Tổng thống Ai Cập: Israel nên 'hết sức thận trọng' với tính mạng của người Palestine

Chu La - 17/05/2018 13:24 (GMT+7)

(VNF) - Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi kêu gọi người Palestine và Israel chấm dứt tình trạng đổ máu tại Dải Gaza thời gian gần đây đồng thời hối thúc Israel "hết sức thận trọng" đối với tính mạng của người Palestine.

VNF
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi kêu gọi người Palestine và Israel chấm dứt tình trạng đổ máu tại Dải Gaza.

Phát biểu tại Hội nghị Thanh niên Toàn quốc diễn ra ở thủ đô Cairo ngày 16/5, Tổng thống El-Sisi nhận định việc Mỹ mở cửa Đại sứ quán tại Jerusalem sẽ tác động tiêu cực đến công luận Arab và Hồi giáo, dẫn đến sự bất ổn định, cũng như ảnh hưởng đến sự nghiệp của người Palestine.

Theo nhà lãnh đạo Ai Cập, Israel cần phải hiểu rằng những phản ứng của người Palestine về vấn đề này là hợp pháp.

Ông El-Sisi cho biết Cairo đang làm tất cả những gì có thể để cải thiện tình hình cho người Palestine. Ai Cập đã liên lạc với các bên Israel và Palestine nhằm giúp chấm dứt tình trạng đổ máu hiện nay, đồng thời mở cửa khẩu biên giới với Gaza và cung cấp các hỗ trợ y tế như xe cứu thương và thuốc men cho người Palestine.

Hơn 60 người Palestine đã thiệt mạng do đạn súng và hơi cay của quân đội Israel tại Gaza ngày 14/5.

Ít nhất 60 người Palestine đã thiệt mạng do trúng đạn của binh sĩ Israel trấn áp cuộc biểu tình ở biên giới giữa Gaza và Israel hôm 14/5 nhằm phản đối việc chuyển Đại sứ quán Mỹ tới Jerusalem.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Tổng thống Macron đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Quốc vương Jordan Abdullah II, lên án mạnh mẽ hành động của quân đội Israel.

Tổng thống Macron nhắc lại sự phản đối của Pháp đối với quyết định của Mỹ về việc công nhận Jérusalem là thủ đô của nhà nước Do Thái Israel và cho rằng, quy chế của khu vực này chỉ được xác định bởi các bên liên quan, trong khuôn khổ các cuộc thương lượng với sự bảo trợ của cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng đã lên tiếng về vụ việc tại Gaza và gọi điều Israel thực hiện là “thảm sát”.

Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã biện hộ cho động thái của quân đội Israel khi ngày 14/5 ông đăng trên mạng xã hội Twitter: “Mọi quốc gia có nghĩa vụ bảo vệ biên giới của mình”.

Con gái ông Trump, Ivanka Trump tham dự lễ khánh thành sứ quán Mỹ tại Jerusalem.

Vấn đề dải Gaza cũng đã được nêu ra trong cuộc họp mới đây nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, khi mở đầu là việc toàn bộ các thành viên dành một phút mặc niệm cho những người Palestine đã chết dưới làn đạn của Israel vào ngày 14/5, cùng thời điểm Mỹ mở cửa Đại sứ quán tại Jerusalem.

Trong cuộc họp, phần lớn các đại sứ đã bày tỏ quan ngại trước việc Israel dùng vũ lực. Đại sứ Thụy Điển tại Liên Hợp Quốc Olof Skoog cho biết Israel phải kiềm chế của mình, và ý kiến của ông cũng nhận được sự ủng hộ từ các đồng nghiệp Trung Quốc và Hà Lan.

Đại sứ Anh Karen Pierce kêu gọi tổ chức một cuộc điều tra độc lập đối với vụ bạo lực ngày 14/5. Đại sứ Bolivia Sasha Llorenty cũng có cùng ý kiến và nói rằng “quyết định đơn phương đưa Đại sứ quán tới Jerusalem của Hoa Kỳ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình”.

Về phía Mỹ, Đại sứ Haley tuyên bố: "Không một quốc gia nào trong căn phòng này hành động kiềm chế hơn Israel" trong bối cảnh Phong trào Hamas "kích động bạo lực trong nhiều năm qua, từ rất lâu trước khi Mỹ quyết định chuyển đại sứ quán" từ Tel Aviv đến Jerusalem.

Xem thêm >> Báo Mỹ: Ukraine nên 'thổi bay' cầu Crimea của Putin!

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.