Tiêu điểm

Ông Võ Văn Minh làm chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

(VNF) - Sáng 6/7, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Võ Văn Minh, phó bí thư thường trực, làm chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm 2021-2026.

Ông Võ Văn Minh làm chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Ông Võ Văn Minh từng là Bí thư tỉnh đoàn Bình Dương, Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An.

Ông Võ Văn Minh sinh năm 1972, có trình độ chuyên môn kỹ sư điện, cử nhân chính trị và thạc sĩ kinh tế.

Ông từng trải qua nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý tại Bình Dương như: bí thư Tỉnh đoàn, chủ tịch UBND TP. Dĩ An, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh, bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một.

Cụ thể, từ tháng 8/2013, ông Võ Văn Minh làm trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tháng 4/2014, ông được bầu làm phó chủ tịch UBND tỉnh.

Từ tháng 7/2015 đến tháng 4/2019, ông Võ Văn Minh là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một.

Từ tháng 4/2019, ông Võ Văn Minh được bầu làm chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương. Tháng 10/2020, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Võ Văn Minh được bầu giữ chức vụ phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bình Dương cũng đã bầu ông Phạm Văn Chánh, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng được bầu giữ chức phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.

HĐND tỉnh Bình Dương cũng giới thiệu ông Mai Hùng Dũng và ông Nguyễn Lộc Hà, phó chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, để các đại biểu bầu giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND tỉnh cũng bầu lãnh đạo các ban của HĐND khóa mới, các phó chủ tịch tỉnh (ông Mai Hùng Dũng, ông Nguyễn Lộc Hà) và ủy viên UBND tỉnh khóa mới gồm giám đốc, trưởng các sở, ngành của tỉnh.

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Dương đã báo cáo kết quả bầu cử, trao giấy chứng nhận đại biểu cho các đại biểu được xác nhận tư cách HĐND tỉnh.

Tin mới lên