do đang dần trở thành một trong những hệ thống quán nhậu lớn hàng đầu tại Hà Nội với hàng chục sơ sở lớn nhỏ.
(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.