Ông Phạm Ánh Dương muốn 'dứt áo' khỏi An Phát Holdings nhưng chưa thành
(VNF) - Ông Phạm Ánh Dương – Cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (HoSE: APH) vừa có báo cáo về việc đã bán hơn 1,5 triệu cổ phiếu APH trên tổng số 5,2 triệu đơn vị đăng ký trước đó.
Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn trong khoảng thời gian từ ngày 1/10 tới 30/10/2024. Nguyên nhân không hoàn tất giao dịch là do thị trường không thuận lợi.
Sau giao dịch trên, ông Dương đã giảm sở hữu từ 5,2 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 2,13%) xuống còn gần 3,7 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 1,51% vốn).
Được biết đây không phải là lần đầu tiên ông Dương không bán hết cổ phiếu đã đăng ký. Trước đó, vào hồi cuối tháng 9, ông Dương đã bán ra được gần 7 triệu cổ phiếu APH trong tổng số gần 12 triệu đơn vị đăng ký. Nguyên nhân không bán hết tương tự như lần công bố này.
Đặc biệt, cùng thời điểm đăng ký thoái sạch toàn bộ cổ phiếu APH nắm giữ, ông Phạm Ánh Dương - khi đó còn là Chủ tịch HĐQT An Phát Holdings cũng đã gửi đơn từ nhiệm chức danh này, đồng thời từ nhiệm thành viên HĐQT công ty. Ông Dương cho biết vì lý do cá nhân nên không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đáng nói ở đây, ông Phạm Ánh Dương là người sáng lập và dẫn dắt hệ sinh thái An Phát Holdings suốt 22 năm. Năm 2002, sau một thời gian làm kế toán, ông Dương quyết định rẽ ngang và mở một công ty mở công ty chuyên về bao bì nhựa.
Đó là Công ty TNHH Anh Hai Duy - tiền thân của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (HoSE: AAA) – “cánh chim đầu đàn” của An Phát Holdings sau này. Vị doanh nhân sinh năm 1976 khi đó là Giám đốc. Năm 2007, khi doanh nghiệp này đổi tên và tiến hành cổ phần hoá, ông được bổ nhiệm vào vị Chủ tịch HĐQT.
Đến năm 2009, Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái (tiền thân của Công ty Cổ phần An Tiến Industries (HoSE: HII) – pháp nhân lõi thứ hai trong hệ sinh thái An Phát Holdings) ra đời, ông Phạm Ánh Dương đã chuyển sang làm Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp này.
Tháng 3/2017, An Phát Holdings được thành lập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi chuyển đổi sang mô hình Tập đoàn. Lúc này, ông Dương cũng đảm nhận vai trò cao nhất - Chủ tịch HĐQT.
Trong thông cáo báo chí, nói về sự lãnh đạo của ông Phạm Ánh Dương, An Phát Holdings viết: “Trong thời kì lãnh đạo của ông, Tập đoàn An Phát Holdings với 18 công ty thành viên đã đạt được những kết quả to lớn cả về kinh doanh và đóng góp xã hội, ngày càng khẳng định vị thế là doanh nghiệp nhựa công nghệ cao và thân thiện môi trường hàng đầu Đông Nam Á”. Doanh nghiệp khẳng định, ông Dương đã “đặt nền móng” và “tạo tiền đề phát triển vững chắc” cho sự hoạt động của tập đoàn.
Trong một diễn biến liên quan, ĐHĐCĐ bất thường của An Phát Holdings hồi đầu tháng 10 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Ánh Dương đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Lê Thăng Long làm thành viên HĐQT. Sau đó, HĐQT công ty cũng đã bầu ông Long giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
Ông Nguyễn Lê Thăng Long, sinh năm 1984 là Tiến sĩ Khoa học Vật liệu. Ông từng có nhiều năm làm chuyên viên phát triển sản xuất tại Mobidiag France, trước khi về Việt Nam đảm nhiệm vị trí Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển của Tập đoàn An Phát Holdings vào năm 2017.
Đến tháng 1/2021, ông được bầu làm Phó Tổng giám đốc An Phát Holdings. 5 tháng sau đó, ông trở thành Thành viên HĐQT An Phát Holdings và Phó Chủ tịch thường trực HĐQT của Nhựa An Phát Xanh. Từ tháng 6/2022 đến nay, ông Nguyễn Lê Thăng Long là Chủ tịch HĐQT của AAA.
Được biết, ông Nguyễn Lê Thăng Long vừa từ nhiệm Thành viên HĐQT An Phát Holdings hồi tháng 4 với lý do để tập trung vào công tác quản trị trên cương vị Chủ tịch HĐQT An Phát Xanh và công tác điều hành trên cương vị Phó tổng giám đốc An Phát Holdings. Mới đây, ông cũng xin thôi làm Phó Tổng giám đốc An Phát Holdings từ ngày 25/9.
Về tình hình kinh doanh của An Phát Holdings, công ty vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 với doanh thu thuần đạt 3.708 tỷ đồng, giảm gần 7% so với cùng kỳ.
Trong kỳ, doanh thu tài chính của APH giảm 53% so với cùng kỳ, đạt hơn 30 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt hơn 455 tỷ, tăng 18% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm 36% còn hơn 47 tỷ đồng nhưng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh với mức tăng lần lượt là 37% và 107% lên 228 tỷ và 230 tỷ đồng.
Kết quả, An Phát Holdings lỗ sau thuế gần 14 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 79 tỷ đồng. Công ty cho biết nguyên nhân của việc thua lỗ là do khoản lỗ đến từ công ty con.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của An Phát Holdings đạt 10.348 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 257 tỷ, gấp đôi so với cùng kỳ.
Ba nữ doanh nhân quyền lực châu Á, An Phát Holdings có sếp mới
- Cuộc ‘biến động’ tại An Phát Holdings: Đã tìm ra người ngồi 'ghế nóng' 10/10/2024 08:30
- Ba nữ doanh nhân quyền lực châu Á, An Phát Holdings có sếp mới 13/10/2024 06:45
- An Phát Holdings: Đằng sau sự rút lui Chủ tịch Phạm Ánh Dương 07/09/2024 09:30
Chi phí tăng và thuế siết chặt, mô hình kinh doanh nào thoát áp lực năm 2026?
(VNF) - Bước sang năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn chưa từng có khi thuế, chi phí và áp lực thị trường ngày càng tăng mạnh, khiến biên lợi nhuận thu hẹp. Nhiều mô hình truyền thống không còn phát huy hiệu quả, một xu hướng mới đang nở rộ và được xem như “lối thoát” đáng tin cậy: kinh doanh theo mô hình Affiliate.
Cổ phiếu Giầy Thượng Đình 'dậy sóng', tăng trần 8 phiên liền
(VNF) - Cổ phiếu GTD của Giầy Thượng Đình đã tăng trần 8 phiên liên tiếp, ghi nhận đà tăng gấp 2,9 lần kể từ khi có thông tin thoái vốn của UBND TP. Hà Nội.
Chuyển nhầm 500 triệu đồng không được hoàn trả: Vì sao ngân hàng không phong tỏa tài khoản?
(VNF) - Vụ việc chị Nguyễn Thị Thu Th. ở Quảng Trị chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản một người quen nhưng nhiều lần yêu cầu vẫn không được hoàn trả đang thu hút sự chú ý. Dù cơ quan công an đã vào cuộc, người nhận tiền vẫn né tránh làm việc, đặt ra nhiều vấn đề pháp lý liên quan quyền sở hữu và trách nhiệm hoàn trả tài sản.
Đợt 'siết' thuế 2026: Sau cú choáng, hộ kinh doanh phải trưởng thành hơn
(VNF) - Những thay đổi về thuế năm 2026 cùng sự biến động của thị trường đang tạo nên áp lực lớn cho cả hộ kinh doanh nhỏ và người làm thuê. Nhưng nhìn từ góc độ kinh tế – vận hành – con người, nhiều chuyên gia nhấn mạnh, đây không chỉ là giai đoạn khó khăn mà còn là thời điểm để trưởng thành trong cách làm ăn.
Chậm hoàn 9.200 tỷ thuế VAT: Bộ Tài chính tìm cách gỡ ‘điểm nghẽn’
(VNF) - Trước những vướng mắc, bất cập về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Tài chính đã đề xuất cách tháo gỡ “điểm nghẽn” trong việc hoàn loại thuế này.
Làm giả giấy tờ để chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ bị phạt 1,5 tỷ
(VNF) - Mức phạt đối với hành vi lập hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành có thông tin sai lệch theo Nghị định 306 được nâng lên 500–600 triệu đồng, tăng đáng kể so với khung 400–500 triệu đồng quy định tại Nghị định 156.
'Cá mập' Phần Lan lại gây choáng với dự báo VN-Index lên 3.200 điểm
(VNF) - "Cá mập" Phần Lan PYN Elite Fund nâng mục tiêu dài hạn cho VN-Index từ 2.500 điểm lên 3.200 điểm.
F88 lần đầu tiên phát hành trái phiếu ra công chúng với lãi suất 10%/năm
(VNF) - Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu chưa từng trễ hạn thanh toán và đang đưa ra mức lãi suất lên tới 10%/năm, F88 hiện được đánh giá sở hữu dòng trái phiếu đại chúng khá hấp dẫn, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ tính ổn định và mức sinh lời cạnh tranh.
Khép lại tranh chấp, KIDO bán nốt cổ phần KDF cho Nutifood với giá 2.500 tỷ?
(VNF) - KIDO xin ý kiến cổ đông về việc thông qua giao dịch bán 24,03% vốn tại KDF cho Nutifood, đồng thời bán nốt 49% vốn còn lại.
Hà Nội cấm xe máy xăng: Sức ép đè nặng 'gà đẻ trứng vàng' của VEAM
(VNF) - Kế hoạch cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong Vành đai 1 Hà Nội từ 2026 tạo ra áp lực đối với doanh số xe 2 bánh của Honda - "gà đẻ trứng vàng" của VEAM.
HDBank tiếp tục thoái vốn tại Vietjet
(VNF) - Tạm tính theo mức giá kết phiên sáng 27/11, HDBank có thể thu về gần 1.160 tỷ đồng nếu thoái thành công toàn bộ cổ phiếu VJC nắm giữ.
Bách Hoá Xanh dự lãi hơn 600 tỷ năm nay, muốn xoá lỗ luỹ kế để lên sàn
(VNF) - Ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) đã nhấn mạnh việc tập đoàn đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc hệ sinh thái nhằm chuẩn bị cho kế hoạch IPO độc lập các chuỗi kinh doanh trong những năm tới.
Cổ phiếu MSB 'cháy hàng' sau khi VNPT công bố kế hoạch thoái vốn
(VNF) - Cổ phiếu MSB tăng kịch trần với thanh khoản đột biến sau thông tin về thương vụ đấu giá của VNPT. Tập đoàn này sẽ thoái toàn bộ cổ phần MSB với giá khởi điểm 18.239 đồng/cp.
Ba ngày, 9 'án phạt' từ UBCKNN: Nhức nhối vi phạm của công ty chứng khoán và BĐS
(VNF) - UBCKNN chỉ ra hàng loạt “lỗ hổng” trong nghiệp vụ và kiểm toán nội bộ của các công ty chứng khoán và vấn đề minh bạch thông tin trái phiếu tại các doanh nghiệp bất động sản.
Cục Thuế cảnh báo nhiều dấu hiệu rủi ro trong mua bán vàng qua cá nhân
(VNF) - Cơ quan thuế đã triển khai 3 chuyên đề trọng điểm nhằm chống thất thu thuế, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), nhất là đối với lĩnh vực kinh doanh vàng.
Dòng vốn vào quỹ tăng tốc: Việt Nam đứng trước cơ hội vượt lên
(VNF) - Các quỹ đầu tư giúp chuyển hóa dòng tiết kiệm của người dân sang đầu tư một cách chuyên nghiệp, giảm rủi ro cho từng cá nhân, đồng thời nâng tính thanh khoản và hiệu quả vận hành của thị trường.
Đạt Phương bán cổ phiếu huy động 740 tỷ làm dự án nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng
(VNF) - HĐQT Tập đoàn Đạt Phương (HoSE: DPG) đã phê duyệt phương án chào bán gần 17,8 triệu cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ.
Chủ tịch HIPT gom thêm 5,5 triệu cổ phiếu, gia tăng ảnh hưởng tại Vinasun
(VNF) - Ông Lê Hải Đoàn - Chủ tịch HIPT tiếp tục đăng ký mua thêm gần 5,5 triệu cổ phiếu VNS. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Đoàn liên tục nâng tỷ lệ sở hữu tại Vinasun hơn một năm qua, từng bước củng cố vị thế trong cơ cấu cổ đông của hãng taxi này.
Xây lắp Dầu khí Việt Nam: Nhà thầu hàng nghìn tỷ bị phạt vì vi phạm về chứng khoán
(VNF) - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền xử phạt hơn 200 triệu đồng.
Địa ốc Hoàng Quân hoãn phát hành 50 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ
(VNF) - Công ty cho biết sau khi rà soát, hồ sơ phát hành cần được điều chỉnh và bổ sung thông tin trước khi tiếp tục triển khai.
Bộ Tài chính đề xuất 3 điểm mới về thuế, ảnh hưởng gần 2,6 triệu hộ kinh doanh
(VNF) - Thêm phương án tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN), nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế và được trừ ngưỡng doanh thu không chịu thuế trước khi tính thuế là 3 điểm mới được Bộ Tài chính đề xuất.
Hộ kinh doanh có thể nộp thuế TNCN theo lợi nhuận thay vì áp trên doanh thu
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất, đối với cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu vượt ngưỡng miễn thuế có thể tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên lợi nhuận thay vì áp theo doanh thu.
Đề xuất giảm mức thuế suất trong biểu thuế thu nhập cá nhân
(VNF) - Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần theo hướng xem xét giảm mức thuế suất 15%, 25% xuống 10%, 20%.
Vingroup muốn 'hồi sinh' Thép Pomina
(VNF) - Bên cạnh việc cấp vốn lưu động trong vòng tối đa 2 năm với lãi suất 0%, Vingroup ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên.
VN-Index 'trượt chân' tại ngưỡng kháng cự
(VNF) - Áp lực bán gia tăng mạnh ngay trước phiên ATC khiến VN-Index không thể trụ lại mốc kháng cự 1.670 điểm.
Chi phí tăng và thuế siết chặt, mô hình kinh doanh nào thoát áp lực năm 2026?
(VNF) - Bước sang năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn chưa từng có khi thuế, chi phí và áp lực thị trường ngày càng tăng mạnh, khiến biên lợi nhuận thu hẹp. Nhiều mô hình truyền thống không còn phát huy hiệu quả, một xu hướng mới đang nở rộ và được xem như “lối thoát” đáng tin cậy: kinh doanh theo mô hình Affiliate.
Toàn cảnh 3ha đất nông nghiệp nội đô vừa được Hà Nội chuyển đổi để cao ốc
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.


































































