Nhân vật

Phó Giám đốc cùng ‘trùm buôn siêu xe’ Phan Công Khanh lừa đảo hàng chục tỷ vừa bị bắt là ai?

Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đồng phạm của Phan Công Khanh.

Ngày 9/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) thuộc Công an TP. HCM đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Huỳnh Xuân Vấn (37 tuổi, trú tại huyện Bình Chánh) về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các quyết định và lệnh này đã nhận được sự phê chuẩn từ VKSND TP. HCM.

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" phát hiện năm 2023 liên quan đến Phan Công Khanh và đồng phạm, PC02 xác định vào năm 2019, Phan Công Khanh cùng với Huỳnh Xuân Vấn đã sáng lập Công ty TNHH TM DV K-Supper, với mỗi người góp 50% vốn, báo Tiền Phong cho hay.

Huỳnh Xuân Vấn. Ảnh: NLĐ

Phan Công Khanh giữ vị trí giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty, còn Huỳnh Xuân Vấn là phó giám đốc, cũng là cổ đông của công ty.

Phan Công Khanh được biết đến là tay chơi ô tô đắt tiền lẫn xe mô tô phân khối lớn có tiếng tại Việt Nam. 

Vào tháng 6 năm 2023, Phan Công Khanh đã liên hệ và mượn anh L.H.P (32 tuổi, quê Kiên Giang) hai chiếc ô tô là McLaren và Mercedes G800 Brabus để trưng bày tại lễ khai trương showroom vào ngày 8/6/2023.

Do mối quan hệ quen biết từ trước và việc mua hai xe này từ Khanh trước đó, anh L.H.P đã tin tưởng và đồng ý cho mượn. Lúc mượn, giấy đăng ký xe (bản chính) vẫn còn trên cả hai chiếc xe.

Khi cần tiền để trả nợ, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn đã bàn bạc và quyết định bán chiếc xe của anh L.H.P để lấy tiền. Với thủ đoạn giả mạo quyền sở hữu xe, Vấn đã liên hệ và thuyết phục anh T.H.P đồng ý mua xe với giá 24,5 tỷ đồng vào ngày 13/6/2023, báo Người lao động cho biết.

Nhiều siêu xe bị cơ quan thu giữ trong vụ việc. Ảnh: Hà Nội Mới

Sau thời gian cho mượn xe, anh L.H.P đã liên tục cố gắng liên hệ với Phan Công Khanh để lấy lại hai xe, nhưng không thành công. Đến ngày 30/6/2023, Khanh chỉ trả lại cho anh P chiếc xe McLaren.

Sau khi biết thông tin Phan Công Khanh và đồng bọn bị PC02 bắt giam và khởi tố vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các phương tiện truyền thông, anh L.H.P đã tiến hành làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.

Hồi tháng 7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Công Khanh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phan Công Khanh tại thời điểm bị bắt tạm giam. Ảnh: TPO

Bên cạnh đó, Công an TP. HCM cũng đã ra lệnh bắt để tạm giam đối với Mohamach Da Pha (27 tuổi, quê An Giang) để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mohamach Da Pha là cộng tác viên của showroom K-Super của Phan Công Khanh.

Tin mới lên