Nhân vật

Người giàu càng thêm giàu, 5 tỷ phú hàng đầu thế giới tăng gấp đôi tài sản sau 3 năm

(VNF) - “Người giàu ngày càng giàu” là mô tả chính xác nhất khi nói về khối tài sản của top 5 tỷ phú thế giới trong những năm gần đây.

Người giàu càng thêm giàu, 5 tỷ phú hàng đầu thế giới tăng gấp đôi tài sản sau 3 năm

Tỷ phú Jeff Bezos, Warren Buffett, Bernard Arnault, Larry Ellison và Elon Musk

Theo báo cáo được tổ chức Oxfam được công bố mới đây, giá trị tài sản ròng của 5 tỷ phú bao gồm Jeff Bezos, Warren Buffett, Bernard Arnault, Larry Ellison và Elon Musk hiện đạt tổng cộng 869 tỷ USD, tăng 114% so với năm 2020.

Bản báo cáo được lập dựa trên dữ liệu do Forbes tổng hợp vào cùng thời điểm với phiên khai mạc cuộc họp Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên ở Davos, Thụy Sĩ, nơi quy tụ một số tỷ phú giàu nhất và các nhà lãnh đạo thế giới.

Căn cứ vào báo cáo của Oxfam, tài sản của các tỷ phú đã tăng thêm 3.300 tỷ USD, tương đương 34% kể từ năm 2020, nhanh gấp 3 lần tỷ lệ lạm phát. Nếu đà tăng trưởng này tiếp diễn trong tương lai, thế giới sẽ xuất hiện tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên sau 1 thập kỷ trở lại đây.

Tỷ phú Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX, là cái tên đầu tiên được nhắc tới trong danh sách. Cuối tháng 11/2023, tài sản của ông Musk ghi nhận tăng vọt lên 245,5 tỷ USD, tăng 737% so với tháng 3/2020 sau lạm phát. Trong số 5 tỷ phú được nhắc đến, ông Musk là người có tài sản tăng mạnh nhất.

Xếp thứ 2 trong danh sách là tỷ phú Bernard Arnault, chủ tịch tập đoàn hàng xa xỉ LVMH của Pháp, và gia đình ông, với khối tài sản 191,3 tỷ USD, tăng 111%. Con số này có được là nhờ nhu cầu mua sắm các mặt hàng xa xỉ phẩm sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc bỗng tăng vọt.

Nhà sáng lập Oracle, Larry Ellison có khối tài sản 145,5 tỷ USD, tăng 107%; giám đốc điều hành Berkshire Hathaway, tỷ phú Warren Buffett, sở hữu 119,2 tỷ USD, tăng 48% và nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos với 167,4 tỷ USD, tăng 24% là 3 người còn lại trong top 5.

Không chỉ có các tỷ phú, báo cáo của Oxfam cũng chỉ ra rằng các doanh nghiệp đang thu về lợi nhuận lớn trong năm 2023, trực tiếp thúc đẩy tài sản của các tỷ phú thế giới, bởi 7/10 công ty đại chúng lớn nhất thế giới có CEO hoặc cổ đông chính là các tỷ phú hàng đầu.

Khoảng 148 tập đoàn lớn nhất thế giới đã kiếm được gần 1.800 tỷ USD lợi nhuận trong 12 tháng, tính đến tháng 6/2023. Con số này cao hơn 52,5% so với mức trung bình của họ trong khoảng thời gian từ năm 2018 - 2021. Trong số đó, các công ty dược phẩm và tài chính thu được lợi nhuận cao hơn so với mức trung bình của những năm trước.

Trái ngược, báo cáo cũng cho thấy gần 5 tỷ người trên toàn cầu đang trở nên ngày càng nghèo hơn, đặc biệt là khi lạm phát, chiến tranh, khủng hoảng khí hậu đang là vấn nạn trên toàn thế giới. Các chuyên gia cho rằng sẽ phải mất đến gần 230 năm để xoá đói giảm nghèo, căn cứ theo tình hình hiện tại.

Ông Amitabh Behar, Giám đốc điều hành tạm thời của Oxfam International, cho rằng để đảm bảo sự bình đẳng giàu nghèo, chính phủ các nước cần vào cuộc: “Chính phủ có thể kiềm chế quyền lực của doanh nghiệp, giúp thị trường trở nên công bằng hơn và không bị kiểm soát bởi các tỷ phú.

Chính phủ các nước cần can thiệp, phá bỏ thế độc quyền, trao quyền cho người lao động, đánh thuế những khoản lợi nhuận khổng lồ của doanh nghiệp và đầu tư vào các dịch vụ công”.

Ông Nabil Ahmed, Giám đốc tại Oxfam America cho biết mặc dù tình trạng bất bình đẳng trên thế giới vẫn liên tục gia tăng, song gần đây cũng đã có một vài điểm sáng. Đặc biệt, người lao động trên thế giới đã bắt đầu nhận thức được quyền lợi của mình.

Từ đó, các cuộc đình công, các thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động nhằm cải thiện mức lương và điều kiện việc làm đã bắt đầu diễn ra. Không chỉ vậy, chính phủ các nước cũng bắt đầu có nhiều biện pháp, chính sách bảo vệ, tăng cường quyền lợi của người lao động.

Tin mới lên