Người phụ nữ mất 500 triệu trong vài phút vì kích hoạt phần mềm 'Dịch vụ công'
Tiểu An -
23/10/2024 13:42 (GMT+7)
(VNF) - Sau khi cài đặt phần mềm 'Dịch vụ công', chụp ảnh căn cước công dân, xác thực khuôn mặt, quét mã QR và vân tay theo hướng dẫn của đối tượng, người phụ nữ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình đã bị mất 500 triệu đồng.
Mới đây, Công an TP. Hà Nội cho biết đã nhận được đơn trình báo từ chị H. (sinh năm 1989, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về một vụ lừa đảo liên quan đến tài khoản ngân hàng.
Theo lời chị H, vào ngày 16/10, chị nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ thông báo rằng tài khoản VneID của con trai chị chưa được kích hoạt mức 2. Người này hướng dẫn chị cài đặt phần mềm 'Dịch vụ công', chụp ảnh căn cước công dân, xác thực khuôn mặt, quét mã QR và vân tay.
Sau khi thực hiện các thao tác theo hướng dẫn, chị H phát hiện tài khoản ngân hàng của mình đã bị chuyển mất 500 triệu đồng. Ngay sau đó, chị đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc.
Theo Công an TP. Hà Nội, thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại hướng dẫn người dân làm định danh điện tử (VNeID) mức 2 không phải là mới. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người dân ít cập nhật thông tin từ xã hội và báo chí, mất cảnh giác nên đã dễ dàng 'sập bẫy' chiêu trò này.
Các đối tượng thường giả danh cán bộ Công an, gọi điện thông báo rằng căn cước công dân của người dân gặp lỗi trên hệ thống hoặc cần phải cập nhật dữ liệu dân cư, định danh mức 2. Sau đó, chúng yêu cầu người dân cài đặt phần mềm Dịch vụ công 'giả mạo' do chúng cung cấp, nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và tài sản của nạn nhân.
Từ ngày 1/7/2024, các ngân hàng đã bắt đầu áp dụng xác thực bằng sinh trắc học đối với một số loại giao dịch trực tuyến. Lợi dụng điều này, các đối tượng lừa đảo thường yêu cầu người dân chụp ảnh căn cước công dân và thực hiện xác thực khuôn mặt.
Sau khi nạn nhân cài đặt phần mềm giả mạo và hoàn tất các bước xác thực sinh trắc học, kẻ gian có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại, thực hiện việc chuyển tiền từ các tài khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán đã lưu trên thiết bị.
Công an TP. Hà Nội cảnh báo, việc kích hoạt định danh điện tử mức 2 chỉ được thực hiện tại các trụ sở công an xã, phường, thị trấn hoặc các nơi cấp thẻ căn cước công dân, không thể thực hiện online. Người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là từ cơ quan nhà nước hoặc công an, đặc biệt là những yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP...
Công an khuyến cáo không cài đặt các phần mềm giả mạo để tránh nguy cơ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.
(VNF) - Đi qua 3 quý của năm 2024, quý III là kỳ kế toán đầu tiên mà Sợi Thế Kỷ đem về khoản lợi nhuận tiền tỷ. Lần lượt quý I và quý II, doanh nghiệp đem về hơn 711 triệu đồng lợi nhuận và thua lỗ 55,5 tỷ đồng.
(VNF) - Cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, với chiều dài hơn 175km và tổng vốn đầu tư 80.800 tỷ đồng, đã được đề xuất xây dựng nhằm tăng cường kết nối các tỉnh miền Tây với Campuchia.
(VNF) - Những nội dung mới được đề xuất ở dự thảo nghị định xăng dầu đang được Bộ Công thương lấy ý kiến đang khiến giới doanh nghiệp lo lắng, việc sửa đổi dường như vẫn đang đi theo hướng áp đặt, không quản được thì cấm.
(VNF) - Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết Đông Nam Á cần tăng đầu tư vào năng lượng sạch lên 190 tỷ USD, gấp khoảng 5 lần mức hiện tại, vào năm 2035, để đạt được các mục tiêu về khí hậu.
(VNF) - Giá vàng thỏi hiện đang neo ở mức cao kỷ lục so với đồng USD khi thị trường chứng khoán phương Tây giảm ngày thứ 2, chi phí vay dài hạn của Mỹ đạt mức cao nhất trong 3 tháng và nhóm các quốc gia có nền kinh tế mới nổi BRICS đã họp tại Nga để thảo luận về trật tự thế giới "đa cực" mới.
(VNF) - Có tới 11 cổ phiếu dự kiến bị các quỹ ETF bán ra hàng triệu đơn vị trong đợt tái cơ cấu đầu tháng 11/2024, trong đó góp mặt hàng loạt mã ngân hàng như TCB, OCB, ACB, MBB, MSB, HDB, TPB.
(VNF) - Tại hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thống nhất chủ trương làm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trước năm 2030 với nhu cầu sử dụng đất khoảng 10.827ha.
Lô đất mang ký hiệu 1A-03 tại khu Đống Đanh - Đồng Cộc (phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) dù nằm sát nghĩa trang nhưng vừa trúng đấu giá lên đến hơn 262 triệu đồng/m2.