Tài chính quốc tế

Thủ tướng Thái Lan tài sản 30 triệu USD: 'Có được do chăm chỉ làm việc'

(VNF) - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin mới đây đã gây bất ngờ sau khi kê khai khối tài sản hàng chục triệu USD theo yêu cầu của cơ quan phòng chống tham nhũng Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan tài sản 30 triệu USD: 'Có được do chăm chỉ làm việc'

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin.

Mới đây, thủ tướng Thái Lan, ông Srettha Thavisin đã được Ủy ban phòng chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) yêu cầu phải kê khai tất cả tài sản, nợ phải trả khi đảm nhận chức vụ thủ tướng kiêm bộ trưởng Tài chính vào ngày 5/9/2023.

Theo quy định của Mục 102 của Đạo luật cơ bản về chống tham nhũng năm 2018, các cá nhân nắm giữ các chức vụ chính trị ở Thái Lan phải kê khai tài sản và nợ của mình cũng như của vợ/chồng họ trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhậm chức.

Theo Bangkok Post, ông Srettha Thavisin và vợ đã kê khai khối tài sản trị giá 1,02 tỷ baht (tương đương 29,7 triệu USD), trong đó của ông là 19,2 triệu USD và vợ ông – bác sĩ Pakpilai là 10,5 triệu USD. Đáng chú ý trong khối tài sản của ông Srettha Thavisin phải kể đến một chiếc James Bond Aston Martin DB5 giá 1,4 triệu USD; bất động sản giá 9,1 triệu USD; trang sức, đá quý trị giá 3,8 triệu USD. 

Ngoài ra, thủ tướng Srettha Thavisin còn sở hữu bộ sưu tập 38 chiếc đồng hồ với tổng trị giá 3,7 triệu USD. Vợ chồng thủ tướng Thái Lan cũng có khoảng 9,73 triệu baht (hơn 284.000 USD) vay thấu chi tại ngân hàng.

Với khối tài sản này, ông Srettha Thavisin được cho là thủ tướng giàu nhất Thái Lan từ trước đến nay. Ông cho biết mình nhận thức được điều này và khẳng định số tài sản mà ông có được là do chăm chỉ làm việc, tích lũy trong nhiều năm.

Thủ tướng Thái Lan tiết lộ kiếm được 253,64 triệu baht (7,4 triệu USD) trong một năm, trong đó tiền lương chiếm 153,57 triệu baht (4,4 triệu USD) và tiền con trai cho 20 triệu baht (574.239 USD). Ông chi tiêu khoảng 1,5 triệu USD/năm, chủ yếu là tiêu xài cá nhân.

Trước khi đắc cử thành thủ tướng Thái Lan, ông Srettha Thavisin là một doanh nhân tài giỏi. Ông bắt đầu sự nghiệp với vai trò trợ lý giám đốc tại tập đoàn đa quốc gia Procter & Gamble tại Thái Lan trước khi về làm việc tại tập đoàn Sansiri của gia đình, một trong những tên tuổi lớn nhất trong ngành bất động sản Thái Lan với tài sản trị giá hơn 100 tỷ baht (2,9 tỷ USD).

Dưới sự dẫn dắt của ông, tập đoàn Sansiri thu về mức lợi nhuận kỷ lục hơn 4 tỷ baht (117 triệu USD) trong năm 2022. Đầu năm nay, ông Srettha từ chức CEO và chủ tịch tập đoàn và chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình trong công ty cho con gái.

Sau khi làm thủ tướng, ông Srettha Thavisin đã ngay lập tức đưa ra nhiều chương trình, kế hoạch táo bạo, trong đó phải kể đến kế hoạch phát 560 tỷ baht (hơn 15 tỷ USD) cho 55 triệu người dân trên 18 tuổi. Ngoài ra, ông còn tuyên bố sẽ dành toàn bộ tiền lương hàng tháng để đóng góp cho các tổ chức từ thiện khác nhau.

Tin mới lên