Được hỗ trợ 100 tỷ khắc phục hậu quả bão, Quảng Ninh xin nhường các tỉnh miền núi
(VNF) - Tỉnh Quảng Ninh mong muốn được nhường sự hỗ trợ của Trung ương cho các địa phương khu vực miền núi phía Bắc đang gặp khó khăn do mưa lũ và sạt lở.
Pinduoduo là công ty thương mại sở hữu ứng dụng mua sắm trực tuyến cùng tên được thành lập vào năm 2015 bởi Colin Huang (Hoàng Tranh), một cựu nhân viên của Google. Ra mắt vào thời kỳ thị trường mua sắm online đã bị thống trị bởi các "ông lớn" thương mại điện tử như Alibaba và JD.com, Pinduoduo đã có thời gian khá vất vả để khẳng định vị thế của mình.
Sau này, nhờ vào chiến lược giảm giá mạnh cho nhóm mua chung, đánh vào các thu vực nông thôn thu nhập thấp, Pinduoduo dần giành được thị phần cho riêng mình và dần trở thành một gã khổng lồ thương mại điện tử khác của Trung Quốc, dù vẫn có phần thua kém Taobao, Tmall của Alibaba và JD.
Pinduoduo cũng có cơ sở người dùng chiếm tới 3/4 dân số trực tuyến của Trung Quốc và giá trị thị trường gấp 3 lần so với eBay.
Pinduoduo đã công bố mức tăng trưởng ba con số về số người dùng hàng tháng cho đến cuối năm 2018, năm mà công ty được niêm yết ở New York. Tuy nhiên, bắt đầu giữa năm 2020, mức tăng người dùng hàng tháng đã chậm lại khoảng 50% và tiếp tục giảm, theo báo cáo thu nhập gần đây nhất của công ty.
Ngoài ứng dụng mua sắm tại Mỹ, Pinduoduo cũng có ứng dụng "anh em" có tên là Temu, đã gây được nhiều chú ý tại thị trường Mỹ từ cuối năm ngoái.
Trong một bài viết mới được đăng tải, CNN đã trích ý kiến của các chuyên gia nghiên cứu an ninh mạng cho rằng ứng dụng Pinduoduo (có thể được tìm và tải về tại các cửa hàng ứng dụng của Android hay iOS), có thể bỏ qua bảo mật điện thoại di động của người dùng, theo dõi hoạt động trên các ứng dụng khác, kiểm tra thông báo, đọc tin nhắn riêng tư và thay đổi cài đặt.
Mặc dù nhiều ứng dụng thu thập một lượng lớn dữ liệu người dùng, đôi khi không có sự đồng ý rõ ràng, nhưng các chuyên gia cho biết gã khổng lồ thương mại điện tử Pinduoduo đã đưa các hành vi vi phạm quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu lên một tầm cao mới.
Không chỉ vậy, một khi đã cài đặt Pinduoduo vào máy, rất khó để gỡ bỏ hoàn toàn ứng dụng này.
Trong một cuộc điều tra chi tiết, CNN đã trao đổi với các nhóm an ninh mạng từ châu Á, châu Âu và Mỹ, cũng như nhiều nhân viên cũ và hiện tại của Pinduoduo.
Nhiều chuyên gia đã xác định sự hiện diện của phần mềm độc hại (malware) trên ứng dụng Pinduoduo đã khai thác các lỗ hổng trong hệ điều hành Android, nhằm theo dõi người dùng và đối thủ cạnh tranh, được cho là để thúc đẩy doanh số bán hàng của Pinduoduo. Phần mềm độc hại là bất kỳ phần mềm nào được phát triển để đánh cắp dữ liệu hoặc can thiệp vào hệ thống máy tính và thiết bị di động.
Mikko Hyppönen, giám đốc nghiên cứu của WithSecure, một công ty an ninh mạng của Phần Lan cho biết: “Chúng tôi chưa từng thấy một ứng dụng chính thống nào như thế này. Pinduoduo đang cố bành trướng các đặc quyền của họ để có quyền truy cập vào những thứ mà lẽ ra họ không được phép truy cập".
“Điều này rất bất thường và nó thật tai hại cho Pinduoduo”, ông Mikko nhận định.
Những phát hiện này theo sau việc Google đình chỉ Pinduoduo khỏi Play Store vào tháng 3, với lý do phần mềm độc hại được xác định trong các phiên bản của ứng dụng.
Một báo cáo tiếp theo từ Bloomberg cho biết một công ty an ninh mạng của Nga cũng đã xác định được phần mềm độc hại tiềm ẩn trong ứng dụng Pinduoduo.
Pinduoduo trước đó đã bác bỏ “sự suy đoán và cáo buộc rằng ứng dụng Pinduoduo là độc hại”.
Phía CNN cho biết đã nhiều lần liên hệ với Pinduoduo qua email và điện thoại để xin bình luận nhưng không nhận được phản hồi.
Bằng chứng về phần mềm độc hại tinh vi trong ứng dụng Pinduoduo xuất hiện trong bối cảnh các ứng dụng do Trung Quốc phát triển như TikTok bị giám sát chặt chẽ do lo ngại về bảo mật dữ liệu. Mặc dù hiện không có bằng chứng nào cho thấy Pinduoduo có liên hệ với chính phủ Trung Quốc hay có nguy cơ tiết lộ dữ liệu người dùng với chính phủ, nhiều nhà lập pháp Mỹ vẫn lo ngại các công ty như PDD có thể có ràng buộc về lợi ích với Bắc Kinh.
Ngoài ra, những tiết lộ mới về phần mềm độc hại trong Pinduoduo cũng có khả năng gây ảnh hưởng xấu tới Temu, vốn đang đứng đầu bảng xếp hạng lượt tải xuống của Mỹ và đang mở rộng nhanh chóng ở các thị trường phương Tây khác. Cả hai đều thuộc sở hữu của Pinduoduo niêm yết trên Nasdaq.
Mặc dù Temu không có liên hệ mật thiết tới Pinduoduo, nhưng những cáo buộc với ứng dụng "anh em" này chắc chắn sẽ đem tới nhiều lo ngại cho ứng dụng tại Mỹ.
Xem thêm >> Vượt Amazon và Walmart, nền tảng mua sắm trực tuyến Trung Quốc 'lên ngôi vua' tại Mỹ
(VNF) - Tỉnh Quảng Ninh mong muốn được nhường sự hỗ trợ của Trung ương cho các địa phương khu vực miền núi phía Bắc đang gặp khó khăn do mưa lũ và sạt lở.
(VNF) - Sau bão Yagi, người dân Hải Phòng xót xa trước cảnh loạt nhà xưởng công ty, kho gỗ tốc mái, hoang tàn. Hàng loạt tuyến đường ngập lụt, cây xanh gãy đổ khắp ngả.
(VNF) – Các chuyên gia cho rằng việc số liệu kinh tế vĩ mô trong nước phát đi tín hiệu tích cực cộng với triển vọng FED giảm lãi suất sẽ là lực đẩy cho giá cổ phiếu.
(VNF) - Sau bão Yagi nhiều nhà xưởng, kho lưu trữ hàng hoá bị sập, tốc mái, bay tôn,... tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ của Tập đoàn Sao Đỏ, KCN Deep C.
(VNF) - Một ngày sau khi bị bão Yagi quét qua, người dân Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) không còn nhận ra thành phố sầm uất nơi mình sinh sống bởi cảnh hoang tàn, đổ nát.
(VNF) - Tín dụng đã phục hồi trở lại vào nửa đầu tháng 8, tuy nhiên, theo chuyên gia để đạt được mục tiêu tăng trưởng 15% trong nửa cuối năm là điều không dễ.
(VNF) - Cơn bão YAGI đổ bộ vào Hải Phòng và Quảng Ninh khiến trung tâm lưu trữ - phân phối hàng hoá của Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hoà trở nên tan hoang.
(VNF) - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trước mắt hỗ trợ khoảng 100 tỷ đồng cho mỗi địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng để khắc phục hậu quả bão.
(VNF) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi), tỉnh Thái Bình ước tính tổng thiệt hại ban đầu khoảng 2.000 tỷ đồng.
(VNF) - Dồn lực cho mẫu Suzuki XL7 hybrid ở phân khúc MPV đa dụng, trong khi bỏ tại nhiều phân khúc khác khiến Suzuki đang tự “co hẹp” sự hiện diện trên thị trường.
(VNF) - Sau nhiều năm triển khai, dự án khách sạn gần 3.000 tỷ đang trong tình trạng "kín cổng cao tường" và không có dấu hiệu triển khai xây dựng.