Mỹ phạt startup hơn 900.000 USD vì phóng vệ tinh trái phép
Thu Thảo -
24/12/2018 11:05 (GMT+7)
Mức phạt này chỉ là một giọt nước giữa biển khơi, song Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) kỳ vọng nó đủ sức làm lời cảnh cáo đến các hãng tư nhân khác.
Theo Techspot, khi nhắc đến mảng thông tin liên lạc ở Mỹ, không động thái nào được phép diễn ra mà không có sự chấp thuận từ FCC. Vì thế, startup băng thông rộng vệ tinh Swarm Technologies vừa nhận án phạt sau khi phóng bốn vệ tinh nhỏ dù bị FCC ngăn cản.
FCC ban hành sắc lệnh chống lại Swarm Technologies hồi tuần trước, yêu cầu hãng nộp phạt hơn 900.000 USD vì phóng bốn vệ tinh nhỏ hồi tháng 1 mà không được phép. Công ty cũng phải hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ từ FCC trong vài năm tới. Quyết định đến sau gần một năm cơ quan này điều tra.
“Quy mô hình phạt được áp dụng có lẽ không đủ mạnh để ngăn chặn hành vi dạng trên trong tương lai, song tin bài tiêu cực trên báo chí có thể ngăn doanh nghiệp này và nhiều hãng khác cố gắng sai phạm lần nữa”, Ủy viên FCC Michael O’Rielly cho biết.
Thiết kế vệ tinh và trạm trên mặt đất của Swarm Technologies ẢNH: SWARM TECHNOLOGIES
Hồi năm 2017, Swarm Technologies xin cấp phép phóng vệ tinh “Spacebees” nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, hãng vẫn tiếp tục triển khai kế hoạch phóng. Khi bị phát hiện, hãng thừa nhận đã đưa vệ tinh lên quỹ đạo, vì thế FCC mở cuộc điều tra.
Swarm Technologies không những thực hiện phóng không được phép, mà còn vi phạm một số quy định khác của FCC, trong đó bao gồm thử nghiệm thời tiết khinh khí cầu tới mặt đất trái phép, và thử nghiệm thiết bị trạm mặt đất và vệ tinh trái phép.
Startup Mỹ có kế hoạch đưa gần 100 vệ tinh nhỏ vào quỹ đạo để phủ sóng internet cho các thiết bị được kết nối. Để tiếp tục dự án này, hãng đồng ý đóng phạt. Hãng cũng sẽ bị yêu cầu cung cấp thêm tài liệu cho ủy ban bất cứ khi nào họ muốn phóng vệ tinh trong 5 năm kế tiếp.
(VNF) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan. Đồng thời, đơn vị này cũng đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét đối với 9 bị can liên quan để điều tra, làm rõ.
(VNF) - Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) sẽ tiến hành chia cổ tức 2023 với mức 32% và năm 2024, PVI đặt mục tiêu chi trả cổ tức bằng
tiền mặt tối thiểu 28,5%. Với mức cổ tức này, PVI là doanh nghiệp liên tục duy trì
chính sách chi trả cổ tức cao và ổn định, trong thời gian gần đây cổ phiếu PVI tăng trưởng tích.
(VNF) - Thống đốc cho biết, NHNN đang chỉ đạo các bên liên quan thực hiện trình tự, thủ tục để trình Chính phủ phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc với 3 ngân hàng mua bắt buộc; tiếp tục kiểm soát đặc biệt đối với SCB và Ngân hàng Đông Á.
(VNF) - Thaiholdings dự kiến giảm tỷ lệ sở hữu tại Thaigroup từ 81,6% xuống còn 48%, đồng nghĩa với việc không còn ghi nhận Thaigroup là công ty con tại báo cáo tài chính.
(VNF) - Ông Đặng Tất Thắng - cựu Chủ tịch FLC và Bamboo Airways đang bị công an truy tìm. Ông Thắng đã từng có nhiều phát ngôn liên quan lãnh đạo Sacombank gây ra nhiều xôn xao.
(VNF) - GreenNode, đơn vị tiên phong cung cấp nền tảng AI Cloud và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) hàng đầu tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, vừa chính thức công bố quan hệ hợp tác chiến lược với Nvidia và các đối tác quốc tế, giúp khách hàng toàn cầu tiếp cận và khai thác nền tảng AI Cloud mạnh mẽ.
(VNF) - Ra mắt thị trường năm 2012, dự án 'dát vàng' nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) của Tân Hoàng Minh từng được rao bán với mức giá lên tới 145 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 13-27 tỷ đồng một căn. Sau hơn 10 năm, dự án hiện nay đang được rao bán với giá lên tới 219 triệu/m2.