Tài chính quốc tế

‘Phương Tây mất hàng trăm tỷ USD chỉ để dạy Nga một bài học’

(VNF) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 8/11 cho biết các doanh nghiệp thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã thiệt hại ít nhất 250 tỷ euro (266,6 tỷ USD) do các lệnh trừng phạt sâu rộng áp đặt lên Moscow.

‘Phương Tây mất hàng trăm tỷ USD chỉ để dạy Nga một bài học’

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Theo nhà ngoại giao hàng đầu nước Nga, đây là “những ước tính rất thận trọng” về thiệt hại mà phương Tây đã gây ra cho chính doanh nghiệp của mình trong hơn một năm rưỡi qua bằng cách đưa ra các biện pháp trừng phạt đơn phương lên Na.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết kim ngạch thương mại Nga-EU đạt tổng cộng 200 tỷ USD vào năm 2022 và dự kiến ​​sẽ giảm xuống dưới 100 tỷ USD vào cuối năm 2023.

Trước đó, kim ngạch thương mại song phương giữa Nga và các nước thành viên EU đạt tổng trị giá 417 tỷ USD vào năm 2013 và từng được ước tính có thể đạt tới 700 tỷ USD trong năm nay nếu không có các lệnh trừng phạt.

Phát biểu tại cuộc gặp liên quan đến Ukraine với những người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao ở Moscow, ông Lavrov cho biết trong khi EU không có dấu hiệu đảo ngược chính sách của mình thì Nga đang tạo ra các cơ chế thương mại độc lập.

“Chúng tôi hiểu rất rõ rằng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga sẽ không biến mất trong tương lai gần, thậm chí là về lâu dài. Phương Tây quyết định hủy diệt nền kinh tế thế giới để dạy cho Nga một bài học”, ông Lavrov nói.

Ngà ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng Moscow sẽ "dựa hoàn toàn" vào chính mình trong các lĩnh vực chiến lược. Theo ông Lavrov, nước này hiện đang xây dựng các hành lang vận tải và chuỗi cung ứng mới sẽ “vượt quá tầm kiểm soát của ảnh hưởng độc hại” từ phương Tây.

Trong báo cáo chính sách tiền tệ mới nhất được công bố ngày 7/11, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) cho biết GDP của Nga trong quý III vừa qua đã tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ước tính của CBR, nền kinh tế Nga cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong cả quý II (4,9%) và quý III, khiến ngân hàng trung ương phải nâng dự báo GDP trong năm lên 2,2-2,7%.

Thống đốc CBR Elvira Nabiullina cho biết nhu cầu trong nước mạnh mẽ và sự tăng trưởng trong các ngành sản xuất là động lực thúc đẩy GDP của nước này.

“Việc tăng vốn tự có của doanh nghiệp, cùng với chi tiêu ngân sách và tăng trưởng tín dụng, cho phép doanh nghiệp mở rộng kế hoạch đầu tư. Theo dữ liệu giám sát doanh nghiệp, các công ty trong những tháng gần đây thậm chí còn trở nên lạc quan hơn về các khoản đầu tư trong tương lai vào việc mở rộng sản xuất ”, bà Nabiullina nói thêm.

Nga đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế chưa từng có từ phương Tây liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Những hạn chế này đã tước đi khả năng của Moscow thực hiện các giao dịch quốc tế bằng USD và euro, đồng thời cắt khả năng tiếp cận của Nga với hệ thống ngân hàng phương Tây. Kết quả là GDP của nước này giảm 2,1%. vào năm 2022.

Tuy nhiên, dữ liệu gần đây cho thấy nền kinh tế Nga hiện đã phục hồi phần lớn sau đợt suy thoái đó. Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 9 cho biết GDP đã đạt mức tương đương năm 2021, trước các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Xem thêm >> Vốn FDI giảm mạnh bất chấp nỗ lực 'ghi điểm' của Trung Quốc

Tin mới lên