Tài chính quốc tế

Nga nhắc vụ ‘hòn đá gián điệp’ đáp lại cáo buộc tấn công mạng toàn cầu

(VNF) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 14/10 tuyên bố việc các nước cáo buộc Nga tấn công mạng toàn cầu là hoàn toàn vô căn cứ và các nước này sẽ sớm phải xin lỗi Nga.

Nga nhắc vụ ‘hòn đá gián điệp’ đáp lại cáo buộc tấn công mạng toàn cầu

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Bà Maria nhắc lại vụ bê bối liên quan tới các hoạt động của cơ quan tình báo Anh tại Moscow hồi năm 2006.

Khi đó, truyền hình quốc gia Nga công bố đoạn video theo dõi, cho thấy các nhà ngoại giao Anh bị bắt quả tang sử dụng một thiết bị công nghệ cao giấu trong hòn đá giả để trao đổi thông tin với các điệp viên Tổng cục tình báo MI-6.

"Hòn đá gián điệp" được đặt trong một công viên ở ngoại ô Moscow được Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) phát hiện. Theo kênh truyền hình, chỉ cần vài giây để đăng lên hoặc tải xuống dữ liệu vào thiết bị phức tạp này.

"Hòn đá gián điệp" được đặt trong một công viên ở ngoại ô Moscow được FSB phát hiện.

Sau khi dự việc này được đưa ra ánh sáng, Bộ Ngoại giao Anh đã phủ nhận hoàn toàn cáo buộc và cho rằng Moscow muốn thông qua vụ việc này để xóa sổ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại Nga.

Mãi đến đầu năm 2012, Anh mới thừa nhận đứng đằng sau "hòn đá gián điệp" và chính thức lên tiếng xin lỗi Nga.

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-1, bà Zakharova nêu rõ: "Tôi nghĩ rằng không quá lâu, chúng tôi sẽ nghe họ xin lỗi và thừa nhận rằng (tất cả cáo buộc) là một hành động khiêu khích”.

“Những hành động khiêu khích này được dàn xếp để hủy hoại Nga”, bà nhấn mạnh.

Tuyên bố của bà Maria được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ank Bijleveld mới đây tuyên bố nước này đang ở trong tình trạng “chiến tranh mạng” với Nga.

Trước đó vào ngày 4/10, cơ quan tình báo của Hà Lan đã phanh phui vụ Moscow âm mưu tấn công mạng của OPCW vào ngày 13/4, khi các nghi phạm lái xe chứa đầy thiết bị điện tử đậu gần trụ sở cơ quan này. Bốn công dân Nga mang hộ chiếu ngoại giao sau đó đã bị trục xuất.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ank Bijleveld.

Cũng trong ngày 4/10, Mỹ đã ra thông cáo truy tố 7 nhân viên tình báo Nga với cáo buộc các cá nhân này tham gia âm mưu tấn công mạng quy mô lớn tại nhiều quốc gia.

Anh cũng lên tiếng buộc các cơ quan tình báo Nga đã chỉ đạo thực hiện các vụ tấn công mạng nhằm phá hoại các nền dân chủ trên toàn cầu. London cho rằng Moscow hành động như một ''nhà nước hạ đẳng" khi thúc đẩy chiến dịch tấn công mạng nhằm vào các cơ quan dân sự trên khắp thế giới.

Moscow bác bỏ cáo buộc vì cho rằng thiếu chứng cứ xác thực, đồng thời cho rằng đây là chiến dịch tuyên truyền nhằm chống lại Nga.

Xem thêm >> 'Phát súng' đáp trả của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại với Mỹ

Tin mới lên