Nguyễn Hà Đông: ‘Tôi đã đánh đổi sự trưởng thành lấy thành công của Flappy Bird’
Hoàng Lan -
19/11/2019 12:33 (GMT+7)
(VNF) - Vài ngày sau khi game Flappy Bird lọt danh sách 25 ứng dụng có nhiều ảnh hưởng nhất trong một thập kỷ qua (2010-2019) do tạp chí công nghệ Cnet (Mỹ) bình chọn… “cha đẻ” của Flappy Bird – Nguyễn Hà Đông đã có buổi trò chuyện với các sinh viên công nghệ thông tin của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội về con đường thành công cũng như những thứ anh phải đánh đổi để có được vinh quang với Flappy Bird.
Nguyễn Hà Đông.
'Cái mà tôi đánh đổi chính là sự trưởng thành'
Tối 18/11, Nguyễn Hà Đông, cựu sinh viên K49 Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Bách khoa Hà Nội xuất hiện cùng 2 đồng môn của mình là Hùng Trần – nhà sáng lập GotIt - startup thành danh duy nhất của người Việt tại Silicon Valley và Trung Ngô – một người khởi nghiệp "không mệt mỏi", Co-Founder của hàng loạt startup như Cex, OSS, True Plus, Magestore…
Họ cùng có mặt tại trường cũ để chia sẻ với những người yêu thích công nghệ thông tin và khởi nghiệp câu chuyện đời mình.
Khác với hai đồng môn khoá trước, Nguyễn Hà Đông khá kiệm lời.
“Không giống anh Hùng và anh Trung, 17 năm qua tôi chỉ có màn hình máy tính, nên tôi không có nhiều câu chuyện để kể. Tôi nghĩ rằng mình phải đánh đổi một số thứ để có được thành công. Cái mà tôi đánh đổi chính là sự trưởng thành của mình”, Nguyễn Hà Đông nhắc tới “sự trưởng thành” với hàm ý về những trải nghiệm thăng trầm trong đời sống của một người khởi nghiệp, kinh doanh.
Nguyễn Hà Đông sinh năm 1985, lớn lên ở làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông, trong một gia đình có bố làm kinh doanh còn mẹ là một viên chức. Trước khi Flappy Bird nổi tiếng vào tháng 2/2014, là game được tải nhiều nhất tại hơn 100 quốc gia và đạt trên 50 triệu lượt tải về, Nguyễn Hà Đông đã có 12 năm học và làm lập trình game.
Khi 16 tuổi, Nguyễn Hà Đông đã học lập trình trò chơi cờ vua trên máy tính riêng của mình. Ba năm sau, khi đang học công nghệ thông tin tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, anh đã lọt vào top 20 của một cuộc thi lập trình và được thực tập với một trong những công ty game duy nhất của Hà Nội lúc bấy giờ, Punch Entertainment, chuyên sản xuất game cho điện thoại di động.
Trong ký ức của ông Bùi Trường Sơn – ông chủ cũ của Nguyễn Hà Đông, lập trình viên trẻ tuổi này nổi bật vì tốc độ, kỹ năng và sự độc lập, quyết liệt.
Năm 2012, Nguyễn Hà Đông thành lập GEARS Studios và bắt đầu xuất bản các trò chơi trên điện thoại thông minh, phần lớn được thiết kế riêng cho iPhone. Sản phẩm thành công và nổi tiếng nhất của GEARS tính đến thời điểm hiện tại chính là Flappy Bird.
“Ở thời điểm đó, ước tính, Đông kiếm được 50.000 USD/ngày. Ngay cả Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Facebook cũng không giàu lên nhanh như thế”, TS Tạ Hải Tùng – Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Bách Khoa không khỏi thắc mắc tại sao đang ở đỉnh cao như vậy mà Nguyễn Hà Đông lại đột ngột gỡ bỏ Flappy Bird?
Gỡ bỏ Flappy Bird là cách để làm chủ cuộc đời
Đáp lại thắc mắc của TS Tạ Hải Tùng, Nguyễn Hà Đông cho biết vì bẩm sinh không chịu được áp lực nên anh chọn cách gỡ bỏ Flappy Bird khỏi App Store.
Những áp lực mà nhà thiết kế trò chơi Flappy Bird đã phải đối diện là gì?
“Tôi chỉ làm một điều gì đó thú vị để chia sẻ với những người khác. Tôi không thể dự đoán được sự thành công của Flappy Bird”, Nguyễn Hà Đông chia sẻ với Rolling Stone cách đây 5 năm, khi Flappy Bird đang là cơn sốt trên toàn cầu.
Khi thông tin về số tiền kiếm được bị rò rỉ, khuôn mặt Nguyễn Hà Đông xuất hiện dày đặc trên các tờ báo tiếng Việt và trên TV. Đó là cách mà cha mẹ Đông lần đầu biết con trai họ là nhà phát triển game.
Nguyễn Hà Đông từng phải ‘trốn’ khỏi sự truy lùng của truyền thông bằng cách rời khỏi nhà của cha mẹ mình để đến ở cùng một người bạn.
Ở thời điểm hoàng kim của Flappy Bird, Nguyễn Hà Đông phải đối diện với dư luận, những lời chỉ trích và buộc tội không ngừng. Anh cảm thấy ngột ngạt: “Flappy Bird có thể là một thành công của tôi nhưng nó cũng hủy hoại cuộc sống đơn giản của tôi”.
Có lẽ, việc gỡ bỏ Flappy Bird chính là cách mà Nguyễn Hà Đông làm chủ số phận, cuộc đời của mình giống như anh từng chia sẻ với Rolling Stone.
Xác suất để có một Flappy Bird thứ 2 là 0,1%
Sau cơn sốt toàn cầu của Flappy Bird, Nguyễn Hà Đông đang thực hiện dự án game mới với một người bạn thời đại học của mình.
Khi được hỏi “liệu dự án này có tạo được hiệu ứng như Flappy Bird đã từng”, Nguyễn Hà Đông cho biết “xác suất thành công như Flappy Bird là 0,1%”.
“Tôi không muốn nói trước vì nói trước thì khó mà đạt được. Game này trông rất đơn giản nhưng trình độ công nghệ của nó chưa từng có”, Nguyễn Hà Đông tiết lộ.
Hiện nay, ngoài việc phát triển dự án game của mình, Nguyễn Hà Đông cho biết anh cũng đang hỗ trợ các startup, tuy nhiên đó không phải là “rót vốn” mà là “cho tiền” – theo cách nói của Đông.
Cụ thể, nếu các bạn sinh viên công nghệ cần tiền để thực hiện dự án của mình thì Nguyễn Hà Đông sẵn sàng hỗ trợ kinh phí chứ không phải đầu tư.
Để được tài trợ từ Nguyễn Hà Đông, các bạn sinh viên cần chứng minh được tính khả thi và tiến độ của dự án; nói rõ các bạn cần bao nhiêu tiền và số tiền đó sẽ được tiêu vào việc gì.
(VNF) - Ngày 6/6, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) thông báo bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hiền đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bà Trần Thị Thu Trang giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 1/7/2026.
(VNF) - Từ một gương mặt kín tiếng hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, ông Phạm Nhật Quân Anh đang dần đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong hệ sinh thái Vingroup, mới đây nhất là vai trò Chủ tịch HĐQT tại VinFast.
(VNF) - Ông Đinh Trường Chinh, cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển và Kinh doanh nhà, cùng người thân và đồng phạm bị truy tố vì kê khai thấp giá đất tham ô hơn 141 tỷ đồng và chiếm đoạt 199 tỷ đồng.
(VNF) - Từ một kỹ sư nhiệt điện, ông Dương Sơn Bá dần đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Nhiệt điện Hải Phòng trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc vào năm 2021. Hiện tại, ông Bá vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.
(VNF) - Ngoài hàng loạt danh hiệu quốc tế trên sân cỏ, Lionel Messi giờ đây cũng vừa chạm tới một cột mốc khác: trở thành một trong số rất ít vận động viên thể thao sở hữu khối tài sản tỷ USD.
(VNF) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch từ ngày 21/5/2026.
(VNF) - Ắc quy Tia sáng có Chủ tịch HĐQT mới sau khi ông Đào Hữu Huyền bị khởi tố, người thay thế là ông Lưu Bách Đạt, Tổng giám đốc Hoá chất Đức Giang.
(VNF) - Không chỉ tạo ra những khoảnh khắc viral, Elon Musk còn là một trong số ít doanh nhân có khả năng biến sức hút cá nhân thành tài sản kinh tế. Từ độ phủ truyền thông, niềm tin nhà đầu tư cho tới hàng trăm tỷ USD vốn hóa của Tesla, "hiệu ứng Elon Musk" giờ đây đã trở thành một phần giá trị của doanh nghiệp.
(VNF) - Sau nhiều năm dưới dấu ấn của thế hệ founder, hàng loạt doanh nghiệp gia đình niêm yết như REE, AgriS, Novaland hay Quốc Cường Gia Lai đang bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực cho lớp lãnh đạo F2.
(VNF) - Trong thế giới công nghệ hiện đại, đôi khi một bức ảnh còn có sức mạnh lớn hơn cả một chiến dịch quảng cáo kéo dài nhiều tháng. CEO Xiaomi Lei Jun vừa chứng minh điều đó bằng khoảnh khắc selfie cùng tỷ phú Elon Musk, người đàn ông quyền lực nhất ngành công nghệ toàn cầu.
(VNF) - Tối 14/5 tại Bắc Kinh, một buổi tiệc chiêu đãi trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Không phải vì thực đơn hay nghi thức ngoại giao. Mà bởi những người xuất hiện trong căn phòng đó.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp lớn đang bước vào giai đoạn thay đổi thượng tầng lãnh đạo, với loạt quyết định nhân sự cấp cao được công bố tại REE, ACV, GTEL và OCB.
(VNF) - Chủ tịch tập đoàn sản xuất khổng lồ Lens Technology - bà Chu Quần Phi là một trong những phụ nữ tự lập giàu nhất thế giới, vươn lên từ một công nhân làm việc trong nhà máy ở Thâm Quyến.
(VNF) - Hàng loạt quyết định chuyển giao thế hệ vừa được công bố tại Novaland và REE, cho thấy làn sóng trao quyền cho lớp lãnh đạo kế cận đang ngày càng rõ nét tại nhiều doanh nghiệp tư nhân lớn.
(VNF) - Sau hơn ba thập kỷ gắn liền với quá trình phát triển của REE, bà Nguyễn Thị Mai Thanh rời ghế Chủ tịch HĐQT, mở đường cho quá trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo, khi con trai là ông Nguyễn Ngọc Thái Bình được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc.
(VNF) - Thượng tá Hoàng Việt Anh, Chủ tịch HĐQT FPT Telecom được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty GTEL trực thuộc Bộ Công an.
(VNF) - Việc rút lui của ông Bùi Thành Nhơn tại Novaland đánh dấu một kỷ nguyên vận hành mới của hệ sinh thái Nova giữa bối cảnh doanh nghiệp đang tái cấu trúc mạnh mẽ.
(VNF) - 4 thành viên của gia đình họ Lee - những người kiểm soát tập đoàn Samsung - hiện là những người giàu nhất Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, cả 4 vị trí tỷ phú giàu nhất đất nước đều thuộc về cùng một gia đình.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) vừa công bố thông tin về việc ông Phạm Hồng Hải gửi đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh OCB đang bước vào giai đoạn chiến lược mới, với những định hướng phát triển và mục tiêu tăng trưởng dài hạn.
(VNF) - Ở tuổi 31, ông Đỗ Vinh Quang (Phó chủ tịch HĐQT T&T Group) trở thành một trong những đại biểu trẻ nhất của HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời là một trong số ít đại diện đến từ khu vực kinh tế tư nhân.
(VNF) - Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup - vừa lần đầu tiên vượt mốc 34 tỷ USD, đưa ông lên vị trí cao chưa từng có trong bảng xếp hạng người giàu toàn cầu.
(VNF) -Ông Trần Mạnh Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần HTV Giải pháp Blockchain, đặt ra cho mình sứ mệnh làm một “người phiên dịch”, mang hơi thở thực tế từ giảng đường và thị trường công nghệ vào nghị trường, để các đạo luật không còn là rào cản khô cứng mà trở thành đòn bẩy cho kinh tế số.
(VNF) - Ngày 6/6, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) thông báo bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hiền đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bà Trần Thị Thu Trang giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 1/7/2026.
(VNF) - Nhiều dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai, bổ sung gần 10.500 căn hộ và nhà liền kề cho thị trường bất động sản Đà Nẵng.