Tài chính quốc tế

'Ngôi sao đang lên' của châu Âu: Danh tính công ty thuốc giảm cân 'vượt mặt' Tesla về vốn hoá

(VNF) - Novo Nordisk, công ty dược phẩm khổng lồ của Đan Mạch, sản xuất loại chống béo phì nổi tiếng Wegovy và Ozempic, đang gây được tiếng vang lớn khi vượt qua công ty xe điện nổi tiếng Tesla về vốn hoá thị trường.

'Ngôi sao đang lên' của châu Âu: Danh tính công ty thuốc giảm cân 'vượt mặt' Tesla về vốn hoá

Novo Nordisk - công ty sản xuất thuốc tiểu đường bất ngờ trở thành "ngôi sao" trong làng thuốc giảm cân.

"Ngôi sao đang lên" của Đan Mạch và châu Âu

Theo CNN, cổ phiếu của nhà sản xuất thuốc giảm cân nổi tiếng Novo Nordisk đã tăng hơn 8% vào ngày 7/3, mang lại giá trị vốn hóa thị trường cho công ty này là 609 tỷ USD, nhiều hơn khoảng 40 tỷ USD so với nhà sản xuất xe điện Tesla.

Không chỉ Tesla, giá trị thị trường của Novo Nordisk còn lớn hơn tập đoàn thẻ thanh toán Visa của Mỹ. Còn tại châu Âu, công ty cũng đã vượt qua LVMH để trở thành công ty lớn nhất khu vực vào năm ngoái.

Xem thêm >> Loại thuốc giảm cân 'thần kỳ' là cứu cánh cho nền kinh tế Đan Mạch

Novo Nordisk, từng là nhà sản xuất thuốc trị tiểu đường Ozempic ít được biết đến, đã tăng giá trị khi người tiêu dùng bắt đầu lan truyền cho nhau về hiệu quả giảm cân của Ozempic.

Công ty cũng sản xuất Wegovy, có chứa hoạt chất semaglutide tương tự như Ozempic, đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDI) phê duyệt là phương pháp điều trị bệnh béo phì vào năm 2021.

Công ty cũng có thể nhận được sự chấp thuận để bán Wegovy tại Trung Quốc vào cuối năm nay, sau khi ra mắt tại Nhật Bản vào tháng 2. Tuy nhiên, vẫn sẽ có những hạn chế về liều lượng.

Vốn hóa thị trường của công ty hiện lớn hơn sản lượng kinh tế hàng năm 410 tỷ USD của Đan Mạch và thành công của nó góp phần lớn giúp nước này tránh được suy thoái kinh tế vào năm ngoái. Theo văn phòng thống kê Đan Mạch, nền kinh tế thuộc khu vực châu Âu tăng trưởng 1,8% vào năm 2023, nhưng sẽ giảm 0,1% nếu không có ngành dược phẩm đang bùng nổ, cụ thể là Novo Nordisk.

Theo Jens Naervig Pedersen, nhà phân tích cấp cao tại Ngân hàng Danske, năm ngoái Novo Nordisk “là yếu tố quyết định việc nền kinh tế Đan Mạch có tăng trưởng hay không” và nó có khả năng vẫn là “động lực tăng trưởng chính” trong năm nay.

Tại sao lại so với Tesla?

Về bản chất, Novo Nordisk và Tesla là 2 công ty hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng và danh hiệu "ngôi sao đang lên" của công ty Đan Mạch phần nào đó gợi nhớ tới chặng đường phát triển của công ty xe điện Mỹ.

Theo đó, Tesla cũng từng được coi là "ngôi sao đang lên" của thị trường Mỹ, khi đem lại cho mọi người niềm hy vọng về một tương lai "xanh" và những sản phẩm thông minh. Công ty phát triển nhanh chóng và trở thành công ty ô tô có giá trị nhất toàn cầu, giúp CEO Elon Musk trở thành người giàu nhất hành tinh. 

Tương tự với Novo Nordisk, sự nhiệt tình xung quanh thuốc giảm cân - về tiềm năng thúc đẩy nền kinh tế bằng cách cải thiện sức khỏe con người và nâng cao mô hình kinh doanh của các công ty thực phẩm và giảm cân truyền thống, cũng trở thành động lực đẩy giá cổ phiếu công ty tăng cao, trở thành "ngôi sao" chứng khoán tại châu Âu.

Tuy nhiên, vào thời điểm có sự so sánh này, thì Tesla không còn là "ngôi sao đang lên" của thị trường Mỹ nữa. Cổ phiếu của hãng đã giảm 28% từ đầu năm đến nay, một phần do nhu cầu xe điện có dấu hiệu chậm lại, bên cạnh đó là những tin tức không hay về chế độ tự lái của hãng cùng những vấn đề với nhà máy Berlin (Đức) - nhà máy duy nhất của Tesla ở châu Âu.

Bên cạnh đó, mặc dù đã bán được số lượng ô tô kỷ lục trong 3 tháng cuối năm 2023 nhưng Tesla đã đánh mất danh hiệu nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới vào tay BYD của Trung Quốc.

Ngược lại, cổ phiếu của Novo Nordisk đã tăng 30% trong năm nay và gần 80% trong 12 tháng qua.

Tiềm năng bất ngờ của thị trường thuốc chống béo phì

Theo Goldman Sachs, hiện tại, thị trường thuốc chống béo phì trị giá khoảng 6 tỷ USD. Tuy nhiên, nó có thể đạt khoảng 100 tỷ USD vào cuối thập kỷ này.

Dự báo này dựa trên một số yếu tố, chẳng hạn như tổng số bệnh nhân, cũng như số lượng lựa chọn thuốc hiện có. Ngân hàng đầu tư này cũng dự báo khoảng 15 triệu người Mỹ trưởng thành cần dùng thuốc chống béo phì vào năm 2030.

Chris Shibutani, nhà phân tích dược phẩm sinh học cấp cao tại Goldman Sachs Research, cho biết: "Thị trường thuốc béo phì vẫn đang ở giai đoạn đầu. Theo quan điểm của chúng tôi, thị trường quản lý cân nặng mãn tính đang trải qua một giai đoạn chuyển biến với tiềm năng tăng trưởng vững chắc phía trước và một cơ hội đỉnh cao mà theo ước tính của chúng tôi, có thể mang lại một số loại thuốc có doanh thu cao nhất mọi thời đại".

Điều này cho thấy vị thế cực tốt của Novo Nordisk và tiềm năng tăng trưởng của những công ty hoạt động trong cùng ngành này. Nếu như tại châu Âu, Novo Nordisk đang là "chiến mã" hàng đầu trong ngành, thì tại Mỹ, Eli Lilly, một nhà sản xuất dược phẩm hoạt động trong cùng lĩnh vực, cũng đang thu hút nhiều sự chú ý và chứng kiến cổ phiếu tăng trưởng.

Do đó, sẽ không bất ngờ nếu như trong tương lai gần, các nhà đầu tư có thể thấy những "ngôi sao" mới nổi khác hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và thuốc giảm cân. 

Tin mới lên