Tài chính quốc tế

Palestine kêu gọi các quốc gia Arab 'nghỉ chơi' với Mỹ

(VNF) - "Chúng tôi đặc biệt kêu gọi các quốc gia Arab thực thi các nghị quyết trước đây của Liên đoàn Arab những năm 1980, 1990 và 2000, đó là 'cắt đứt mọi quan hệ với các quốc gia chuyển đại sứ quán của nước họ tại Israel tới Jerusalem hoặc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel", Sputnik ngày 22/5 dẫn lời Tổng thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Saeb Erekat.

Palestine kêu gọi các quốc gia Arab 'nghỉ chơi' với Mỹ

Palestine kêu gọi các quốc gia Arab cắt đứt quan hệ với với các quốc gia chuyển đại sứ quán của nước họ tại Israel tới Jerusalem.

Ông Erekat nêu rõ: "Chúng tôi đã liên hệ với một số nước đồng minh để đẩy mạnh các biện pháp ngoại giao cần thiết chống lại việc di chuyển đại sứ quán bất hợp pháp của Paraguay, Guatemala và Mỹ tới Jerusalem”.

Ông Erekat ngày 21/5 cũng đã chỉ trích gay gắt Tổng thống Paraguay Horacio Cartes vì quyết định chuyển đại sứ quán của nước này tới Jerusalem.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14/5 đã chính thức chuyển đại sứ quán tại Tel Aviv (Israel) đến Jerusalem.

Ông Erekat nhấn mạnh: “Với động thái nêu trên, Tổng thống Paraguay đã cho thấy ông là người thiếu trách nhiệm, bất chấp luật pháp quốc tế và phá hủy những thành tựu đạt được của tiến trình hòa bình Trung Đông. Paraguay đang vi phạm Nghị quyết 478 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cũng như các giá trị của người dân Mỹ Latin luôn đấu tranh vì công lý, tự do, chống lại mọi hành động chiếm đóng và gây hấn”.

Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ ở Trung Đông, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/5 đã chính thức chuyển đại sứ quán tại Tel Aviv (Israel) đến Jerusalem.

Hai ngày sau đó, Guatemala đã khai trương đại sứ quán ở Jerusalem. Guatemala là một trong số ít các nước ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump chuyển sứ quán đến thành phố thánh địa này.

Guatemala đã khai trương đại sứ quán ở Jerusalem ngày 16/5.

Tới ngày 21/5, Paraguay trở thành nước thứ ba chính thức di dời đại sứ quán từ Tel Aviv tới Jerusalem.

Các động thái này đã tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ của người Palestine và các nước Arab, Hồi giáo. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngay sau đó bày tỏ hy vọng các quốc gia khác trên lục địa châu Mỹ sẽ không theo bước Paraguay, Guatemala và Mỹ, khẳng định rằng hành động này là chống lại luật pháp quốc tế.

Paraguay di dời đại sứ quán từ Tel Aviv tới Jerusalem ngày 21/5.

Jerusalem là nơi có nhiều khu vực linh thiêng của Do Thái giáo, Hồi giáo và Cơ Đốc giáo, đặc biệt là ở Đông Jerusalem. Israel chiếm Đông Jerusalem trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967, coi toàn bộ Jerusalem là thủ đô không bị chia cắt. Phía Palestine cho rằng Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine. Nghị quyết 181 của Liên Hợp Quốc đặt Jerusalem dưới sự quản lý quốc tế

Tính đến tháng 12 năm ngoái, theo tuyên bố của Israel đã có trên 10 quốc gia trên các châu lục công bố kế hoạch theo chân Mỹ dời đại sứ quán tới Jerusalem.

Xem thêm >> Người Đức tin tưởng vào Nga hơn đồng minh Mỹ

Tin mới lên