M&A

‘Ông trùm’ y tế Singapore thâu tóm bệnh viện quốc tế tại TP. HCM

(VNF) - Thị trường dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân bùng nổ tại Việt Nam thời gian gần đây đã giành được sự quan tâm của nhiều tập đoàn y tế Singapore.

‘Ông trùm’ y tế Singapore thâu tóm bệnh viện quốc tế tại TP. HCM

Tập đoàn y tế Raffles Medical (RMG) của tỷ phú Singapore Loo Choon Yong mới đây đã chấp thuận mua phần lớn cổ phần của Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) tại TP. HCM.

Mới đây nhất, Tập đoàn y tế Raffles Medical (RMG) của tỷ phú Singapore Loo Choon Yong đã chấp thuận mua phần lớn cổ phần của Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) tại TP. HCM với tham vọng mở rộng hoạt động ra ngoài Trung Quốc và Singapore.

Theo đó, tập đoàn vận hành mạng lưới y tế tư nhân thuộc hàng lớn nhất Singapore này sẽ ký kết thỏa thuận dịch vụ quản lý để quản lý hoạt động của AIH. Với thương vụ này, Raffles Medical có thể khai thác nhu cầu đang bùng nổ về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân tại Việt Nam.

Hiện Raffles chưa tiết lộ số tiền đổ vào AIH, thương vụ được thực hiện thông qua hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mỹ Mỹ, chủ đầu tư của AIH.

Đi vào hoạt động từ năm 2018, AIH hiện được định giá khoảng 45,6 triệu USD. Bệnh viện có quy mô 120 giường bệnh và có khoảng 500 nhân viên, trong đó có 60 bác sĩ.

Công ty cho biết thỏa thuận này sẽ được chi trả bởi nguồn lực nội bộ của Raffles Medical. Tập đoàn này có nguồn tài chính vững chắc với gần 300 triệu USD Singapore (218 triệu USD) tiền mặt và các khoản khác tính đến cuối tháng 6 vừa qua.

Raffles Medical đạt lợi nhuận ròng 60 triệu đô la Singapore (43,6 triệu USD) trên doanh thu 371 triệu đô la Singapore (270 triệu USD) trong sáu tháng đầu năm nay.

Được thành lập vào năm 1976 bởi tỷ phú Loo Choon Yong với hai phòng khám tại Singapore, Raffles Medical hiện có hơn 100 phòng khám trên khắp châu Á.

Nổi tiếng nhất với bệnh viện Raffles ở “thành phố sư tử” Singapore, công ty đã mở rộng sang Trung Quốc trong những năm gần đây, với các bệnh viện ở Bắc Kinh, Trùng Khánh và Thượng Hải.

Với tài sản ròng trị giá 1 tỷ USD, ông Loo hiện xếp thứ 44 trong danh sách 50 người giàu nhất Singapore được tạp chí Forbes công bố vào tháng trước.

Thỏa thuận này diễn ra sau thương vụ của Thomson Medical Group, một trong những tập đoàn chăm sóc sức khỏe hàng đầu Singapore hồi tháng 7 vừa qua. Theo đó, Thomson Medical Group đã mua lại Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam (FEMV) với giá 381,4 triệu USD. Đây là thương vụ mua lại lớn nhất trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á kể từ năm 2020.

Xem thêm >> Hãng đóng tàu lớn nhất Hà Lan kiện chính phủ vì ra lệnh trừng phạt Nga

Tin mới lên