Ông chủ Asanzo Phạm Văn Tam bị tạm dừng phát sóng phần liên quan trong Shark Tank
Lệ Chi -
24/06/2019 17:01 (GMT+7)
(VNF) - Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tạm thời sẽ dừng phát sóng các phần có liên quan tới Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam trong chương trình Shark Tank mùa 3.
VTV tạm dừng phát sóng Shark Tank phần liên quan ông chủ Asanzo Phạm Văn Tam
Ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng ban thư ký biên tập - Đài truyền hình Việt Nam cho biết các phần liên quan tới Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam trong chương trình Shark Tank mùa 3 sẽ tạm thời dừng phát sóng, chờ kết luận từ các cơ quan chức năng.
“Khi có kết quả cuối cùng, Đài truyền hình Việt Nam sẽ xem xét phát sóng tiếp hay không”, ông Nam nói.
Theo ông Nam, việc dừng phát sóng các phần có sự tham gia của Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam không ảnh hưởng tới lịch phát sóng của Shark Tank mùa 3, chương trình vẫn sẽ lên sóng vào tháng 7 tới.
Theo công bố từ nhà sản xuất, chương trình Shark Tank – Thương vụ bạc tỷ mùa 3 sẽ có sự tham dự của 7 nhà đầu tư (shark) gồm: ông Nguyễn Thanh Việt - Chủ tịch HĐTV Tổ hợp Y tế Phương Đông; ông Nguyễn Mạnh Dũng (Dzung Nguyễn) - Giám đốc Quỹ đầu tư CyberAgent Việt Nam & Thái Lan; ông Phạm Thanh Hưng – Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thế kỷ CENGROUP; ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Egroup; bà Thái Vân Linh - Tổng giám Đốc Vingroup Ventures.
Ngoài ra, chương trình còn có sự tham dự của 2 nhà đầu tư mới gồm: bà Đỗ Thị Kim Liên - nhà sáng lập Ứng dụng bảo hiểm công nghệ LIAN và ông Phạm Văn Tam – Chủ tịch Tập đoàn điện tử Asanzo Việt Nam.
Tuy nhiên, ông Phạm Văn Tam hiện đang vướng vào nghi án “hàng Tàu đội lốt hàng Việt” khiến Công ty Asanzo bị khủng hoảng nghiêm trọng.
Trước vụ việc này, ngày 23/6, ông Phạm Văn Tam đã trả lời báo giới về nghi án "hàng Tàu đội lốt hàng Việt". “Tôi chắc chắn Asanzo không bao giờ làm việc dại dột như vậy", ông Tam nói.
Theo ông Tam, con tem Trung Quốc là chỉ được dán trên linh kiện của tivi - không phải là tivi mà chỉ là panel lưng - 1 thành phần linh kiện của tivi. Còn con tem Việt Nam dán đằng sau tivi là sản phẩm cuối cùng.
Ông Tam cũng khẳng định bước bóc nhãn "Made in China" không hề có trong quy trình sản xuất của Asanzo. "Không thể nào thuê hàng ngàn con người chỉ để ngồi dán tem", ông nói.
Chủ tịch Asanzo Việt Nam nhấn mạnh: ba bộ phận gồm bo mạch panel và màn hình chiếm 70% cấu thành sản phẩm tivi; 30% còn lại là những chi tiết phụ trợ sản xuất trong nước, bao gồm đâu đó 30 chi tiết sản phẩm.
"Chúng tôi nhập của Trung Quốc là nhập bo mạch, panel… những chi tiết này ghi xuất xứ Trung Quốc là tôi đồng ý, trong đó có bo mạch phát triển theo thiết kế của Asanzo, là thiết kế riêng không theo chuẩn nước ngoài, tức sẽ dùng dòng điện có công suất phù hợp từng vùng tại Việt Nam, ví dụ địa phận miền Tây sông nước", ông Tam giải thích.
Theo Cổng thông tin Quốc gia đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo được thành lập vào tháng 10/2016 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Đây là đơn vị kinh doanh chính của thương hiệu Asanzo.
Chủ đầu tư lớn nhất của Tập đoàn Asanzo khi đó là ông Phạm Văn Tam, góp vốn 90 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ sở hữu 90%). 10% vốn còn lại chia đều cho 5 chủ đầu tư khác, gồm hai tổ chức CTCP Điện tử Asanzo Việt Nam và Công ty TNHH Truyền thông Asanzo; ba cá nhân gồm bà Phạm Thị The, ông Phạm Văn Toản và ông Phạm Xuân Tình.
Thời điểm hiện tại, nhóm cổ đông sáng lập chỉ còn sở hữu 7% Tập đoàn Asanzo, trên vốn điều lệ của công ty vẫn giữ nguyên 100 tỷ đồng.
Ông Tam sinh năm 1980 tại Quảng Ninh. Học xong THPT, ông Tam đã bươn trải khắp nơi kiếm tiền mà không học đại học.
Theo lời kể của CEO Asanzo, trước khi trở thành một doanh nhân, ông Tam từng trải qua nhiều công việc như chụp ảnh, bưng phở, áp tải hàng, buôn linh kiện...
(VNF) - Sự phục hồi ngoạn mục của Changpeng Zhao (CZ) giúp ông không chỉ giữ vị trí người giàu nhất trong lĩnh vực tiền điện tử mà còn vượt qua nhiều tên tuổi lớn của Phố Wall, thậm chí giàu hơn cả tỷ phú Bill Gates trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu.
Nhiều tập đoàn bất động sản lớn hiện nay do các nữ tướng dẫn dắt, điều hành ngày càng phát triển, mở rộng thị trường từ Bắc vào Nam với danh mục dự án có tổng mức đầu tư từ vài nghìn đến vài chục nghìn tỷ đồng.
Từ năm 2025 đến nay, loạt đại gia khét tiếng lần lượt tái xuất thương trường sau khi ra tù gây chú ý, từ ông Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàng Minh, ông Trịnh Văn Quyết... đến gần nhất là cựu chủ tịch LDG.
(VNF) - Danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026–2031 tại Khánh Hòa và Gia Lai ghi nhận sự tham gia của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, từ các công ty thực phẩm, môi trường đô thị đến cao su, xây dựng và hạ tầng.
(VNF) - Danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 ghi nhận sự tham gia của một số lãnh đạo doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, trải rộng ở nhiều lĩnh vực như cảng biển, logistics, sản xuất bia – nước giải khát, thiết kế và năng lượng.
(VNF) - Tân Phó Tổng Giám đốc FPT Retail Nguyễn Anh Nguyên có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, quản trị chuỗi cung ứng và vận hành tại các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu.
(VNF) - Tân Giám đốc Công nghệ của FPT sinh năm 1989 và là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất được vinh danh trong bảng xếp hạng AI150 toàn cầu của Constellation Research.
(VNF) - Sau một thời gian rời hãng vì lý do cá nhân, ông Võ Huy Cường, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam chính thức trở lại làm Phó tổng giám đốc Bamboo Airways.
(VNF) - Trong gần 3 năm qua, Xanh SM trở thành “kỳ lân công nghệ” mới và vươn lên nắm giữ hơn 50% thị phần gọi xe công nghệ tại Việt Nam, theo thống kê của công ty nghiên cứu thị trường độc lập Mordor Intelligence.
Ngày 28/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Dương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
(VNF) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trịnh Việt Hùng giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
(VNF) - Ông Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, vừa được Thủ tướng Chính phủ điều động, giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 27/2.
(VNF) - Thị trường viễn thông Việt Nam đang chứng kiến một dấu mốc đáng chú ý khi SpaceX - tập đoàn công nghệ vũ trụ do tỷ phú Elon Musk sáng lập - chính thức thành lập pháp nhân tại Việt Nam để triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink. Đáng chú ý hơn, vị trí điều hành cao nhất tại doanh nghiệp này được giao cho một lãnh đạo thế hệ 9X người Việt.
(VNF) - Trong kỳ bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ngoài những ứng cử viên đến từ các ngành nghề, tổ chức truyền thống thì nhiều doanh nhân tên tuổi đã được giới thiệu tham gia ứng cử.
(VNF) - Sau khi miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Tới và bầu ông Trần Đình Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT, Vinaconex tiếp tục bổ nhiệm thêm một phó tổng giám đốc mới.
(VNF) - Nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc Kim Tae-hee được xác nhận đã bán căn hộ cao cấp tại khu phức hợp hạng sang Hannam The Hill (Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul) với giá khoảng 12,7 tỷ won, thu về khoản chênh lệch ước tính hơn 8,5 tỷ won sau 7 năm sở hữu.
(VNF) - Bốn "nữ tướng" xuất hiện trong lễ đánh cồng phiên giao dịch đầu xuân Bính Ngọ là bà Vũ Thị Chân Phương, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, bà Nguyễn Thanh Phượng và bà Nguyễn Thị Mai Thanh.
Mối lương duyên của giới tỷ phú Việt không chỉ có thương vụ "ân nhân lội bùn" của bầu Đức mà còn hàng loạt pha "giải cứu" khác từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Đăng Quang hay Trần Bá Dương...
(VNF) - Việc Masan Consumer bổ nhiệm bà Nguyễn Trương Kim Phượng làm Phó Tổng giám đốc nằm trong lộ trình xây dựng thế hệ lãnh đạo trẻ kế cận của doanh nghiệp này.
(VNF) - Đầu thế kỷ XX, trong bối cảnh nền kinh tế thuộc địa bị chi phối nặng nề bởi tư bản ngoại quốc, một lớp doanh nhân Việt Nam đã xuất hiện với khát vọng giành lại không gian phát triển cho người Việt. Nguyễn Sơn Hà là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ ấy.
(VNF) - Sài Gòn trước năm 1975 từng chứng kiến sự trỗi dậy của những đế chế kinh doanh khổng lồ. Trong số đó, cái tên Nguyễn Tấn Đời nổi lên như một hiện tượng kỳ lạ nhất. Ông không chỉ là “Vua gạch bông”, “Vua ngân hàng” mà còn là biểu tượng của ý chí “bạch thủ khởi gia” (tay trắng làm nên nghiệp lớn). Cuộc đời ông có thể ví von là một bộ phim đầy kịch tính, từ đỉnh cao danh vọng đến vực thẳm lao tù và hành trình tái sinh phi thường nơi đất khách.
(VNF) - Thế hệ F2 sinh năm Ngọ trong các gia đình doanh nhân lớn tại Việt Nam đang dần hiện diện rõ nét trên bản đồ kinh doanh. Người tham gia sâu vào bộ máy quản trị doanh nghiệp gia đình, người đẩy mạnh sở hữu cổ phần quy mô lớn, cũng có người âm thầm phát triển pháp nhân riêng.
(VNF) - Sự phục hồi ngoạn mục của Changpeng Zhao (CZ) giúp ông không chỉ giữ vị trí người giàu nhất trong lĩnh vực tiền điện tử mà còn vượt qua nhiều tên tuổi lớn của Phố Wall, thậm chí giàu hơn cả tỷ phú Bill Gates trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu.