Tài chính quốc tế

Mỹ đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí, thu về gần 47 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm

(VNF) - Tổng giá trị các hợp đồng bán vũ khí mà Mỹ đã ký trong nửa đầu năm nay là 46,9 tỷ USD, nhiều hơn 5 tỷ USD so với cả năm 2017, tờ Defense News ngày 20/7 dẫn lời Trung tướng Charles Hooper, lãnh đạo Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ.

Mỹ đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí, thu về gần 47 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm

Mỹ đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí, thu về gần 47 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã chấp thuận kế hoạch của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc thúc đẩy chương trình xuất khẩu vũ khí được công bố hồi tháng 4 vừa qua.

Chính sách mới này sẽ nới lỏng các quy định về mua bán quân sự với nước ngoài từng được thực hiện dưới thời Tổng thống Barack Obama năm 2014. Nó cho phép Mỹ bán các thiết bị không người lái mang tính sát thương có thể phóng tên lửa cũng như thiết bị không người lái làm nhiệm vụ do thám mọi kích cỡ.

Chính sách mới được cho là chú trọng đến lợi ích kinh doanh hơn trong việc mua bán vũ khí lâu nay vốn đề cao vấn đề nhân quyền. Yếu tố nhân quyền sẽ chỉ có tầm quan trọng ngang hàng với các yếu tố khác khi xem xét các hợp đồng mua bán vũ khí, bao gồm nhu cầu của các nước đồng minh và thiệt hại kinh tế nếu nhà thầu Mỹ không giành được hợp đồng.

Chính quyền Mỹ coi đây là động thái dỡ bỏ những rào cản tự áp đặt nhằm mở ra thêm nhiều cơ hội kinh doanh.

Giai đoạn 2012-2016, Mỹ vẫn đứng đầu các nước xuất khẩu vũ khí với lượng vũ khí xuất khẩu tăng 21% so với giai đoạn 2007-2011, trong đó một nửa là xuất sang Trung Đông. Mỹ xuất khẩu vũ  khí sang ít nhất 100 quốc gia, chủ yếu là máy bay chiến đấu mang tên lửa hành trình và các vũ khí có độ chính xác cao cũng như các hệ thống phòng không và chống tên lửa hiện đại thế hệ mới nhất. 

Mới đây, Mỹ đã thông qua kế hoạch bán lô vũ khí trị giá 1 tỷ USD cho Arab Saudi, trong đó giá trị của các tên lửa chống tăng lên tới 670 triệu USD. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Arab Saudi đã đặt mua hơn 6.500 tên lửa chống tăng TOW 2B từ Mỹ.

Hối tháng 4, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận hợp đồng bán lô vũ khí trị giá 1,2 tỷ USD cho Mexico, gồm trực thăng đa dụng MH-60R, hỏa tiễn, hệ thống radar và súng đại liên, cùng các khí tài đặc biệt để hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Thỏa thuận trên cần được sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ trước khi hoàn tất. DSCA cho biết chính quyền Mexico muốn mua 8 trực thăng MH-60R Seahawk, 10 tên lửa không đối đất AGM-114 Hellfire dùng trong huấn luyện, 38 hệ thống bắn rocket dẫn đường bằng laser APKWS II, 30 ngư lôi Mk-54, 12 khẩu đại liên M-240D và 12 khẩu đại liên GAU-21. Tập đoàn Lockheed Martin được chọn làm nhà thầu chính trong thương vụ cung cấp vũ khí này.

Xem thêm >> Trung Quốc ‘rót’ 88 triệu USD hỗ trợ xây đường cho Triều Tiên

Tin mới lên