‘Ông lớn’ Google, Amazon… nộp thuế nghìn tỷ vẫn chưa tương xứng

Anh Vũ - 26/09/2024 08:00 (GMT+7)

(VNF) - Theo PGS-TS Đinh Trọng Thịnh - Chuyên gia kinh tế, các ‘ông lớn’ như Google, Amazon... lượng tiền thuế nộp của họ từ chỗ rất nhỏ đến lúc hàng nghìn tỷ đồng như hiện nay cũng đã là bước tiến vượt bậc. Tuy nhiên, theo ông Thịnh, lượng thuế các doanh nghiệp này nộp vẫn chưa tương xứng với doanh thu.

Thương mại điện tử phát triển nhanh chóng

Thương mại điện tử Việt Nam phát triển rất nhanh trong vòng 10 - 15 năm qua, đặc biệt 5 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng duy trì từ 20 - 25% một năm.

Đến năm 2023, theo thống kê, đánh giá của Bộ Công Thương, quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ đã đạt mức 20,5 tỉ USD, chiếm 8% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn quốc. Tỷ lệ này đang được dự đoán đạt 10% vào năm 2025.

Các ‘ông lớn’ như Google, Amazon... lượng tiền thuế nộp của họ từ chỗ rất nhỏ đến lúc hàng nghìn tỷ đồng như hiện nay cũng đã là bước tiến vượt bậc.

Với tốc độ tăng trưởng nhanh, bài toán đặt ra là cần đảm bảo được sự cạnh tranh lành mạnh cũng như bảo đảm việc tuân thủ pháp luật của chủ thể tham gia thị trường, trong đó có việc tuân thủ nghĩa vụ về thuế.

Theo chuyên gia kinh tế, PGS-TS Đinh Trọng Thịnh, thương mại điện tử là hình thức kinh doanh mới, thay đổi rất nhanh chóng. thương mại điện tử Việc thu đúng, thu đủ với hoạt động thương mại điện tử là khó khăn chung với hầu hết cơ quan thuế, kể cả ở Mỹ hay Liên minh châu Âu…

Theo ông Thịnh, trước đây Việt Nam mỗi năm chỉ thu một vài nghìn tỷ đồng từ thương mại điện tử. Chỉ từ khi có eTax Mobile, có các công cụ hỗ trợ người nộp thuế kê khai bằng phương thức điện tử, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trong việc thực thi pháp luật thuế, lượng thuế thu được lớn dần lên, khoảng 90.000 tỉ đồng trong năm 2023.

“Đây là những nỗ lực của các cơ quan, ban ngành trong hoạt động kinh tế số. Cũng từ đó, với những ông lớn như Google, Amazon... lượng nộp thuế của họ từ chỗ rất nhỏ đến lúc có hàng nghìn tỉ đồng như hiện nay cũng đã là một bước tiến vượt bậc”, ông Thịnh nêu.

Tuy nhiên, theo ông Thịnh, doanh thu từ những "ông lớn" này ở trên thị trường Việt Nam rất lớn, nhưng lượng thuế họ nộp chưa tương xứng. “Rõ ràng chúng ta cần phải có cơ sở thống kê dữ liệu, các kho dữ liệu lớn và các phương pháp quản lý để từ đó chúng ta có bằng chứng để có thể thu đúng, thu đủ từ các ông lớn này”.

Ông Thịnh cũng dẫn số liệu của Bộ Thông tin - Truyền thông cho thấy hàng hóa nhỏ di chuyển qua biên giới mỗi tháng khoảng 1,3 - 1,9 tỷ USD không phải đóng thuế.

“Những hàng hóa này rõ ràng khi đóng thuế đã là một con số rất lớn. Bình quân một ngày khoảng 50 triệu USD vào-ra thị trường Việt Nam, nhưng chúng ta hoàn toàn miễn. Như vậy cơ chế chính sách của chúng ta đang không phù hợp”, ông Thịnh nói.

Theo ông Thịnh, Liên minh châu Âu từ tháng 1/2021 đã bỏ quy định những hàng hóa trị giá dưới 22 euro không phải đóng thuế. Hay như nước Anh, trị giá 135 bảng Anh trước đây không phải đóng thuế, bây giờ phải đóng thuế, Thái Lan cũng đánh thuế đồng bộ tất cả hàng hóa ra-vào quốc gia, đều phải chịu thuế suất 7%...

“Như vậy không kể nhỏ hay lớn, nếu mỗi ngày chúng ta có 4 - 5 triệu đơn qua biên giới thì con số thất thoát rất lớn. Năm 2010, bằng Quyết định 78, Chính phủ đề nghị không thu thuế đối với những khoản thu nhỏ dưới 1 triệu đồng để giải tỏa vấn đề thông quan và kiểm tra hải quan. Nhưng đến bây giờ, thời đại khác rồi, kinh tế số chỉ cần 1 giây là đã có đầy đủ, chúng ta không phải miễn cái đó”, ông Thịnh nói.

Tiếp theo, ông Thịnh cho rằng phải xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, kho dữ liệu. Kho này không chỉ phục vụ cho cơ quan thuế để thu đúng thu đủ, mà còn phục vụ cho việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như việc bảo vệ an sinh xã hội. Do đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu về thương mại điện tử là việc làm cần thiết và cấp bách.

Ông Thịnh cũng nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ thì mới quản lý phù hợp và chặt chẽ, đồng thời tuyên truyền để người kinh doanh chủ động nộp thuế đúng, đủ cho nhà nước.

Việt Nam nên học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế danh nghiệp nhỏ và vừa và hộ cá nhân, kinh doanh (Tổng cục Thuế) cho rằng Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong việc xử lý các vấn đề liên quan tới thuế.

Việt Nam nên học hỏi kinh nghiệm quốc tế.

Theo đó, kinh nghiệm quốc tế cho biết World Bank, OECD cho thấy nhằm quản lý thuế hiệu quả đối với hoạt động thương mại điện tử, một số quốc gia đã áp dụng cơ chế yêu cầu sàn thương mại điện tử, nền tảng số khai thuế và nộp thuế thay các nhà cung cấp và cơ chế thu thập dữ liệu từ các nền tảng số, sàn thương mại điện tử và các đơn vị trong hệ sinh thái thương mại điện tử đối với người nộp thuế trong nước.

Theo kinh nghiệm quốc tế, việc quy định sàn thương mại điện tử, nền tảng số khai thuế thay, nộp thuế thay được áp dụng phổ biến trong việc quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các nhà cung cấp nước ngoài có giao dịch trên các sàn thương mại điện tử hoặc các nền tảng số.

Theo đó, nghĩa vụ kê khai, nộp thuế đối với các giao dịch qua sàn thương mại điện tử hoặc nền tảng số thuộc về các sàn thương mại điện tử hoặc các nền tảng số. Việc quy định như vậy sẽ giúp giảm rất nhiều gánh nặng tuân thủ đối với các nhà cung cấp, cũng như nâng cao hiệu suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý thuế.

Cũng theo bà Lan Anh, tại một số bang của Mỹ đã yêu cầu một số sàn thương mại điện tử lớn trên thế giới có trách nhiệm thu hộ và nộp thuế thay cho người bán (bao gồm cả người bán trong nước và nước ngoài).

Vào tháng 7/2020, OECD đã công bố các quy tắc mẫu được thiết kế để trở thành một phần của quy trình quốc tế nhằm thu thập và chia sẻ thông tin về các nhà cung cấp sử dụng nền tảng kỹ thuật số để bán dịch vụ.

Vào tháng 3/2021, Liên minh châu Âu đã áp đặt một nghĩa vụ mới đối với các nhà vận hành nền tảng số phải báo cáo thông tin thu nhập của người bán hàng trên các nền tảng của họ và để các quốc gia thành viên tự động trao đổi thông tin này…

'Hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử phải tuân thủ nghĩa vụ thuế'

'Hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử phải tuân thủ nghĩa vụ thuế'

Tài chính
(VNF) - Số lượng doanh nghiệp thương mại điện tử bị phạt do vi phạm về thuế tăng mạnh không chỉ phản ánh sự quyết liệt của cơ quan quản lý mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các hộ, cá nhân kinh doanh về việc nâng cao ý thức tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế.
Cùng chuyên mục
Xây dựng cấu hình doanh nghiệp với chip AMD và công nghệ AI trong HP Elitebook 605 series G11

Xây dựng cấu hình doanh nghiệp với chip AMD và công nghệ AI trong HP Elitebook 605 series G11

(VNF) - HP EliteBook 605 series G11 là dòng máy tính xách tay với sức mạnh và công nghệ hiện đại, mang lại trải nghiệm cao cấp cho người dùng cấp doanh nghiệp.

Quỹ ngoại tỷ USD thoái vốn: Giá đang lên vẫn bán cổ phiếu PVD và PNJ

Quỹ ngoại tỷ USD thoái vốn: Giá đang lên vẫn bán cổ phiếu PVD và PNJ

(VNF) - Nghóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa bán ra một lượng lớn cổ phiếu nắm giữ tại PV Drilling và PNJ. Số tiền thu về rơi vào khoảng 52,5 tỷ đồng.

Nhiệt điện Thăng Long: Lợi nhuận âm, gánh nợ gần 10.000 tỷ đồng

Nhiệt điện Thăng Long: Lợi nhuận âm, gánh nợ gần 10.000 tỷ đồng

(VNF) - Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long vừa hút thành công gần 900 tỷ đồng trái phiếu với mã trái phiếu TLPCH2427001, kỳ hạn 3 năm.

Đà Nẵng đấu giá trực tuyến 123 lô đất ở, dự thu 720 tỷ đồng

Đà Nẵng đấu giá trực tuyến 123 lô đất ở, dự thu 720 tỷ đồng

(VNF) - Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 123 lô đất ở chia lô trên địa bàn thành phố.

'Tín dụng xanh chưa bao giờ là con đường dễ đi'

'Tín dụng xanh chưa bao giờ là con đường dễ đi'

(VNF) - Theo ông Ahmed Yeganeh, Giám đốc toàn quốc Khối Dịch vụ Ngân hàng doanh nghiệp của HSBC Việt Nam, thị trường tài chính xanh ở Việt Nam đang phát triển nhanh chóng với rất nhiều tiềm năng song vẫn còn nhiều vấn đề tồn đọng, vướng mắc khiến Việt Nam vẫn mới chỉ ở giai đoạn đầu trong hành trình phát triển bền vững.

Hà Nội dừng bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 10/10

Hà Nội dừng bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 10/10

(VNF) - Hà Nội sẽ dừng toàn bộ hoạt động bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 70 ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Đổi mới, sáng tạo là 'điểm nhấn' chuyển đổi nền kinh tế

Đổi mới, sáng tạo là 'điểm nhấn' chuyển đổi nền kinh tế

(VNF) - Chiều 25/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên Đối thoại chính sách trong chương trình Diễn đàn kinh tế TP.HCM 2024

Bộ Xây dựng đề xuất đánh thuế người sở hữu nhiều nhà đất

Bộ Xây dựng đề xuất đánh thuế người sở hữu nhiều nhà đất

(VNF) - Cho rằng giá nhà đất tại một số đô thị lớn tăng cao trong thời gian vừa qua là có sự tham gia của nhóm đầu cơ, Bộ Xây dựng đề xuất đánh thuế người sở hữu nhiều nhà đất nhằm giảm giá nhà ở.

TP. HCM có cơ hội ở kinh tế số, công nghệ xanh, tài chính xanh

TP. HCM có cơ hội ở kinh tế số, công nghệ xanh, tài chính xanh

(VNF) - Diễn đàn Kinh tế TP. HCM lần thứ 5 với chủ đề 'Chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững TP. HCM', đã nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia cho việc chuyển đổi hiệu quả công nghiệp.