Tài chính quốc tế

Quần con voi đặc trưng đều 'made in China': Thái Lan cấp tập vào cuộc

(VNF) - Thủ tướng Srettha Thavisin đã kêu gọi Cục Thuế và Hải quan tăng cường nỗ lực ngăn chặn các sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc tràn ngập thị trường nội địa Thái Lan, bao gồm cả việc hủy bỏ chính sách miễn thuế giá trị gia tăng (VAT) với các sản phẩm Trung Quốc có giá trị dưới 1.500 bath.

Quần con voi đặc trưng đều 'made in China': Thái Lan cấp tập vào cuộc

Các chợ bán buôn của Thái Lan ngập tràn hàng Trung Quốc.

Hàng giá rẻ Trung Quốc ngập tràn Thái Lan

Ủy ban Liên hợp về Thương mại, Công nghiệp và Ngân hàng (JSCCIB) cho biết làn sóng hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc tràn vào thông qua các nền tảng thương mại điện tử đang ảnh hưởng đến thu nhập của |ác nhà sản xuất hàng gia dụng trong nước.

Cơ quan này cho biết nước này đã ghi nhận thâm hụt thương mại với Trung Quốc trong 3 năm, với giá trị nhập khẩu vượt xa giá trị hàng hóa Thái Lan xuất khẩu sang nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Theo Bộ Thương mại, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Thái Lan vào năm 2023, với tổng giá trị thương mại là 105 tỷ USD và thặng dư 36,6 tỷ USD nghiêng về Bắc Kinh.

Lĩnh vực nhập khẩu sinh lợi đến mức SF Holding, nhà cung cấp dịch vụ hậu cần chuyển phát nhanh lớn thứ hai Trung Quốc, đã mua lại phần lớn cổ phần của Kerry Express (Thái Lan). Ủy ban JSCCIB lưu ý rằng SF Holding hiện sở hữu 73,2% cổ phần của nhà cung cấp dịch vụ hậu cần Kerry.

Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan Sanan Angubolkul cho biết, việc nhập khẩu hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc sẽ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước vì doanh số bán hàng của họ có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sản phẩm lưu niệm đặc trưng cũng bị "chiếm sóng"

Hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đã thống trị thị trường nội địa Thái đến mức hầu hết những chiếc quần in hình con voi mang tính biểu tượng của quốc gia này, được khách du lịch ưa chuộng, đều được sản xuất hàng loạt tại Trung Quốc, sau đó được nhập khẩu ngược lại Bangkok.

Có thông tin cho rằng quần voi giá rẻ từ Trung Quốc được bày bán miễn phí tại chợ bán buôn Bobae ở Bangkok và các quầy bán lẻ ở khu vực Pratunam. Giá của những chiếc quần này chỉ bằng khoảng một nửa so với hàng thật.

Quần voi hay còn gọi là quần Aladdin là một món quà lưu niệm phổ biến của Thái Lan. Thiết kế phổ biến nhất có hình con voi, phản ánh tầm quan trọng của những sinh vật hùng vĩ này trong văn hóa Thái Lan.

Quần voi, hầu hết được sản xuất tại Chiang Mai, có ống rộng và kiểu dáng thoải mái, đem lại sự thoải mái trong thời tiết nóng bức nên được người nước ngoài ưa chuộng.

Tuy nhiên, những sản phẩm mang tính đặc trưng này cuối cùng đã bị một số nhà sản xuất Trung Quốc "làm nhái" và tuồn ngược trở lại thị trường quê nhà với mức giá chỉ bằng một nửa hàng sản xuất tại Thái, được bày bán tại các chợ bán buôn.

Đầu tháng 2/2024, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Phumtham Wechayachai đã chỉ đạo Cục Hải quan đưa ra các biện pháp nhằm ngăn chặn dòng quần nhái tràn vào. Ông Phumtham cho biết các phiên bản sao chép của quần voi từ Trung Quốc không có họa tiết chính xác có bản quyền và chất lượng kém hơn nhiều.

“Vì vậy, tôi phải tìm cách sử dụng luật bản quyền để bảo vệ sản phẩm gốc khỏi những sản phẩm chất lượng thấp từ Trung Quốc”, Bộ trưởng nói.

Ông Phumtham cho biết quần voi và mèo đã được đăng ký bản quyền ở Thái Lan và Bộ Thương mại chỉ biết về hàng nhái của Trung Quốc khi các phóng viên nêu vấn đề với Thủ tướng Srettha Thavisin trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

 Ông Phumtham cho biết ông đã chỉ đạo Cục Sở hữu trí tuệ tìm hiểu mức độ phổ biến của quần giả ở Thái Lan và chỉ đạo Cục Hải quan giám sát hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Nỗ lực tìm cách ngăn chặn

Theo đó, Thủ tướng Srettha Thavisin mới đây đã kêu gọi Cục Thuế và Hải quan tăng cường nỗ lực ngăn chặn các sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc tràn ngập thị trường nội địa Thái Lan.

Ông Srettha kêu gọi tất cả các cơ quan liên quan chú ý đến việc khai báo hải quan, vì đã xảy ra một số trường hợp nhà nhập khẩu khai dưới giá trị hàng hóa họ mang vào để được hưởng lợi từ thuế VAT và miễn thuế nhập khẩu.

Một số thương nhân thậm chí đã gửi hàng hóa của họ đến các khu thương mại tự do thương mại điện tử của Thái Lan, nơi chúng có thể được lưu trữ cho đến khi được khách hàng trực tuyến đặt hàng.

Ông Srettha cho biết trong một tuyên bố trên tài khoản X của mình rằng dòng sản phẩm Trung Quốc tràn vào đang gây tổn hại cho các nhà sản xuất địa phương vốn không thể cạnh tranh về giá. Theo Thủ tướng, các sản phẩm này cũng thiếu chứng nhận tiêu chuẩn từ các cơ quan chính phủ và thường vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Lawaron Saengsanit, thư ký thường trực của Bộ Tài chính, cho biết hồi đầu tuần rằng Cục Hải quan, Doanh thu và các cơ quan khác sẽ thảo luận về các biện pháp khả thi để ngăn chặn làn sóng sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc.

Ông Lawaron cho biết, những điều này có thể bao gồm việc chấm dứt thuế VAT và các đặc quyền hải quan đối với các sản phẩm Trung Quốc có giá trị không quá 1.500 baht/sản phẩm hoặc sửa đổi các quy tắc để phù hợp hơn với điều kiện thị trường hiện tại.

Theo khuôn khổ được các thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (Apec) đồng ý, Thái Lan đã tăng giá tối đa các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc được miễn thuế VAT và thuế hải quan trong năm 2018 - từ 500 bath tới 1.500 bath mỗi mặt hàng.

Xem thêm >> Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin được ân xá

Tin mới lên