Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội
(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 8/9, Cung điện Buckingham thông báo sức khoẻ của Nữ hoàng Elizabeth đã trở nên đáng lo ngại và đề nghị duy trì việc giám sát y tế đối với sức khỏe của bà.. Trước tình hình sức khoẻ nghiêm trọng của nữ vương 96 tuổi, gia đình Hoàng gia Anh, bao gồm con trai của bà là Thái tử Charles, cháu trai của bà là Hoàng tử William và các thành viên khác đã tới lâu đài Balmoral ở Scotland để ở bên cạnh bà.
Tuy nhiên, chỉ vài giờ đồng hồ sau đó, Điện Buckingham đã ra thông báo mới, cho biết nữ hoàng đã qua đời ở tuổi 96.
"Nữ hoàng đã qua đời một cách yên bình tại Balmoral vào chiều nay", trích thông báo từ Cung điện Buckingham.
Theo đó, con trai cả của nữ hoàng Elizabeth là Thái tử Charles, 73 tuổi, sẽ trở thành Vua Charles III của Vương quốc Anh và là nguyên thủ quốc gia của 14 nước khác trong khối Thịnh vượng chung. Vợ của ông, bà Camilla sẽ trở thành Hoàng hậu Consort. Việc công bố ngôi vị sẽ chính thức diễn ra tại Cung điện St James’s ở London trong thời gian sớm nhất có thể.
Cờ trên các tòa nhà biểu trưng ở Anh và trên khắp Khối thịnh vượng chung đã được hạ xuống một nửa cột buồm khi thời gian quốc tang chính thức được công bố.
Với tư cách là Nữ hoàng của Vương quốc Anh và 15 vương quốc khác, đồng thời là người đứng đầu Khối thịnh vượng chung 54 quốc gia, Nữ hoàng Elizabeth II là nguyên thủ quốc gia nổi tiếng nhất thế giới trong thời gian trị vì. Nữ hoàng lên ngôi sau cái chết của cha bà là Vua George VI vào ngày 6/2/1952, khi bà mới 25 tuổi.
Vua Charles đã tuyên bố về cái chết của mẹ ông, Nữ hoàng Elizabeth: “Sự ra đi của người mẹ kính yêu của tôi, Nữ hoàng, là thời điểm đau buồn nhất đối với tôi và tất cả các thành viên trong gia đình. Chúng tôi vô cùng thương tiếc sự ra đi của một vị Quân vướng đáng kính và một người mẹ được nhiều người yêu mến”.
Đáng chú ý, Nữ hoàng đã ra đi chỉ 1 ngày sau khi bà bổ nhiệm tân Thủ tướng Liz Truss.
Tân Thủ tướng nước Anh đã bày tỏ lòng tôn kính với Nữ hoàng bên ngoài toà nhà số 10 Phố Downing, nói rằng việc Nữ hoàng băng hà là một "cú sốc lớn đối với quốc gia và thế giới".
Thủ tướng cho biết Nữ hoàng là "nền tảng xây dựng nên nước Anh hiện đại và đất nước của chúng tôi đã phát triển mạnh mẽ dưới triều đại của bà". Bà Truss cũng nói thêm rằng Nữ hoàng là hình mẫu lý tưởng truyền cảm hứng cho mình.
Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đăng tweet bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước sự ra đi của Nữ hoàng, khẳng định đây “là ngày buồn nhất của đất nước”.
Trên khắp khối thịnh vượng chung và trên thế giới, nhiều nguyên thủ cũng đã gửi lời chia buồn tới Hoàng gia Anh trước sự ra đi của Nữ hoàng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã bày tỏ lòng tôn kính với Nữ hoàng, cho rằng bà “không chỉ là một quốc vương mà là định nghĩa của một thời đại”.
“Bà đã đứng về tình đoàn kết với Mỹ trong những ngày đen tối nhất của chúng tôi sau sự kiện 11/9, nhắc nhở chúng tôi một cách sâu sắc rằng đau buồn là cái giá mà chúng ta phải trả cho tình yêu. Trong những năm tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục duy trì tình bạn thân thiết với Quốc vương và Hoàng hậu Consort”, ông Biden nói.
George W Bush, cựu tổng thống Mỹ, nói rằng bản thân ông và phu nhân Laura “rất vinh dự được biết Nữ hoàng Anh Elizabeth II.
“Laura và tôi cùng đồng bào gửi lời chia buồn chân thành tới Hoàng gia và nhân dân Anh”, trích điện chia buồn từ cựu Tổng thống George Bush.
Cựu Tổng thống Barack Obama cùng phu nhân Michelle, cựu Tổng thống Bill Clinton của Mỹ cũng bày tỏ lời chia buồn tới sự mất mát của nước Anh.
Tại châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết "Nữ hoàng Elizabeth II là hiện thân của sự liên tục và thống nhất của quốc gia Anh trong hơn 70 năm".
“Tôi nhớ về bà như một người bạn của nước Pháp, một Nữ hoàng nhân hậu đã để lại ấn tượng lâu dài cho đất nước và thế kỷ của bà”, ông Macron nói.
Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đã bày tỏ lòng kính trọng và gửi lời chia buồn tới Hoàng gia và người dân Anh.
Lễ tang của Nữ hoàng dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày theo cấp nhà nước.
Xem thêm >> Ngân hàng Trung ương châu Âu nâng lãi suất chưa từng có để chống lạm phát
(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.
(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.
Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5
(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.
(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng
(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.
(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.
(VNF) - Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao Tam Cốc - Bích Động ở Ninh Bình hiện vẫn dở dang, "đắp chiếu" sau 15 năm xây dựng