Bất động sản

Palm Manor - Bước đi mới của GP.Invest

(VNF) – GP.Invest – chủ đầu tư của những Nam Đô, Tràng An, The Nine - đã có lần đầu tiên phát triển dự án nhà ở bên ngoài Hà Nội, đó là Palm Manor tại TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Dự án vừa được ra mắt hôm 22/2 và dự kiến mở bán chính thức vào 6/4 tới.

Palm Manor - Bước đi mới của GP.Invest

Palm Manor - Bước đi mới của GP.Invest

Palm Manor là dự án trọng điểm trên địa bàn TP. Việt Trì nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung với quy mô 56,4ha, gồm các hạng mục nhà thấp tầng, nhà ở xã hội và các công trình công cộng.

Dự án đang triển khai giai đoạn 1 với diện tích 28,4ha. Các hạng mục thi công chính là: hạ tầng cảnh quan, công viên cây xanh, hồ điều hoà, quảng trường và 676 nhà thấp tầng.

Nằm ở trung tâm TP. Việt Trì, tiếp giáp với các trục giao thông chính, Palm Manor được đánh giá có vị trí đắc địa khi kết nối thuận tiện tới các tiện ích quan trọng nhất như quảng trường Hùng Vương, công viên Văn Lang…

Khi hoàn thành, dự án sẽ là khu đô thị hoàn chỉnh đầu tiên tại Phú Thọ với sự đồng bộ về nhà ở, hạ tầng cảnh quan. Những điểm nổi bật của dự án là 3 hồ cảnh quan (diện tích mặt nước 3,6ha), quảng trường giải trí Palm Square, 2 tòa nhà tổ hợp thương mại…

Ghi nhận thực tế của VietnamFinance tại dự án cho thấy, sau 5 tháng thi công, Palm Manor đã cất nóc một số dãy nhà, hoàn thành cơ bản hạ tầng đường giao thông và cây xanh trục giữa tuyến phố.

Theo ông Trần Văn Cảnh, Phó tổng giám đốc GP.Invest, giai đoạn 1 của dự án dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao vào cuối năm 2024. Với giai đoạn 2, tập đoàn đang làm việc với tỉnh Phú Thọ để có được chấp thuận đầu tư và tiếp tục giải phóng mặt bằng.

GP.Invest hiện vẫn chưa công bố giá bán cụ thể của Palm Manor. Tuy vậy, trả lời báo chí, ông Nguyễn Quốc Hiệp – Chủ tịch GP.Invest, cho biết chủ đầu tư sẽ bán với mức giá “mềm” hơn thị trường chung của Phú Thọ.

Về băn khoăn thị trường bất động sản hiện chưa ra khỏi khủng hoảng, đặc biệt là phân khúc thấp tầng ở thị trường tỉnh, việc chào bán của Palm Manor liệu có gặp bất lợi, ông Hiệp cho rằng GP.Invest có 3 lý do để tự tin. Một là dự án “sạch sẽ” về pháp lý, hai là dự án đồng bộ, hoàn chỉnh hơn các đối thủ cạnh tranh tại Phú Thọ, ba là chính sách bán hàng có điểm ưu việt. “Chúng tôi sẽ nghiên cứu tất cả chính sách hợp lý nhất, ví dụ hỗ trợ lãi suất nếu khách hàng vay ngân hàng, còn với khách không vay ngân hàng thì tặng luôn phần hỗ trợ lãi suất đó”, ông nói.

Tin mới lên