PC1: Dự thu hàng nghìn tỷ đồng từ BĐS KCN, mở rộng quỹ đất thêm 1.500-3.000ha
Hải Đường -
04/03/2024 15:49 (GMT+7)
(VNF) - MBS dự báo KCN Yên Phong IIA của PC1 có thể đêm về 3.256 tỷ đồng doanh thu trong giai đoạn 2024-2025, KCN Yên Lệnh có thể đem về 1.037 tỷ đồng doanh thu trong giai đoạn 2025-2026.
(Ảnh minh hoạ)
Mảng mũi nhọn hái quả ngọt
Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), trong giai đoạn 2024-2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) sẽ ghi nhận tăng trưởng EPS đột biến, lần lượt đạt 405% và 28% so với cùng kỳ. Các mảng kinh doanh mũi nhọn bao gồm khai thác quặng Niken và bất động sản khu công nghiệp (BĐS KCN) đến thời điểm hái quả.
Về mảng khai thác quặng, MBS dự báo sản lượng quặng tinh thu được giai đoạn 2024-2025 sẽ đạt 35.000 tấn mỗi năm (tăng 33% so với mức thực hiện năm 2023) khi nhà máy của PC1 vận hành tối đa công suất, đem lại doanh thu lần lượt là 1.134 tỷ đồng và 1.138 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp dự kiến đạt 449 tỷ đồng và 451 tỷ đồng trong giai đoạn 2024-2025, biên lãi gộp dự kiến khoảng 40% với giả định giá Niken sẽ duy trì ở mức trung bình 17.000 USD/tấn.
Trong dài hạn, MBS cho biết PC1 đang tích cực tiến hành đầu tư giai đoạn 2 dự án khai thác quặng Niken trong giai đoạn 2025-2030.
Hiện tại giá Niken đang có dấu hiệu tạo đáy và tăng lên 17.000 USD/tấn từ mức đáy khoảng 15.500 USD/tấn. MBS cho rằng sẽ khó để có một xu hướng tăng giá Niken mạnh trong ngắn hạn khi nhà tiêu thụ lớn nhất là Trung Quốc vẫn gặp khó khăn trong quá trình phục hồi kinh tế.
Hơn nữa, theo IEA, thị trường Niken không có động lực tăng giá khi ở phía cung khi Indonesia và Philippines, hai nhà cung cấp quặng Niken lớn nhất thế giới liên tục mở rộng sản xuất, trong khi nhu cầu đang chưa bắt kịp. Tuy nhiên, trong dài hạn, nhu cầu ngày càng tăng của sản xuất pin xe điện và các sản phẩm phát thải thấp sẽ là yếu tố hỗ trợ giá Niken. Giả định giá Niken trung bình khoảng 17.000 USD/tấn cho giai đoạn 2023-2030 của MBS thể hiện quan điểm thận trọng về ngành.
Với mảng BĐS KCN, trong giai đoạn 2024-2027, MBS dự kiến PC1 sẽ ghi nhận doanh thu từ KCN Yên Phong IIA (150ha) tại Bắc Ninh và KCN Yên Lệnh (70ha) tại Hà Nam. MBS đánh giá đây đều là hai trung tâm công nghiệp trọng điểm tại phía Bắc, thu hút nhiều doanh nghiệp cả trong nước và FDI.
Theo Savills, giá thuê KCN tại Bắc Ninh đã tăng mạnh 48% so với cùng kỳ và 45% tại khu vực Hưng Yên trong 2023. MBS cho rằng việc tỉ lệ lấp đầy luôn duy trì ở mức cao, nguồn cung thấp hơn nhu cầu thực tế và các chủ đầu tư ngày càng nâng cao tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ đã đẩy mức giá tại khu vực tăng mạnh.
Hiện tại, Yên Phong IIA đang nhận đặt cọc với mức giá cho thuê đạt 158-160 USD/m2/kỳ thuê. MBS giả định dự án có thể bàn giao và hấp thụ lần lượt 60% và 40% trong giai đoạn 2024-2025 và mang lại 3.256 tỷ đồng doanh thu.
Mặt khác, MBS kỳ vọng KCN Yên Lệnh sẽ bắt đầu bàn giao từ 2025, đem về 1.037 tỷ đồng trong giai đoạn 2025-2026. Cả 2 dự án sẽ đóng góp lần lượt 172 tỷ và 82 tỷ đồng cho lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết của PC1 trong giai đoạn 2024-2026, phân bổ chủ yếu vào hai năm 2024-2025.
Đối với KCN NHIZ, MBS cho rằng khoản đầu tư sẽ đem lại dòng doanh thu 2024-2025 ổn định đạt lần lượt 649 tỷ đồng và 655 tỷ đồng, lợi nhuận ròng đạt 72 tỷ đồng và 73 tỷ đồng đến từ cung cấp dịch vụ và bán điện cho khách thuê.
Ngoài ra, PC1 đang chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2 KCN NHIZ (200ha) dự kiến sở hữu 100%. Hiện tại doanh nghiệp đang tích cực triển khai khâu cấp phép và sớm nhất trong 2024 sẽ có đầy đủ chứng nhận đầu tư để tiến hành giải phóng mặt bằng và các công tác xây dựng. Đến năm 2030, PC1 lên kế hoạch mở rộng thêm quỹ đất cho mảng BĐS KCN khoảng 1.500 – 3.000ha.
Đồng quan điểm, Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco) cũng cho rằng mảng Niken và KCN sẽ mang lại doanh thu ổn định cho PC1. Theo đó, Agriseco kỳ vọng sản lượng xuất khẩu Niken sẽ tăng trưởng trong năm 2024 nhờ nhu cầu trên thế giới được dự báo tăng 8,4% so với năm 2023 (Theo INSG- nhóm Nghiên cứu Niken quốc tế) do được hỗ trợ bởi nhu cầu sản xuất thép không gỉ và pin xe điện.
Trong khi đó KCN Yên Phong II-A hiện đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và dự kiến đến tháng 6/2024 sẽ cơ bản bàn giao hạ tầng với mức giá cho thuê ước tính dao động từ 167-175 USD/m2/kỳ hạn thuê, dự kiến bổ sung 100 tỷ đồng lợi nhuận cho PC1.
Mảng điện sẽ cải thiện từ nửa cuối năm 2024
Theo MBS, PC1 sẽ tiếp tục mở rộng công suất mảng điện với hai trọng tâm là thủy điện và điện gió. Dự kiến doanh nghiệp sẽ đưa vào vận hành 2 nhà máy thủy điện nhỏ bao gồm Bạo Lạc A (30MW) và Thượng Hà (13MW) trong giai đoạn 2025-2027, đồng thời theo sát cơ hội đầu tư một dự án điện gió tại Quảng Trị.
MBS cho rằng đây là hướng đi thích hợp, khi thủy điện nhỏ có vốn đầu tư thấp, và đem lại lợi nhuận cao do hưởng lợi từ biểu phí tránh được. PC1 đã chứng minh được năng lực triển khai và vận hành các dự án điện gió, doanh nghiệp là một trong số ít những công ty nhận được vay khoản vay từ ADB với lãi suất ưu đãi khoảng 5-6%/năm. Theo MBS, đây sẽ là lợi thế để PC1 triển khai các dự án mới trong tương lai.
Công ty chứng khoán này dự báo sản lượng thuỷ điện của PC1 sẽ cải thiện trong nửa cuối 2024, cũng là giai đoạn mùa mưa tại khu vực đặt thủy điện của PC1. Dự kiến sản lượng thủy điện 2024-2025 đạt lần lượt 475 triệu kWh (tăng 18% so với cùng kỳ) và 557 triệu kWh (tăng 17%), dự phóng theo sản lượng trung bình 3 năm trong quá khứ. Lợi nhuận gộp năm 2024-2025 sẽ đạt 375 tỷ đồng (tăng 47% so với cùng kỳ) và 364 tỷ đồng (tăng 12%).
Về điện gió, trong năm 2024-2025, MBS duy trì dự phóng sản lượng ổn định ở mức 450 triệu kWh (đi ngang so với cùng kỳ) và 439 triệu kWh (giảm 2%). Doanh thu theo đó ổn định ở mức 909 tỷ đồng và 888 tỷ đồng, hỗ trợ lợi nhuận gộp đạt 544 tỷ đồng và 524 tỷ đồng trong 2024-2025.
“Chúng tôi cho rằng nhóm điện gió sẽ đem lại dòng tiền ổn định trong dài hạn, với hiệu suất nhà máy tối ưu, trung bình đạt 90-92% sản lượng thiết kế hàng năm”, chuyên gia của MBS cho biết.
Về mảng xây lắp điện, MBS đánh giá PC1 là một trong những doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực xây lắp điện và tổng thầu EPC năng lượng tái tạo, có kinh nghiệm tham gia những dự án xây lắp trọng điểm.
MBS cho rằng PC1 sẽ trúng được nhiều gói thầu giá trị trong dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch – Phố Nối với tổng mức đầu tư 23.000 tỷ đồng - được cho là trọng tâm phát triển trong năm 2024 của EVN. Giai đoạn tiếp theo của ngành năng lượng tái tạo đang dần được khởi động. Với vai trò là một trong những tổng thầu EPC uy tín, cùng khả năng đảm nhận những dự án quy mô, MBS cho rằng PC1 sẽ hưởng lợi từ xu thế này.
Agriseco cũng đặt kỳ vọng vào mảng xây lắp điện cho PC1. Theo đó, công ty chứng khoán này dự báo doanh thu mảng tổng thầu công trình điện và sản xuất công nghiệp của PC1 trong năm 2024 sẽ tăng trưởng mạnh do hỗ trợ từ backlog chuyển tiếp lớn (4.514 tỷ đồng) và được lựa chọn cung cấp nguyên vật liệu thiết bị và thi công xây lắp cho dự án đường dây 500KV mạch 3 kéo dài (lũy kế đến hết tháng 1/2024 đã trúng thầu hơn 2.100 tỷ đồng) nhờ vị thế doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực xây lắp điện.
(VNF) - DST tăng hơn 56%, C32 tăng gần 30%, MCO tăng hơn 40%, nhưng cái tên gây bất ngờ nhất trong bảng xếp hạng cổ phiếu tăng mạnh tuần qua lại là VJC. Đây là bluechip hiếm hoi xuất hiện giữa làn sóng đầu cơ.
(VNF) - Chỉ trong 6 phiên giao dịch, cổ phiếu KSF của Sunshine Group đi qua một nhịp biến động mạnh hiếm thấy khi tăng trần ba phiên liên tiếp rồi nhanh chóng đảo chiều giảm sâu. Đằng sau biên độ giá lớn là câu chuyện thanh khoản đột biến, kỳ vọng doanh nghiệp và dấu hỏi về sức bền của dòng tiền ngắn hạn.
(VNF) - Những quy định đầu tiên về phát hành, giao dịch, niêm yết và bảo vệ nhà đầu tư tài sản mã hoá đã được hoàn thiện. Đáng chú ý, chỉ nhà đầu tư nước ngoài được tham gia đợt phát hành ban đầu và mọi giao dịch phải thực hiện thông qua các tổ chức được cấp phép.
(VNF) - Ở kịch bản tích cực hơn với xác suất 30%, VNDIRECT dự báo VN-Index vẫn có khả năng vượt đỉnh lịch sử nếu nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt. Tuy nhiên, trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” có thể tiếp diễn.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất cho phép công ty chứng khoán được lựa chọn nhiều hình thức giao kết với khách hàng thay vì chỉ ký hợp đồng bằng văn bản như quy định hiện hành.
(VNF) - Cơ quan thuế cho biết, việc triển khai sinh trắc học trong quản lý hoá đơn điện tử mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ quan quản lý và toàn xã hội.
(VNF) - Đó là đề xuất của Bộ Tài chính về việc công khai thông tin người nộp thuế trong các trường hợp trốn thuế, vi phạm pháp luật thuế, bỏ trốn hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh.
(VNF) - Từ vùng giá quanh 30.000 đồng lên hơn 160.000 đồng chỉ trong chưa đầy một tháng, THD trở thành một trong những cổ phiếu gây chú ý nhất trên sàn HNX. Tuy nhiên, phiên giảm gần mức sàn ngày 4/6 cho thấy đà tăng của cổ phiếu này đã bắt đầu gặp phép thử đầu tiên.
(VNF) - Dù bị khối ngoại bán ròng, lượng cung khổng lồ tại VIC đã nhanh chóng được dòng tiền trong nước hấp thụ. Nhờ đó, cổ phiếu này vẫn tăng giá và trở thành mã đóng góp tích cực nhất cho VN-Index trong phiên 4/6, mang về 4,24 điểm cho chỉ số.
(VNF) - Làn sóng tăng vốn chưa từng hạ nhiệt đã giúp hàng loạt công ty chứng khoán nhanh chóng mở rộng quy mô, vượt qua nhiều ngân hàng nhỏ và vừa về vốn điều lệ.
(VNF) - Cục Thuế cho biết, dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý thuế đang xin ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp không bỏ quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng như một số thông tin phản ánh.
(VNF) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra một bước ngoặt lớn cho dòng vốn đầu tư toàn cầu. Không dừng lại ở một xu hướng công nghệ ngắn hạn, AI đang tác động trực tiếp đến chi phí vốn của doanh nghiệp, lực lượng lao động và chuỗi cung ứng của nhiều ngành kinh tế trọng điểm. Đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, sự dịch chuyển này mở ra cả cơ hội thu hút dòng vốn mới lẫn những thách thức về mặt quản trị.
(VNF) - Trong khi chỉ số liên tục được kéo lên bởi một số ít cổ phiếu vốn hóa lớn, phần còn lại của thị trường đang dần hình thành một vùng định giá đáng chú ý. Đặc biệt nhiều doanh nghiệp vẫn tăng trưởng hấp dẫn nhưng giá cổ phiếu vẫn giảm, các chuyên gia cho rằng xu hướng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư dài hạn.
(VNF) - Áp lực giảm giá từ nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn khiến VN-Index mất hơn 7 điểm trong phiên giao dịch ngày 3/6 dù sắc xanh vẫn chiếm ưu thế trên thị trường. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục duy trì đà bán ròng với giá trị gần 700 tỷ đồng, đánh dấu phiên bán ròng thứ 10 liên tiếp.
(VNF) - Sau khi Xuân Cầu Holdings không thể hiện thực hóa kế hoạch trở thành cổ đông lớn tại Viwaseen, vị trí này đã thuộc về An Quý Hưng Holding với tỷ lệ sở hữu 23%. Đáng chú ý, pháp nhân mới xuất hiện trong cơ cấu cổ đông của Viwaseen lại có mối liên hệ trực tiếp với Vinaconex.
(VNF) - Sau hơn một thập kỷ được biết đến như nền tảng gọi xe và giao đồ ăn lớn nhất Đông Nam Á, Grab đang bước vào một giai đoạn phát triển mới khi dịch vụ tài chính số dần trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất bổ sung nhiều quy định mới trong lĩnh vực chứng khoán, nổi bật là cơ chế sandbox và tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường vốn.
(VNF) - Nhờ khai thác hiệu quả các dự án thủy điện quy mô lớn tại Lào, Công ty CP Điện Việt Lào nhiều năm liên tiếp duy trì mức lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng, trong đó năm 2025 ghi nhận lãi kỷ lục 1.526 tỷ đồng.
(VNF) - Nếu thương vụ chào bán "bom tấn" 300 triệu cổ phiếu ra công chúng được thực hiện theo đúng kế hoạch trong năm 2025, tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại Becamex có thể giảm xuống mức xấp xỉ 74%.
(VNF) - DST tăng hơn 56%, C32 tăng gần 30%, MCO tăng hơn 40%, nhưng cái tên gây bất ngờ nhất trong bảng xếp hạng cổ phiếu tăng mạnh tuần qua lại là VJC. Đây là bluechip hiếm hoi xuất hiện giữa làn sóng đầu cơ.
(VNF) - Nhiều dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai, bổ sung gần 10.500 căn hộ và nhà liền kề cho thị trường bất động sản Đà Nẵng.