Tiêu điểm

Toàn cảnh chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Việt Nam

(VNF) - Chiều 11/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Nhân dịp này, lãnh đạo hai nước Việt - Mỹ đã chứng kiến một giai đoạn lịch sử mới của tình hữu nghị và hợp tác song phương với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Vào 15h45 ngày 10/9, chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng Đoàn đại biểu cấp cao Mỹ hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các quan chức Việt Nam đón Tổng thống Mỹ Joe Biden tại sân bay.

Nữ sinh thủ đô Nguyễn Trà My tặng hoa cho Tổng thống Joe Biden tại sân bay. (Ảnh: TTXVN) 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay và trò chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden trước khi hai lãnh đạo giới thiệu các quan chức trong đoàn. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Joe Biden bắt tay Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Joe Biden được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thiếu nhi Thủ đô Hà Nội chào đón Tổng thống Joe Biden và các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Mỹ.

Tổng thống Joe Biden vẫy tay chào các em nhỏ.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay Tổng thống Joe Biden trước khi bắt đầu hội đàm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Tổng thống Mỹ Joe Biden dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Mỹ tiến hành hội đàm, tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Ngay sau cuộc hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã phát biểu với báo chí Việt Nam, Mỹ và quốc tế, thông tin về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm.

"Vì lợi ích của nhân dân hai nước và mong muốn tăng cường hợp tác nhằm các mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trong bối cảnh mới, Việt Nam hoan nghênh việc hai nước xác lập quan hệ ở tầm cao mới là Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững", Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết trong hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Trụ sở Trung ương Đảng chiều 10/9, theo thông cáo của Ban Đối ngoại Trung ương. (Ảnh: Nhân dân)

Tổng thống Joe Biden bày tỏ sự trông đợi và đón chờ một chương mới trong quan hệ của hai nước

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc họp báo diễn ra vào tối 10/9. 

Tồng thống Joe Biden ủng hộ sự phát triển của Việt Nam, trong đó có hợp tác kinh tế và khoa học - công nghệ trong giai đoạn mới như phát triển công nghiệp điện tử, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng sạch.

Ngày 11/9, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Mỹ Joe Biden tham dự "Hội nghị cấp cao Việt Nam - Mỹ về đầu tư và đổi mới sáng tạo". (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Phủ Chủ tịch trưa 11/9. (Ảnh: TPO)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Phủ Chủ tịch trưa 11/9. (Ảnh: TPO)

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại tiệc chiêu đãi. (Ảnh: NLD)

Chiều 11/9, Tổng thống Mỹ Biden đã lên chuyên cơ Không lực Một để trở về Mỹ, kết thúc 24 giờ thăm, làm việc tại Việt Nam. Trước khi rời Hà Nội, ông Biden tới đặt hoa tại phù điêu cố thượng nghị sĩ John McCain, người bắc cầu cho quan hệ Việt - Mỹ.

"Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, Việt Nam. Tôi biết đây sẽ là một chuyến thăm lịch sử", Tổng thống Mỹ viết trên mạng xã hội X tối 10/9.

Báo Washington Post dẫn lời Thomas Vallely, người từng tham gia lên kế hoạch thăm Việt Nam cho nhiều lãnh đạo Mỹ cho hay, về mặt lịch sử, đây là chuyến thăm Việt Nam "có ý nghĩa lớn lao nhất từ trước đến nay của một tổng thống Mỹ" và sẽ góp phần tăng cường quan hệ giữa hai quốc gia.

Xem thêm >> Luật sư Fred Burke: 'Nâng cấp quan hệ Việt Mỹ sẽ giúp thúc đẩy thương mại và đầu tư'

Tin mới lên