Tài chính quốc tế

Mỹ lần đầu tập trận tên lửa quanh đảo Nhật Bản, 'nắn gân' Trung Quốc

Quân đội Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận tên lửa đầu tiên ở khu vực xung quanh đảo Okinawa của Nhật Bản trong bối cảnh Washington đang tăng cường nỗ lực đối phó với sự cứng rắn của Trung Quốc.

Mỹ lần đầu tập trận tên lửa quanh đảo Nhật Bản, 'nắn gân' Trung Quốc

Đảo Okinawa của Nhật Bản (Ảnh: AFP)

Báo Sankei Shimbun hôm nay 3/1 đưa tin quân đội Mỹ đã thông báo với quân đội Nhật Bản về kế hoạch triển khai các tên lửa đất đối hạm trên hòn đảo Okinawa chiến lược của Nhật Bản trong năm nay nhằm tiến hành cuộc tập trận tên lửa đầu tiên tại khu vực này.

Theo Sankei Shimbun, cuộc tập trận lần này của Mỹ sẽ bao gồm súng phóng tên lửa di động và đây được xem là biện pháp đối phó với các cuộc tấn công có thể xảy ra từ các tên lửa đạn đạo của Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, các tàu chiến của Trung Quốc thường xuyên di chuyển qua vùng biển gần đảo Okinawa, nơi phần lớn lực lượng binh sĩ Mỹ tại Nhật Bản đồn trú. Các chuyên gia cho rằng các hoạt động trên biển ngày càng tăng của Trung Quốc là một phần trong kế hoạch thiết lập quyền kiểm soát hàng hải tại khu vực được gọi là “chuỗi đảo thứ nhất” nối Okinawa, Đài Loan và Philippines.

Giới phân tích tin rằng Bắc Kinh đang tìm cách chấm dứt sự áp đảo về quân sự của Mỹ tại khu vực tây Thái Bình Dương bằng cách thiết lập quyền kiểm soát tại chuỗi đảo thứ hai nối chuỗi đảo Ogasawara của Nhật Bản với vùng lãnh thổ Guam của Mỹ và Indonesia.

Động thái tăng cường sức mạnh quân sự nhanh chóng của Trung Quốc khiến các nước láng giềng châu Á quan ngại. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản từng chỉ trích Bắc Kinh “đơn phương leo thang” các hoạt động quân sự trong năm 2017. Trong khi đó, Bắc Kinh khẳng định các hoạt động của nước này chỉ mang tính phòng vệ.

Xem thêm >> Cathay Pacific thất thoát hàng triệu USD vì ‘lỗi đánh máy’

Tin mới lên