Nửa cuối năm đáng mong chờ trên thị trường chứng khoán
(VNF) - Quyết định nâng hạng chính thức từ FTSE Russell, cuộc đua tăng vốn, những kỷ lục kinh doanh đang chờ phá vỡ, hàng loạt thương vụ đầu tư đang được xúc tiến - tất cả đang hội tụ để biến nửa cuối năm 2025 thành giai đoạn bứt phá của ngành chứng khoán Việt Nam.
“Nín thở” chờ FTSE Russell “đóng dấu” nâng hạng
Không quá lời khi nói rằng kỳ đánh giá nâng hạng tháng 10 của FTSE Russell là lý do lớn nhất khiến nửa cuối năm 2025 trở nên đặc biệt đáng mong chờ đối với ngành chứng khoán Việt Nam. Sau hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển, chưa khi nào viễn cảnh được chính thức công nhận là thị trường mới nổi lại rõ ràng đến thế.

Thông tin tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 6/5, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho hay Việt Nam hiện đã đáp ứng đủ 9 tiêu chí mà FTSE Russell yêu cầu đối với một thị trường mới nổi hạng 2. Đó là thành quả của một quá trình cải cách mạnh mẽ cả về pháp lý và hạ tầng, đặc biệt quyết liệt trong vòng hai năm trở lại đây.
Gần nhất, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 03/2025/TT-NHNN, đơn giản hoá thủ tục mở tài khoản đầu tư gián tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, Bộ Tài chính đã thông qua Thông tư 18/2025/TT-BTC nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy định về đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và công bố thông tin, cập nhật theo Thông tư số 68/2024/TT-BTC. Những thông tư này đã khai thông toàn bộ điểm nghẽn “prefunding” - một trong những nguyên nhân chính khiến Việt Nam nhiều lần bị “treo” nâng hạng trong các kỳ đánh giá trước.
Bên cạnh các điều chỉnh về thể chế, hạ tầng công nghệ cũng có bước chuyển mình quan trọng. Hệ thống KRX, sau gần một thập kỷ chờ đợi, đã chính thức đi vào vận hành và ghi nhận hoạt động ổn định. Đây được xem là cơ sở quan trọng để Việt Nam có thể triển khai hàng loạt nghiệp vụ tiên tiến như giao dịch trong ngày (T+0), bán khống có kiểm soát, giao dịch lô lẻ và cơ chế thanh toán bù trừ trung tâm (CCP).
Mặt khác, Bộ Tài chính cũng đã rà soát sửa đổi Nghị định 155, quy định rõ thời hạn công ty đại chúng phải hoàn tất thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa nhằm minh bạch hóa thông tin sở hữu cho các đối tượng tham gia thị trường; đồng thời triển khai hoạt động bù trừ thanh toán theo CCP.
Song song với đó, các tài khoản giao dịch tổng (omnibus trading account – OTA) đang được nghiên cứu triẻn khai, cho phép các công ty quản lý quỹ nước ngoài có thể thực hiện mua bán đồng thời cho toàn bộ các quỹ mà họ quản lý, thay vì phải đặt lệnh riêng lẻ. Ngoài ra, Bộ Tài chính đã khởi động hàng loạt giải pháp nhằm tăng cung hàng hóa và phát triển sản phẩm mới cho thị trường chứng khoán như rút ngắn quá trình niêm yết cổ phiếu sau khi IPO (phát hành công khai lần đầu); phát triển các bộ chỉ số đầu tư bên cạnh bộ chỉ số thị trường hiện nay làm cơ sở cho hoạt động đầu tư của các quỹ...
Tất cả đang củng cố vững chắc niềm tin rằng thị trường chứng khoán Việt Nam, sau một phần tư thế kỷ, sẽ vươn mình sang “kỷ nguyên mới”. Việc FTSE Russell đặt “dấu phê chuẩn” trong kỳ đánh giá tháng 10 không chỉ là sự ghi nhận về độ trưởng thành và độ minh bạch mà còn “mở toang” cánh cửa cho dòng vốn ngoại lên tới hàng tỷ USD đổ vào thị trường Việt Nam.
Cuộc đua vốn và công nghệ đang bắt đầu
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi không chỉ là mục tiêu chính sách mà còn trở thành cú hích chiến lược định hình lại cuộc chơi trong ngành chứng khoán. Việc hệ thống giao dịch mới KRX chính thức đi vào vận hành càng tạo thêm động lực thúc đẩy các công ty chứng khoán, đặc biệt là khối tầm trung, bước vào một giai đoạn tái cấu trúc toàn diện – từ năng lực tài chính đến nền tảng công nghệ, sản phẩm.
Trong nỗ lực đón đầu dòng vốn ngoại được kỳ vọng sẽ đổ vào thị trường sau khi nâng hạng, các công ty chứng khoán liên tục công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ.

VDSC thông qua kế hoạch phát hành tối đa 77 triệu cổ phiếu, đẩy vốn điều lệ lên 3.200 tỷ đồng; củng cố dòng tiền cho margin, tự doanh, bảo lãnh phát hành và trái phiếu. MBS cố gắng bứt lên tốp trên bằng gói phát hành hơn 94,5 triệu cổ phiếu, nâng vốn từ 5.728 tỷ đồng lên 6.673 tỷ đồng; gần 80% nguồn thu dự kiến đổ vào cho vay ký quỹ – mạch lợi nhuận lâu dài, phần còn lại gia cố kho tự doanh và bảo lãnh. BSC chọn cách trả “cổ tức bằng cổ phiếu” để nâng vốn lên 2.453 tỷ đồng, tạo dư địa mở rộng ký quỹ và tự doanh.
Táo bạo nhất là VTGS: chào bán gần 289,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tham vọng nâng vốn điều lên 3.036 tỷ (gấp 22 lần số vốn hiện tại), qua đó bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán và đầu tư nâng cấp hạ tầng, cơ sở vật chất của công ty và vươn mình khỏi nhóm “chiếu dưới”.
Thông điệp chung tại mùa ĐHĐCĐ ngành chứng khoán vừa qua rất rõ ràng: tăng vốn không chỉ để mở rộng kinh doanh, mà còn là bước đi mang tính chuẩn bị chiến lược để đáp ứng bộ tiêu chí nâng hạng của MSCI và FTSE – đặc biệt là về quy mô vốn, năng lực quản trị và tiêu chuẩn vận hành.
Song song với đó, cuộc đua công nghệ cũng khởi động: SSI cho biết đã nâng cấp hệ thống từ cuối 2024, tăng gấp ba năng lực xử lý lệnh; MBS thử nghiệm thành công giao dịch đa phiên và lô lẻ. Trong khi đó, hàng nhiều công ty khác âm thầm hoàn thiện hạ tầng công nghệ hậu KRX, nhằm chuẩn bị cho T+0, bán khống kiểm soát và quyền chọn – những sản phẩm hứa hẹn định nghĩa lại tiêu chuẩn cạnh tranh trong kỷ nguyên mới của ngành chứng khoán.
Những kỷ lục kinh doanh sắp được thiết lập
Nửa cuối năm 2025 của ngành chứng khoán càng thêm phần hấp dẫn khi đây là giai đoạn các công ty “dồn lực” hiện thực hoá kế hoạch kinh doanh. Cần biết, năm nay, không ít công ty đặt mục tiêu lập kỷ lục doanh thu và lợi nhuận.
Khởi xướng cuộc đua “phá kỷ lục” là “anh cả” SSI khi đặt mục tiêu doanh thu đạt 9.695 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.252 tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và 20% so với cùng kỳ. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Không kém phần quyết liệt, “vua thị phần” VPS nhắm mốc doanh thu 8.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.500 tỷ, một con số hứa hẹn đưa công ty trở lại đỉnh cao tăng trưởng sau bốn năm trầm lắng.
SHS cũng đặt ra tham vọng lớn với mục tiêu doanh thu gần 2.520 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 1.601 tỷ đồng, tăng tương ứng 26% và 29% so với năm 2024. Nếu đạt được, đây sẽ là kết quả kinh doanh cao nhất trong vòng bốn năm của công ty.
Trong khi đó, Viecap đặt mục tiêu doanh thu ở mức 4.325 tỷ đồng, tăng hơn 15% và mục tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 1.420 tỷ đồng, tăng 30% so với thực hiện năm trước. Với kế hoạch này, công ty chứng khoán của bà Nguyễn Thanh Phượng đang hướng tới mức doanh thu kỷ lục, đồng thời ghi nhận lợi nhuận cao nhất trong vòng 4 năm qua và đứng thứ hai trong lịch sử hoạt động.
Một cái tên đáng chú ý khác là ACBS. Công ty chứng khoán này đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.350 tỷ đồng – tăng vọt 60% so với kết quả năm 2024. Đây được xem là một trong những mức tăng trưởng ấn tượng nhất toàn ngành trong năm nay.
Không đứng ngoài đường đua, MBS cũng thể hiện quyết tâm khi đặt mục tiêu doanh thu 3.370 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 40% so với cùng kỳ năm trước. Nếu hoàn thành, đây sẽ là lần đầu tiên MBS chạm mốc lợi nhuận nghìn tỷ đồng – cột mốc lịch sử với công ty này.
Ở nhóm vốn hóa nhỏ hơn, DNSE – “em út” vừa IPO năm ngoái – cũng đặt ra kế hoạch kinh doanh 2025 đầy tham vọng với doanh thu 1.507 tỷ đồng, tăng 85% và lợi nhuận sau thuế 262 tỷ đồng, tăng 44% so với kết quả năm 2024.
Hai đợt công bố báo cáo tài chính còn lại trong năm sẽ là bài kiểm tra thực sự cho sức bền và khả năng bứt tốc của từng doanh nghiệp. Thị trường hoàn toàn có thể chứng kiến những kỷ lục được thiết lập sớm, những cú nước rút ngoạn mục vào phút chót, hoặc cả những kế hoạch buộc phải “đầu hàng” trước thực tế khắc nghiệt. Dù kịch bản nào diễn ra, cuộc đua sáu tháng cuối năm chắc chắn sẽ là một trong những màn "so găng" hấp dẫn và kịch tính nhất của ngành chứng khoán kể từ sau đại dịch.
Sôi động các thương vụ IPO, M&A
Nửa cuối năm 2025 có thể chứng kiến một làn sóng IPO và M&A sôi động của ngành chứng khoán, khi các ngân hàng đang đẩy mạnh thâu tóm hoặc thành lập công ty chứng khoán, chuẩn bị cho những bước đi chiến lược dài hơi trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư.
Techcombank, trong khuôn khổ ĐHĐCĐ năm nay, đã hé lộ kế hoạch đưa TCBS lên sàn trong năm 2025. Ngân hàng này cũng đang làm việc với một vài nhà đầu tư chiến lược để xem xét khả năng bán cổ phần trước IPO. Nếu kỳ vọng nâng hạng thị trường trở thành hiện thực, thương vụ IPO của TCBS nhiều khả năng sẽ được triển khai ngay trong quý IV. TCBS hiện đặt mục tiêu doanh thu 9.323 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.765 tỷ đồng – mức cao nhất trong toàn ngành.
Mới đây, TCBS cũng đã hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ 118,8 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 19.613 tỷ đồng lên 20.802 tỷ đồng. Qua đó, vượt qua SSI (19.719 tỷ đồng) để trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường, đồng thời là công ty đầu tiên trong ngành đạt mốc vốn hóa trên 20.000 tỷ đồng.

Không chỉ Techcombank, nhiều ngân hàng khác cũng đang triển khai những "nước cờ" chiến lược nhằm hiện thực hóa tham vọng thâm nhập sâu vào thị trường vốn. Tại ĐHĐCĐ niên 2024, Sacombank đã thông qua phương án đầu tư tối đa 1.500 tỷ đồng để nắm cổ phần chi phối tại một công ty chứng khoán, qua đó đưa công ty này trở thành công ty con.
Theo bà Nguyễn Đức Thạch Diễm – Tổng giám đốc Sacombank tại thời điểm đó, thương vụ này sẽ giúp ngân hàng mở rộng danh mục sản phẩm tài chính toàn diện, đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh, đặc biệt trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp và cá nhân cao cấp.
MSB cũng đang khẩn trương triển khai chiến lược mở rộng hệ sinh thái tài chính, với mục tiêu lợi nhuận 8.000 tỷ đồng trong năm 2025. Ngân hàng này dự kiến sẽ mua lại một công ty chứng khoán có bảng cân đối tài sản lành mạnh và vốn điều lệ trong khoảng 300–500 tỷ đồng.
Theo Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Linh, việc sở hữu một công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ sẽ giúp MSB tham gia sâu hơn vào thị trường vốn – lĩnh vực đang được Chính phủ định hướng phát triển nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng truyền thống.
SeABank cũng không đứng ngoài làn sóng này. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, Phó chủ tịch Lê Thu Thủy xác nhận kế hoạch mua lại ASEAN Securities - một doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng và đang hoạt động đầy đủ các nghiệp vụ môi giới, tự doanh và bảo lãnh phát hành.
Thương vụ dự kiến hoàn tất trong quý III hoặc quý IV/2025, tùy thuộc vào tiến độ kiểm toán và phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Sau khi hoàn tất việc củng cố nhân sự, mở rộng nền tảng khách hàng và nâng cấp hạ tầng công nghệ, SeABank dự kiến sẽ đưa công ty chứng khoán này lên sàn và kêu gọi thêm các đối tác chiến lược quốc tế.
Hệ thống KRX 'go-live', TTCK Việt Nam bước vào 'kỷ nguyên mới'
- Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ 'lột xác' trong năm Ất Tỵ? 01/02/2025 01:00
- Chủ tịch UBCKNN: Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ bứt phá từ nội lực 05/02/2025 11:23
- Việt Nam cán mốc 10 triệu tài khoản chứng khoán 06/06/2025 06:16
Thêm 7 đối tượng không chịu thuế VAT, ‘siết chặt’ thanh toán từ 5 triệu đồng
(VNF) - Nghị định số 144/2026 đã bổ sung thêm các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) thay thế cho Nghị định số 181/2025.
Vì sao hàng loạt 'ông lớn' chứng khoán rút khỏi cuộc chơi tiền số?
(VNF) - Nhiều 'ông lớn' trong ngành chứng khoán rút khỏi sàn tiền số cho thấy sân chơi này không dành cho tất cả, đòi hỏi doanh nghiệp phải có tiềm lực tài chính khổng lồ, năng lực công nghệ vượt trội và khả năng quản trị rủi ro.
Quý đầu năm 2026: Doanh nghiệp cảng biển đồng loạt báo lãi lớn
(VNF) - Quý I/2026 ghi nhận sự khởi sắc của ngành cảng biển khi nhiều doanh nghiệp đồng loạt tăng trưởng, biên lợi nhuận cải thiện.
Chuyên gia hé lộ những nhóm ngành tiềm năng trong bối cảnh nhiều thách thức bên ngoài
(VNF) - Theo ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân của MAS, trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao và giá dầu tăng, dòng tiền có xu hướng tập trung vào các nhóm ngành có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ các yếu tố vĩ mô.
PV Oil lãi quý I tăng đột biến, gấp 22 lần cùng kỳ
(VNF) - PV Oil ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý I/2026 đạt gần 572 tỷ đồng, tăng gấp 22 lần so với cùng kỳ, nhờ hưởng lợi từ diễn biến giá dầu thuận lợi và hiệu quả kinh doanh cải thiện rõ rệt, qua đó sớm tiến sát kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Bị huỷ tư cách công ty đại chúng, Dược phẩm Vĩnh Phúc đang làm ăn thế nào?
(VNF) - Bức tranh tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinphaco) vẫn gây ấn tượng với đà tăng trưởng doanh thu tốt
Biên lợi nhuận suy giảm, Petrolimex lỗ 662 tỷ đồng trong quý I/2026
(VNF) - Sự gia tăng đồng loạt của các khoản chi đã vượt quá mức doanh thu mà Petrolimex kiếm được trong quý I. Kết quả, doanh nghiệp xăng dầu này lỗ thuần 493 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Lỗ sau thuế ghi nhận 662 tỷ đồng.
VNG: Doanh thu của Zalopay tăng gấp đôi trong quý I/2026
(VNF) - VNG ghi nhận lợi nhuận trở lại, doanh thu tăng trưởng 32% trong quý I, lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng.
Cổ đông Tập đoàn Cao su lỗ 36.400 tỷ đồng sau 3 tháng
(VNF) - Do cổ phiếu GVR giảm mạnh, cổ đông của Tập đoàn Cao su Việt Nam đã gánh khoản thua lỗ lên đến 36.400 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng giao dịch.
Cổ phiếu BSR 'cháy hàng' sau kỳ nghỉ lễ, dư mua hàng triệu đơn vị
(VNF) - BSR tăng kịch trần ngay phiên giao dịch đầu tiên của tháng 5, ghi nhận hơn 4,9 triệu dư mua trong khi không có lệnh đặt bán.
NVL bất ngờ ‘lau sàn’, dư bán hơn 16 triệu cổ phiếu
(VNF) - Cổ phiếu NVL bất ngờ lao xuống mức giá sàn 19.100 đồng/cổ phiếu sau khi mở cửa phiên giao dịch đầu tháng 5 khá thuận lợi ở mức giá 20.650 đồng/cổ phiếu.
Lộ diện những 'tay to' nước ngoài thâu tóm DN dược Việt Nam
(VNF) - Sau hơn một thập kỷ mở cửa cho vốn ngoại, ngành dược Việt Nam đang chứng kiến một sự dịch chuyển về quyền sở hữu. Từ các khoản đầu tư chiến lược ban đầu, nhiều DN đầu ngành đã lần lượt rơi vào tay các tập đoàn nước ngoài, với quy mô giao dịch ngày càng lớn, có thương vụ lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Nhà phát hành tiền điện tử Tether lãi hơn 1 tỷ USD quý I/2026
(VNF) - Tether - công ty phát hành stablecoin USDT mới đây đã công bố thông tin tài chính quý I/2026, ghi nhận mức lợi nhuận tỷ đô.
Tín hiệu tích cực từ tháng Tư, kỳ vọng chứng khoán phá lệ ‘Sell in May’
(VNF) - Thống kê trên VN-Index cho thấy, xác suất tăng điểm trong tháng Năm duy trì trên 50%, đặc biệt khi mức tăng trong tháng Tư vượt ngưỡng 5%.
Loạt DN không chia cổ tức: Từ ‘gà đẻ trứng vàng’ VCF tới ‘ông trùm' đất Thủ Thiêm CII
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp quyết định "nói không" với cổ tức trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, bao gồm cả những đơn vị từng có chính sách cổ tức rất tốt cho cổ đông.
Cổ phiếu giảm giá mạnh tháng 4: Nhóm năng lượng 'đuối sức'
(VNF) - Sự rút lui của dòng tiền đã kéo theo làn sóng điều chỉnh tại nhóm năng lượng, khiến các mã PC1, REE, GEG, PVC rơi vào danh sách cổ phiếu giảm mạnh.
Cổ phiếu giá 'ly trà đá' nhưng chia cổ tức cao gấp nhiều lần thị giá
(VNF) - Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây xuất hiện một nghịch lý đáng chú ý: nhiều cổ phiếu có thị giá rất thấp, thậm chí chỉ vài trăm đến vài nghìn đồng - tương đương một ly trà đá - nhưng lại chi trả cổ tức tiền mặt cao gấp nhiều lần giá đang giao dịch.
Khi Big Tech ‘xuống tiền’: Nguyên tắc vận hành của ‘cỗ máy’ tài chính và gợi mở cho doanh nghiệp Việt
(VNF) - Rất nhiều người nghĩ rằng các quyết định tài chính lớn trong Big Tech Mỹ được đưa ra trong những phòng họp sang trọng, bởi những vị lãnh đạo với tầm nhìn thiên tài. Thực tế thì khác hẳn.
Chống rửa tiền trong thị trường số: Giám sát dòng tiền mã hóa trên blockchain
(VNF) - Sự phát triển nhanh của tiền mã hóa thúc đẩy nhiều quốc gia chuyển từ quan sát sang hành động, xây dựng pháp lý và tăng cường giám sát dòng tiền trên blockchain
Khi lãnh đạo doanh nghiệp ‘trăn trở’ về giá cổ phiếu
(VNF) - Không chỉ cổ đông, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tại mùa ĐHĐCĐ 2026 cũng thẳng thắn bày tỏ sự trăn trở khi giá cổ phiếu chưa phản ánh tương xứng kết quả kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.
Top DN lãi lớn nhất quý 1/2026: Ngân hàng áp đảo, Vinhomes gây bất ngờ
(VNF) - Mùa công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 khép lại với nhiều điểm sáng đáng chú ý, khi lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, số lượng doanh nghiệp đạt mức lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng đã tăng đáng kể.
Máy tính Vĩnh Xuân: Từng nhận án phạt, tiếp tục vào danh sách kiểm tra thuế năm 2026
(VNF) - Công ty cổ phần Máy tính Vĩnh Xuân là một trong số 108 doanh nghiệp nằm trong kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026 của Cục Thuế.
Cổ phiếu tăng mạnh tháng 4: VIC phá đỉnh, NVL bật lên từ đáy
(VNF) - Danh sách cổ phiếu tăng mạnh tháng 4 chứng kiến pha bứt tốc của bộ ba VIC – VHM – VRE, cùng màn hồi sinh ấn tượng của NVL.
Trái phiếu doanh nghiệp: Cần xếp hạng tín nhiệm, thu hút thêm ‘cá mập’ ngoại
(VNF) - Các chuyên gia đều chung nhận định, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tại Việt Nam đang tồn tại những khoảng trống rất lớn về cấu trúc thị trường, cần phải có chính sách đủ hấp dẫn để nâng cao xếp hạng tín nhiệm, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.
Có 46.500 tỷ gửi ngân hàng, BSR 'bỏ túi' hơn 5 tỷ tiền lãi mỗi ngày
(VNF) - Tổng CTCP Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) ghi nhận kết quả kinh doanh bứt phá trong quý I/2026, với lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động, đồng thời vượt gấp nhiều lần kế hoạch năm.
Thêm 7 đối tượng không chịu thuế VAT, ‘siết chặt’ thanh toán từ 5 triệu đồng
(VNF) - Nghị định số 144/2026 đã bổ sung thêm các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) thay thế cho Nghị định số 181/2025.
Thi công khẩn cấp Vành đai 2,5: GPMB chưa xong, nhà 'siêu mỏng, siêu méo' thi nhau mọc lên
(VNF) - Dù công tác giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, thuộc Vành đai 2.5 Hà Nội, vẫn chưa hoàn tất, dọc tuyến đã xuất hiện nhiều công trình xây trên những thửa đất nhỏ hẹp, méo mó sau phá dỡ. Đáng nói, đa số đất trong khu vực đều có nguồn gốc là đất nông nghiệp.


































































