Tài chính quốc tế

Ngăn Nga ‘vũ khí hóa năng lượng’, Canada tuyên bố trả 5 tuabin đường ống Dòng chảy phương Bắc

(VNF) - Khẳng định rằng không muốn Nga tiếp tục “vũ khí hóa năng lượng”, Ngoại trưởng Canada Melanie Joly ngày 24/8 cho biết Canada sẽ chuyển 5 tuabin khí đốt của đường ống Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) từ Montreal trở lại Đức.

Ngăn Nga ‘vũ khí hóa năng lượng’, Canada tuyên bố trả 5 tuabin đường ống Dòng chảy phương Bắc

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (giữa) đứng cạnh tuabin của đường ống Dòng chảy phương Bắc tại nhà máy của Siemens Energy ngày 3/8.

“Đó là quyết định của chúng tôi. Đó chính xác là những gì Đức yêu cầu chúng tôi. Canada không muốn tạo ra bất cứ lý do nào để Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục vũ khí hóa dòng năng lượng của mình đến châu Âu”, bà Joly trả lời phỏng vấn đài CBC.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa có chuyến thăm Canada từ ngày 21-23/8, với mục tiêu chính là tìm nguồn thay thế khí đốt Nga.

Được biết, ông Scholz đã hội đàm với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, ký các thỏa thuận về phát triển năng lượng hydro đồng thời đề nghị Canada hoàn trả tuabin khí đốt từ thành phố Montreal, tỉnh bang Quebec của Canada sang Đức.

Trước đó, 6 tuabin của tập đoàn công nghiệp Đức Siemens Energy đã được đưa tới Montreal để bảo trì trong bối cảnh Canada tuyên bố cấm vận Nga do xung đột ở Ukraine.

Sau khi bàn bạc với Đức, Canada đã cấp cho tập đoàn Siemens Energy quyền miễn trừ trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt Nga của Canada, cho phép Siemens Energy gửi tuabin từ đường ống Dòng chảy phương Bắc đến các cơ sở của Siemens Canada để định kỳ bảo dưỡng và sửa chữa.

Một trong số 6 tuabin đã được trả lại Đức kể từ giữa tháng 7 và hiện đặt tại nhà máy Siemens ở Muelheim an der Ruhr. Tuy nhiên Tập đoàn dầu khí quốc gia Nga Gazprom, đơn vị vận hành đường ống Dòng chảy phương Bắc, từ chối nhận lại tuabin do các lệnh trừng phạt.

Trong bối cảnh nguồn cung khí đốt qua Dòng chảy phương Bắc vẫn bị hạn chế, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 11/8 đã kêu gọi Nga nhận lại tuabin đã được sửa chữa ở Canada và tiếp tục cung cấp khí đốt.

Dù vậy, ông Scholz cũng cảnh báo rằng ngay cả khi Nga nhận lại tuabin, Đức vẫn có thể bị Nga giảm cung cấp khí đốt và các hợp đồng khí đốt giữa hai bên có thể không được phía Nga tôn trọng.

Ukraine cho tới nay vẫn luôn phản đối quyết định trả lại các tuabin cho đường ống Dòng chảy phương Bắc, nói rằng điều đó sẽ không ngăn được Moscow “khủng bố” EU bằng cách giữ lại khí đốt.

Giá khí đốt tại thị trường châu Âu đã thiết lập mức cao kỷ lục mới trong tuần này sau khi Gazprom thông báo rằng nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc sẽ bị ngừng hoàn toàn từ ngày 31/8-2/9 để bảo trì thiết bị nén khí còn vận hành duy nhất của hệ thống.

Trong khoảng gần 3 tháng trở lại đây, tập đoàn Gazprom đã liên tục siết khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc tới Đức với lý do hạn chế về các vấn đề kỹ thuật trong công tác bảo trì và do ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp lên Nga.

Điều này khiến cho giả thuyết về một mùa đông không có khí đốt của Nga có thể trở thành hiện thực và điều này sẽ là một thảm kịch đối với lục địa già. Cú sốc năng lượng đang đẩy nền kinh tế châu lục này tiến gần hơn đến suy thoái nếu không kịp thời đa dạng hóa nguồn cung năng lượng để duy trì hoạt động của nền kinh tế.

Xem thêm >> Trước nguy cơ OPEC+ siết nguồn cung, giá dầu thế giới xuyên thủng ngưỡng 100 USD/thùng

Tin mới lên