Tiêu điểm

Những thỏa thuận tỷ USD trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden

(VNF) - Boeing và Vietnam Airlines ký kết ghi nhớ bán 50 máy bay 737 MAX với giá trị 10 tỷ USD; Carlyle cho Vietjet vay 550 triệu USD mua máy bay; Tập đoàn Tài chính Mỹ cho VPBank vay 300 triệu USD; DFC cấp khoản vay dài hạn 100 triệu USD cho TPBank... đây là những thỏa thuận hợp tác lớn giữa các doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Mỹ trong chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden.

Những thỏa thuận tỷ USD trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: Vnexpress

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam trong 2 ngày (10/9 - 11/9). Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ thăm cấp nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là sự tiếp nối truyền thống gần 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ với nhiều dấu ấn phát triển về hợp tác kinh tế.

Nhân dịp này, nhiều thương vụ hợp tác đầu tư được doanh nghiệp Việt - Mỹ ký kết, nhằm hiện thực hóa và thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Vietnam Airlines (HoSE: HVN) và Tập đoàn Boeing đã ký kết ghi nhớ về việc chào bán 50 máy bay thân hẹp Boeing 737 MAX với giá trị 10 tỷ USD. Vietnam Airlines dự kiến nhận lô tàu bay vừa ký kết trong giai đoạn 2027 - 2030 căn cứ theo lịch bàn giao từ Boeing. Hãng có 3-4 năm nữa để chuẩn bị các thủ tục cho thương vụ này, trong đó có huy động vốn.

Tiếp đó, Vietjet và Tập đoàn tài chính Carlyle (Mỹ) cũng ký kết thỏa thuận tài trợ tàu bay trị giá 550 triệu USD nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam. Theo thoả thuận, Công ty Carlyle Aviation Partners thuộc Tập đoàn Carlyle sẽ cung cấp tài chính cho loạt tàu bay 737 Max thuộc đơn hàng 200 tàu của Vietjet và Boeing.

Ngoài ra, Vietjet và Boeing thống nhất bàn giao những tàu bay đầu tiên cho hãng theo đơn đặt hàng 200 tàu bay B737 Max ký năm 2016 nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama. Đơn hàng trị giá hơn 25 tỷ USD này sẽ được thực hiện trong 5 năm tới, với 12 tàu bay đầu tiên được bàn giao vào 2024.

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, VPBank và Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) đã ký cam kết khoản vay song phương trị giá 300 triệu USD kỳ hạn 7 năm. Tương tự, TPBank thông báo ký thư cam kết về khoản vay 100 triệu USD với kỳ hạn 7 năm từ DFC.

Tại Hội nghị cấp cao Việt Nam - Mỹ về đổi mới sáng tạo và đầu tư tổ chức nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT công bố chiến lược đầu tư 100 triệu USD và gần 1.000 nhân lực tại Mỹ vào cuối năm nay.

Đề xuất của ông Trương Gia Bình với Chính phủ Mỹ gồm 2 nội dung chính. Trong đó, FPT ủng hộ các chính sách toàn diện từ Chính phủ Mỹ để nuôi dưỡng hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam phát triển. Ngoài ra, FPT cũng đề xuất Chính phủ đầu tư đào tạo từ 30.000 đến 50.000 chuyên gia bán dẫn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành này, cam kết nỗ lực góp phần vào mục tiêu này.

Cùng với kế hoạch đầu tư, FPT cũng công bố hợp tác chiến lược toàn diện với LandingAI - công ty trong lĩnh vực thị giác máy và trí tuệ nhân tạo tại Silicon Valley (Mỹ) nhằm đẩy nhanh quá trình đưa AI vào đào tạo tại hệ thống giáo dục FPT Education.

Ngoài những thương vụ trên, 4 lĩnh vực chính được các doanh nghiệp của 2 bên tập trung tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư gồm: công nghệ và đổi mới sáng tạo; đầu tư sản xuất; dịch vụ tài chính và fintech; thương mại, dịch vụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết một trong những trọng tâm của chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden là thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo. 2 lĩnh vực này, cùng với đầu tư, sẽ là trụ cột mới quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Vì vậy, Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp 2 nước dành thời gian, công sức, trí tuệ, nguồn lực ưu tiên cho đầu tư khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; nhất là chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn, tăng trưởng xanh, năng lượng tái tạo, chống biến đổi khí hậu và kinh tế tuần hoàn.

Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng hiện nay đang có cơ hội để 2 nước thúc đẩy quan hệ, không chỉ trong lĩnh vực đầu tư, đổi mới sáng tạo mà trên tất cả các lĩnh vực.

Tin mới lên