Tiêu điểm

Nguy cơ doanh nghiệp teo tóp

Chính phủ vừa đặt mục tiêu đến năm 2025 có 1,5 triệu doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trong bối cảnh số doanh nghiệp đang rời khỏi thị trường nhiều hơn doanh nghiệp được thành lập, con số đưa ra thiếu thực tế khó khả thi.

Nguy cơ doanh nghiệp teo tóp

Nguy cơ doanh nghiệp teo tóp

Ngày 2/4, tại diễn đàn kinh tế tư nhân lần thứ 2 với chủ đề “Để kinh tế tư nhân thực sự là động lực quan trọng của nền kinh tế”, TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, cho biết, Thủ tướng vừa ký Nghị quyết số 45 về chương trình hành động của Chính phủ trong phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới. Chương trình đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 Việt Nam có 1,5 triệu doanh nghiệp.

Năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp và hình thành, phát triển nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Từ nay đến năm 2025, kinh tế tư nhân sẽ đóng góp 55% GDP, đến năm 2030 chiếm 65% GDP, thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Theo ông Lực, dù số doanh nghiệp tư nhân Việt Nam ngày càng tăng nhanh nhưng hiện năng lực hội nhập và cạnh tranh kinh tế quốc tế của doanh nghiệp Việt còn hạn chế, mức độ tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu ở mức thấp. Doanh nghiệpViệt vẫn chủ yếu là gia công, nhập khẩu để sản xuất, gia công rồi xuất khẩu.

“Sức chống chịu của doanh nghiệp Việt còn yếu. Năng lực quản trị doanh nghiệp cũng thấp nhất khu vực ASEAN. Đặc biệt, kinh tế tư nhân mới chỉ đóng góp khoảng 46% trong GDP nên trong 2 năm tới để tăng lên 55% là rất thách thức”, ông Lực nói.

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BRG, cho rằng trải qua hơn 3 năm ảnh hưởng của đại dịch Coivid-19 cùng với những khó khăn hiện nay, doanh nghiệp tư nhân đang “đứt hơi”. “Thời gian qua, nhiều mảng hoạt động của BRG như nhà hàng, khách sạn, sân golf… phải đóng cửa. Doanh nghiệp phải cắt giảm số lượng lớn lao động. Thậm chí, hiện nay, doanh nghiệp không dám triển khai bất cứ dự án mới nào vì rất rủi ro”, bà Nga nói.

Theo đại diện một doanh nghiệp, một trong những vướng mắc lớn của các doanh nghiệp hiện nay là phải chịu rất nhiều áp lực bởi các quy định thiếu đồng bộ, thống nhất. Các quy định thay đổi thường xuyên và chồng chéo khiến doanh nghiệp muốn hoạt động ổn định cũng rất khó. Chẳng hạn, chỉ một quy định kiểm soát chặt về vấn đề phòng cháy, chữa cháy nhưng khiến cho hàng loạt doanh nghiệp nhiều lĩnh vực điêu đứng, thậm chí ngừng hoạt động thời gian qua.

“Cứ dăm bữa, nửa tháng lại có cuộc kiểm tra của cơ quan chức năng này, đến cơ quan khác. Nếu thực trạng này vẫn tiếp diễn, doanh nghiệp đối diện với nguy cơ ngày càng teo tóp”, vị này nói.

Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh nói rằng, trước đây chúng ta đặt mục tiêu đến năm 2020 có 1 triệu doanh nghiệp nhưng hiện mới chỉ khoảng 800.000 doanh nghiệp. Quý I năm nay, cả nước có khoảng 60.000 DN rời khỏi thị trường, nhiều hơn con số 57.000 doanh nghiệp được thành lập.

“Lần đầu tiên, số lượng DN biến mất lớn hơn số doanh nghiệp thành lập nên mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp ngày càng xa vời. Trong 2 năm tới mục tiêu có 1,5 triệu doanh nghiệp càng khó khăn hơn, và nếu không muốn nói là thiếu thực tiễn”, ông Ánh đánh giá.

Theo chuyên gia Vũ Đình Ánh, kinh tế Việt Nam đang đối mặt “đám sương mù” với những biểu hiện lạ. Trong quý 1/2023, tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 3,32%, chỉ cao hơn thời điểm bùng phát dịch Covid-19 (khoảng 3,21%) trong khi hiện Việt Nam không chịu bất kỳ cú sốc nào. Đặc biệt, khu vực công nghiệp, xây dựng lại tăng trưởng âm. Đầu tàu kinh tế TP. HCM chỉ tăng trưởng 0,7%, còn tỉnh trọng điểm công nghiệp như Bắc Ninh lần đầu tiên âm 12%.

Xem thêm: VCCI: 'Quy chuẩn quốc gia về xử lý các chất được kiểm soát làm tăng chi phí cho doanh nghiệp'

Tin mới lên