Tài chính quốc tế

Ông Trump hết lời ca ngợi World Cup 2018 tại Nga

(VNF) - "Xin chúc mừng Pháp đã vô địch World Cup 2018. Họ đã chơi bóng một cách phi thường. Ngoài ra, xin chúc mừng Tổng thống Putin và Nga đã tổ chức một kỳ World Cup thật sự tuyệt vời, một trong những kỳ tuyệt vời nhất!", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter ngày 15/7 sau khi lễ bế mạc World Cup diễn ra.

Ông Trump hết lời ca ngợi World Cup 2018 tại Nga

Ông Trump ca ngợi World Cup 2018 là một trong những kỳ World Cup tuyệt vời nhất.

World Cup 2018 khai mạc ngày 14/6 và kết thúc ngày 15/7 với chiến thắng chung cuộc thuộc về đội tuyển Pháp.

Phát biểu với báo giới sau trận chung kết, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng: “Chúng ta có thể tự hào về cách chúng ta tổ chức giải đấu, chúng ta làm điều này cho những cổ động viên của chúng ta và tất cả các cổ động viên thể thao trên toàn thế giới. Đó là diện mạo của toàn bộ sự kiện lớn này”.

Trước đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantin cũng nói rằng World Cup 2018 tại Nga là "kỳ World Cup tuyệt vời nhất" và cả thế giới "đã phải lòng Nga" sau khi họ tổ chức giải đấu.

Tổng thống Trump viết trên Twitter ngày 15/7.

Sau khi tham dự trận chung kết và lễ bế mạc World Cup 2018, Tổng thống Nga Putin sẽ đến Phần Lan để họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Helsinki.

Theo Independent, chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân đã đáp xuống sân bay Helsinki vào lúc 18h50 ngày 15-7 (giờ địa phương).

Dự kiến, Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump sẽ được khai mạc tại Phủ Tổng thống Phần Lan lúc 13h ngày 16-7 (17h, giờ Việt Nam).

Đội tuyển Pháp vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Có nhiều ý kiến cho rằng, ngay kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bộc lộ những điểm yếu so với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong việc thể hiện tầm ảnh hưởng đối với những vấn đề nóng trên thế giới. Tuy nhiên, có thể cả hai bên sẽ đều thu được kết quả tích cực từ lần gặp gỡ này.

Trao đổi với kênh CBS khi chơi golf tại Turnberry (Anh) trước khi lên đường sang Phần Lan, ông Trump nói rằng ông muốn đề cập các vấn đề như tăng cường kiểm soát vũ khí hạt nhân, khủng hoảng Ukraine và Syria với Putin.

"Tôi nghĩ rằng gặp nhau là điều tốt", Trump nhấn mạnh. "Sẽ chẳng có điều gì xấu và có khi còn có kết quả tốt nữa là đằng khác".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Putin gặp nhau tại Đà Nẵng.

Được biết, đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump có cuộc gặp chính thức với Tổng thống Putin, cũng là lần đầu tiên hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga diễn ra kể từ năm 2009.

Xem thêm >> FIFA chi ‘không tiếc tay’ cho kỳ World Cup thành công nhất trong lịch sử

Tin mới lên