Năm tỷ phú giàu nhất Việt Nam cam kết gì với cổ đông?
Minh Khánh -
03/05/2025 08:48 (GMT+7)
Tại mùa ĐHĐCĐ thường niên 2025, các tỷ phú USD Việt Nam đã cam kết một loạt mục tiêu táo bạo với các cổ đông.
Các tỷ phú USD giàu nhất Việt Nam đã đưa ra hàng loạt cam kết mạnh mẽ trước cổ đông trong mùa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Những kế hoạch đầy tham vọng cho thấy khối doanh nghiệp tư nhân đang kỳ vọng lớn chu kỳ tăng trưởng mới sau giai đoạn phòng thủ.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cam kết vượt kế hoạch doanh thu 300.000 tỷ
Trước những băn khoăn của cổ đông về mục tiêu doanh thu 300.000 tỷ đồng năm 2025, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng thừa nhận đây là kế hoạch rất lớn và không dễ đạt được, song ông khẳng định ban lãnh đạo sẽ nỗ lực tối đa để không chỉ hoàn thành mà còn vượt mục tiêu đề ra.
Theo ông Vượng, cơ sở cho kỳ vọng này là thị trường bất động sản đang cho thấy tín hiệu phục hồi rất rõ, hứa hẹn mang lại tăng trưởng doanh thu đột phá cho Vingroup trong năm nay.
Ông nhấn mạnh các kế hoạch hiện tại đều mang tính thách thức cao, đòi hỏi quyết tâm và sự bền bỉ từ ban điều hành. Khác biệt lớn nhất của Vingroup so với phần còn lại của thị trường là ở tinh thần nỗ lực và đổi mới không ngừng của đội ngũ lãnh đạo và nhân sự.
Các kế hoạch kinh doanh của Vingroup đều rất thách thức, không phải dễ dàng đạt được nhưng chúng tôi sẽ cố gắng đạt và vượt mục tiêu
Với VinFast, ông Vượng cho biết công ty đặt mục tiêu tiêu thụ hơn 200.000 xe điện năm nay, tương đương khoảng 40% thị phần ôtô nội địa - mức cao nhất của bất kỳ hãng xe nào tại Việt Nam. Nếu đạt được mục tiêu này, VinFast cũng sẽ hòa vốn tại Việt Nam.
Ngoài các 3 trụ cột hiện tại, ông chủ Vingroup cũng cho biết sẽ đẩy mạnh đầu tư vào năng lượng và hạ tầng. Theo kế hoạch, tập đoàn dự kiến phát triển khoảng 25,5 GW điện tái tạo và LNG đến năm 2030, sau đó nâng tổng công suất lên 52,5 GW vào năm 2035. Trước mắt, tập đoàn đặt mục tiêu triển khai sớm 1 nhà máy LNG.
Ở mảng hạ tầng, Vingroup đã đăng ký với Chính phủ để tự đầu tư hai tuyến đường sắt tốc độ cao gồm Phú Mỹ Hưng - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh, đồng thời đề xuất nghiên cứu phát triển thêm một số cảng biển.
Ông Vượng cũng cho biết về tiến độ niêm yết Vinpearl, với mục tiêu hoàn thành các thủ tục trong tháng 4 và chính thức niêm yết công ty con này trong tháng 5.
Tỷ phú Trần Đình Long: Quân tử phải phòng thân
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 ngày 17/4, Tập đoàn Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 170.000 tỷ đồng, tăng 21% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng 15.000 tỷ, tăng 25%. Nếu đạt được, đây sẽ là mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay của tập đoàn.
Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Đình Long cho rằng kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn khiến việc dự báo xu hướng trở nên khó khăn. Trong bối cảnh đó, Hòa Phát duy trì tinh thần thận trọng và phòng thủ, vận hành theo nguyên tắc bài bản.
“Quân tử phải phòng thân. Phải tính đến cả những kịch bản xấu, thậm chí rất xấu”, ông nói, đồng thời kỳ vọng nếu đàm phán về thuế đối ứng đạt kết quả và kinh tế có dấu hiệu phục hồi, Hòa Phát sẽ có cơ hội bứt phá.
Trong quý I, Hòa Phát đã ghi nhận doanh thu 37.000 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 3.300 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch năm, trung bình mỗi quý còn lại, tập đoàn cần lãi khoảng 4.000 tỷ đồng. Dù đây là mục tiêu không dễ dàng, ông Long khẳng định không điều chỉnh kế hoạch, coi đây vừa là thử thách vừa là cơ hội.
Chủ tịch Trần Đình Long tỏ ra thận trọng với kế hoạch năm nay. Ảnh: Minh Khánh.
Về sản xuất, Hòa Phát đã hoàn thành giai đoạn 1 dự án Dung Quất 2. Trước áp lực thép giá rẻ từ Trung Quốc và Ấn Độ, ông Long trấn an cổ đông rằng Hòa Phát vẫn tiêu thụ hết hàng, không gặp tình trạng tồn kho.
Ngoài thép xây dựng, tập đoàn đã quyết định triển khai dự án sản xuất đường ray tại Dung Quất 2 với tổng vốn đầu tư khoảng 14.000 tỷ đồng nhằm đón đầu nhu cầu từ các tuyến tàu cao tốc tương lai. Lễ động thổ dự kiến diễn ra trong tháng 5 và sản phẩm đầu tiên sẽ được xuất xưởng vào tháng 5/2027.
“Chúng tôi tự tin có thể làm chủ công nghệ và sản xuất được dòng sản phẩm này”, ông Long nhấn mạnh.
Một tín hiệu tích cực khác là Bộ Xây dựng đang trình Chính phủ cơ chế giao đơn hàng và nhiệm vụ cụ thể cho một số doanh nghiệp lớn, trong đó có Hòa Phát.
Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang mục tiêu đưa Masan trở thành Walmart, Amazon
Năm nay, Masan đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 80.000-85.500 tỷ đồng, tăng tương ứng 7-14% so với năm trước, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế vĩ mô, sự phục hồi của thị trường tiêu dùng và các phê duyệt nội bộ. Mức doanh thu này đã được điều chỉnh sau khi tập đoàn không còn hợp nhất kết quả kinh doanh của H.C. Starck Holding GmbH - công ty con thuộc Masan High-Tech Materials.
Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt từ 4.875 tỷ đến 6.500 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 14-52% so với năm 2024.
Chủ tịch Masan kỳ vọng vươn lên trở thành một nền tảng tiêu dùng tích hợp giống như Walmart, Amazon, Alibaba. Ảnh: MSN.
Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang cho biết Masan đã hoàn tất giai đoạn đầu tiên trong chiến lược 5 năm xây dựng nền tảng tiêu dùng - bán lẻ tích hợp. Giai đoạn 2 sẽ tập trung vào việc củng cố thị phần chi tiêu của người tiêu dùng và tạo ra lợi nhuận.
Theo ông, con đường duy nhất để hiện thực hóa điều này là chuyển đổi số.
“Chuyển đổi số chính là mảnh ghép cuối cùng để Masan vượt khỏi hình ảnh của một tập đoàn truyền thống, xóa bỏ định kiến về đa ngành và vươn lên trở thành một nền tảng tiêu dùng tích hợp giống như Walmart, Amazon, Alibaba, Reliance hay Apple đã làm”, ông Quang nhấn mạnh.
Ông cũng chia sẻ với cổ đông rằng dù thế giới biến đổi rất nhanh, vẫn có những nguyên lý bất biến như một nền tảng kinh doanh bền vững sở hữu khả năng tăng trưởng và lợi nhuận cao. Theo ông, đó là phần thưởng dành cho những tổ chức biết tạo ra giá trị tiêu dùng vượt trội với ít tài nguyên nhất nếu dựa vào trí sáng tạo, công nghệ và năng lực xây dựng thương hiệu.
Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo mục tiêu đưa HDBank đạt 1 triệu tỷ đồng tài sản
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, bà Nguyễn Thị Phương Thảo nhận định giá cổ phiếu HDBank hiện chưa phản ánh đúng giá trị thực của ngân hàng. Do đó, kế hoạch kinh doanh năm nay được đặt ra là hoàn toàn có cơ sở.
Cụ thể, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 21.179 tỷ đồng, tăng 27% - thuộc nhóm cao nhất ngành.
Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết HDBank đang hướng đến tổng tài sản 1 triệu tỷ đồng. Ảnh: HDB.
Bà Thảo cho biết HDBank đang tiệm cận mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản, phản ánh đà phát triển ổn định và bền vững. Tính từ thời điểm trước IPO cách đây 7 năm, bà cho biết nhà đầu tư nắm giữ cổ phần HDBank đã chứng kiến giá trị tài sản tăng gấp 4,4 lần, tức khoản đầu tư 100 triệu đồng khi đó hiện có thể tương đương gần 500 triệu đồng.
“Chúng tôi không chỉ muốn trở thành ngân hàng dẫn đầu về quy mô, mà còn là lựa chọn hàng đầu về chất lượng, sự nhân văn và sự tử tế trong từng quyết sách chiến lược”, nữ tỷ phú USD duy nhất của Việt Nam nhấn mạnh.
Tỷ phú Hồ Hùng Anh kiên định mục tiêu Techcombank đạt vốn hóa 20 tỷ USD năm nay
Tại phiên họp năm nay, nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi về mục tiêu vốn hóa 20 tỷ USDmà Techcombank đặt ra đến cuối năm 2025, tức tăng gần gấp 3 lần so với hiện tại. Chủ tịch Hồ Hùng Anh khẳng định ban lãnh đạo vẫn kiên định với mục tiêu này, dựa trên những tín hiệu tích cực từ thị trường trái phiếu, bất động sản cùng đà tăng trưởng tốt từ các phân khúc khách hàng SME và micro SME.
“Chúng tôi rất tin tưởng rằng khi thời điểm đến, giá trị của Techcombank sẽ bùng nổ”, ông nói. Dẫn lại quá khứ năm 2017-2018, khi giá cổ phiếu TCB tăng gần 10 lần trong vòng một năm, ông Hùng Anh nhấn mạnh ngân hàng hôm nay đang có nền tảng vững chắc để tạo ra cú nhảy vọt mới dù vẫn phụ thuộc vào tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường vốn.
Chủ tịch Hồ Hùng Anh hé lộ có 2 nhà đầu tư đang quan tâm đến Công ty Chứng khoán Techcombank. Ảnh: TCB.
Liên quan đến kế hoạch IPO Công ty Chứng khoán TCBS, Chủ tịch Techcombank cho biết đang làm việc với 2 nhà đầu tư lớn. Tiềm năng của TCBS được đánh giá cao, nhưng thời điểm và mức định giá cụ thể sẽ chỉ được công bố sau khi hoàn tất đàm phán.
Dự kiến IPO diễn ra cuối năm, song vẫn còn phụ thuộc vào thị trường và diễn biến chính sách thuế đối ứng từ Mỹ cũng như tiến độ nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
Năm nay, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 31.500 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với năm trước. Theo ông Hùng Anh, đây là kế hoạch được tính toán thận trọng trong bối cảnh còn nhiều bất ổn toàn cầu.
“Nếu điều kiện thị trường tốt hơn, chúng tôi kỳ vọng kết quả năm nay cũng sẽ tốt hơn”, ông Hồ Hùng Anh nhấn mạnh.
(VNF) - 4 thành viên của gia đình họ Lee - những người kiểm soát tập đoàn Samsung - hiện là những người giàu nhất Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, cả 4 vị trí tỷ phú giàu nhất đất nước đều thuộc về cùng một gia đình.
(VNF) - Tái cử đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026–2031, ông Nguyễn Thanh Phúc, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Bia và Nước giải khát HEINEKEN Việt Nam tại Đà Nẵng, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm giám sát, theo đuổi vấn đề đến cùng và đưa tư duy thực tiễn, dựa trên dữ liệu vào nghị trường.
(VNF) - Không lâu sau khi thôi chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), ông Khuất Việt Hùng được bầu vào HĐQT hãng hàng không Vietjet.
(VNF) - Giữa những ngày tháng 3/2026, khi danh sách các đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XVI chính thức được công bố, cái tên Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) – đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quan sát kinh tế. Không chỉ là người “chèo lái” con chim sắt đầu đàn của ngành hàng không vượt qua những cơn sang chấn toàn cầu, ông Hà bước vào nghị trường với một sứ mệnh mới: Mang hơi thở thực tiễn của doanh nghiệp nhà nước chủ lực vào những quyết sác
(VNF) - Trao đổi với Đầu tư Tài chính, ông Nguyễn Duy Chính - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Á Đại Thành, Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội cho rằng trong vai trò doanh nhân, ông sẽ có điều kiện đóng góp tốt hơn cho công tác xây dựng chính sách của Hội đồng nhân dân thành phố.
Giữa bối cảnh các “ông lớn” Việt Nam đang hợp tác để tạo ra chuỗi giá trị, mối quan hệ giữa tỷ phú Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát và tỷ phú Trần Bá Dương – người đứng đầu THACO đang thu hút sự chú ý.
(VNF) - Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB), Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ TP. HCM, vừa được bầu vào HĐND TP. HCM. Trả lời VietnamFinance, ông cho rằng vai trò doanh nhân và đại biểu HĐND có thể bổ trợ cho nhau, qua đó bổ sung góc nhìn thực tiễn, giúp quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách sát hơn với yêu cầu phát triển chung.
(VNF) - Định nghĩa về một “ngày bình thường” vốn dĩ luôn mang tính cá nhân. Nhưng nếu nhìn vào số tiền mà tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiếm được trong ngày hôm nay, hay suốt hành trình một năm vừa qua, có lẽ sự “bình thường” ấy lại nằm ngoài khả năng hình dung của số đông.
(VNF) - Tỷ phú Trần Đình Long cho biết Hòa Phát đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư nhà máy sản xuất thép ray, hướng tới mục tiêu cho ra sản phẩm đầu tiên vào quý II/2027, sẵn sàng tham gia các dự án đường sắt quy mô lớn trong nước.
(VNF) - John Ternus vừa chính thức giữ vị trí CEO Apple. Một “người nhà Apple” lâu năm tiếp quản quyền lực, báo hiệu sự tiếp nối chiến lược mang lại lợi nhuận kỷ lục.
(VNF) - Sau gần một thập kỷ gần như 'mất tích' khỏi truyền thông, ông Bùi Cao Nhật Quân, chính thức ngồi vào ghế Chủ tịch HĐQT NovaGroup thay thế nhà sáng lập Bùi Thành Nhơn, mở ra một chương mới trong quá trình chuyển giao quyền lực.
(VNF) - Nói về việc chuyển giao thế hệ, ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB cho rằng, kế thừa không đơn thuần là việc giao lại một vị trí điều hành, mà là trao lại cả một di sản.
(VNF) - Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), HĐQT Ngân hàng TMCP Nam A (Nam A Bank) đã bổ nhiệm ông Trần Khải Hoàn giữ chức vụ Tổng giám đốc Nam A Bank kể từ ngày 10/4.
(VNF) - Ngày 10/4, tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Phong Cầm làm Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Bảo hiểm.
(VNF) - Ông Nguyễn Hữu Nghĩa từng giữ chức Bí thư Hưng Yên trước khi được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ông Nghĩa là Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng, từng có thời gian dài công tác tại Ngân hàng Nhà nước.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định quyết tâm hành động mạnh mẽ ngay trong bài phát biểu nhậm chức khi nhấn mạnh yêu cầu không để đất nước tụt hậu, không để người dân mất cơ hội phát triển; đồng thời đề ra nhiều định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao đời sống nhân dân trong giai đoạn mới.
(VNF) - Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026–2031, với sự tán thành của 100% đại biểu có mặt.
(VNF) - Tại kỳ họp thứ thứ nhất khai mạc ngày 6/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
(VNF) - 4 thành viên của gia đình họ Lee - những người kiểm soát tập đoàn Samsung - hiện là những người giàu nhất Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, cả 4 vị trí tỷ phú giàu nhất đất nước đều thuộc về cùng một gia đình.
(VNF) - Sau hơn một năm triển khai, dự án Vinhomes Wonder City (xã Ô Diên, Hà Nội) đang từng bước định hình diện mạo của một đại đô thị quy mô lớn ở phía Tây Hà Nội.