Tiêu điểm

Năm Hợi và các chính trị gia tuổi Hợi

(VNF) - Nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, VietnamFinance điểm lại những gương mặt chính trị gia nổi bật sinh năm Hợi tại Việt Nam.

Năm Hợi và các chính trị gia tuổi Hợi

Điểm lại những gương mặt chính trị gia tuổi Hợi

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Đặng Thị Ngọc Thịnh sinh ngày 25/12/1959, quê quán xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam; có trình độ chuyên môn là thạc sĩ xây dựng Đảng, cử nhân khoa học Sử, cử nhân luật.

Trong quá trình tham gia cách mạng và công tác tại địa phương, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh từng trải qua các chức vụ: Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành (quận 1, TP. HCM); Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận 1 (TP. HCM), Phó chủ tịch UBND quận 1; Phó chủ tịch Hội Phụ nữ TP. HCM; Chủ tịch Hội Phụ nữ TP. HCM. Sau đó, bà được điều động giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân số và Trẻ em tại Hà Nội.

Năm 2006, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2006-2010), bà được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Một năm sau đó, bà giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Đến tháng 5/2009, theo quyết định điều động luân chuyển cán bộ của Bộ Chính trị, bà về giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, phụ trách công tác cơ sở Đảng. Hơn 1 năm sai, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015), bà được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa IX.

Từ năm 2015-2016, bà thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đến làm Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Cũng trong năm 2016, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được bầu làm Phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tháng 9/2018, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ quyền Chủ tịch nước.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Nguyễn Thị Kim Tiến sinh ngày 1/8/1959, quê quán tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Bà là Phó giáo sư, tiến sỹ Y khoa.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, bà học tiếp bác sĩ nội trú rồi làm cán bộ giảng dạy tại trường giai đoạn 1984-1986.

7 năm kế tiếp, bà đi sâu vào chuyên ngành y tế dự phòng, là nghiên cứu viên của phòng Dịch tễ, Viện Pasteur TP. HCM. Sau đó bà làm Phó trưởng Kế hoạch – Tổng hợp, Viện Pasteur TP.HCM trong 5 năm từ 1993-1998. Cũng trong giai đoạn này, bà sang Pháp học tập và nghiên cứu, trở thành hội viên Hội Dịch tễ học thực địa Pháp và hội viên Hội Y học nhiệt đới Hoa Kỳ.

Từ 1998-2007, bà làm Phó Viện trưởng rồi Viện trưởng Viện Pasteur TP. HCM, đồng thời là Phó chủ nhiệm bộ môn Vi sinh cộng đồng, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, Trưởng ban điều hành chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống sốt xuất huyết, Chủ nhiệm chương trình mục tiêu quốc gia tiêm chủng mở rộng, phòng chống HIV/AIDS khu vực phía Nam, Phó chủ tịch Hội Y học dự phòng Việt Nam.

Từ tháng 2/2007 - 2011, bà làm Thứ trưởng Bộ Y tế. Từ tháng 8/2011 đến nay, bà làm Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến là ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, được nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Huân chương Lao động hạng I. Bà cũng là Tổng biên tập Tạp chí Y học thực hành Bộ Y tế.

Tại kết quả lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp cao 2018, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến “lội ngược dòng” với 224 tín nhiệm cao. Con số này cao gấp 2,3 lần so với kì lấy phiếu tín nhiệm cách đây 4 năm (năm 2014, bà Tiến chỉ đạt 97 phiếu tín nhiệm cao).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Ông Phạm Bình Minh sinh ngày 26/3/1959, nguyên quán tại xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Năm 1977, ông đăng ký dự thi vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tuy nhiên sau đó ông chuyển sang dự thi và được tuyển vào Học viện Quan hệ Quốc tế. Sau khi tốt nghiệp, năm 1981, ông được nhận vào làm Chuyên viên Vụ Đào tạo, Bộ Ngoại giao.

Năm 1982, ông được bổ nhiệm làm Tùy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Anh. Sau khi hoàn tất nhiệm kỳ công tác, năm 1986, ông về nước và được phân công làm Chuyên viên của Vụ Vấn đề chung, Bộ Ngoại giao. Năm 1991, ông làm Phó Vụ trưởng Vụ các Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao.

Năm 1999, ông Phạm Bình Minh được bổ nhiệm làm Đại sứ, Phó trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc. Từ năm 2001 đến tháng 1 năm 2003, ông được bổ nhiệm làm Công sứ, Phó Đại sứ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Tháng 3/2003, ông được triệu hồi về nước và được bổ nhiệm làm quyền Vụ trưởng Vụ Các Tổ chức Quốc tế. Đến tháng 8 cùng năm, ông được bổ nhiệm chính thức làm Vụ trưởng.

Tháng 4 /2006, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 9 cùng năm, ông được bổ nhiệm làm Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao cho Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm lúc đó được phê chuẩn kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tháng 8/2007, ông Phạm Bình Minh được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao. Tháng 11 cùng năm ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Thường trực. Tại hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương khóa X, từ Ủy viên dự khuyết, ông chính thức trở thành Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X.

Tháng 8/2011, tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XIII, ông đã được bầu làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thay cho ông Phạm Gia Khiêm. Sau đó, ông được phê chuẩn làm Phó Thủ tướng kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Cũng trong năm 2016, Quốc hội Việt Nam khóa XIV đã tiến hành phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc bổ nhiệm ông Phạm Bình Minh làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả ông Phạm Bình Minh được phê chuẩn với 483/488 phiếu.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Ông Mai Tiến Dũng sinh ngày 8/1/1959, quê quán xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Năm 1974 - năm 1982, ông là học viên Trường thiếu sinh quân, Bộ Tổng tham mưu; học viên Trường cán bộ Ngoại Thương Hà Nội.

Sau khi ra trường, ông làm Trưởng phòng kinh doanh rồi Phó giám đốc, Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Năm 1997, ông Mai Tiến Dũng là Huyện ủy viên, Phó chánh Văn phòng UBND huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Từ năm 1998 – 2010, ông lần lượt giữ các chức vụ như Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; Trưởng phòng Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam; Phó chánh Văn phòng HĐND - UBND tỉnh Hà Nam; Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy Lý Nhân; Bí thư Thành ủy Phủ Lý; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

4 năm sau đó, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Cũng trong năm 2014, ông Mai Tiến Dũng là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Năm 2016, ông là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam.

Sau hơn 30 năm công tác tại Hà Nam, đến tháng 4/2016, ông Mai Tiến Dũng được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Cũng trong năm 2016, ông được Ban Cán sự Đảng Chính phủ cử giữ chức Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường

Ông Nguyễn Xuân Cường sinh ngày 14/10/1959, quê tại Đan Phượng, Hà Nội. Ông hiện là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Năm 1983 – năm 1991, ông Cường công tác tại Phòng Nông nghiệp huyện Đan Phượng; Phó giám đốc Công ty Bảo vệ thực vật huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây; Phó giám đốc Công ty Dịch vụ kỹ thuật cây trồng huyện Đan Phượng (do sát nhập từ 2 Công ty Bảo vệ thực vật và Công ty Vật tư nông nghiệp).

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường.

Năm 1994 – năm 1997, ông làm Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Đan Phượng; Giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh; Trưởng phòng kỹ thuật Sở Nông Lâm nghiệp; Giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh Hà Tây.

5 năm sau đó, ông Cường giữ chức Phó giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tỉnh Hà Tây. Từ năm 2004 – năm 2008, ông được bầu làm Bí thư huyện uỷ huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây; Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây.

Năm 2010, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường rồi giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Kạn.

Năm 2015, ông làm Phó trưởng Ban Kinh tế trung ương. Một năm sau đó, ông Cường làm Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cũng trong năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cường giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tin mới lên