Thị trường

Quảng Nam: Gỡ vướng thủ tục, hút nhà đầu tư sân golf, thúc đẩy du lịch

(VNF) - Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng cần có những giải pháp thúc đẩy nhanh các thủ tục đất đai, pháp lý…, để các nhà đầu tư sân golf triển khai nhanh, hiệu quả hơn.

Quảng Nam: Gỡ vướng thủ tục, hút nhà đầu tư sân golf, thúc đẩy du lịch

Thời gian gần đây, du lịch golf được đánh giá là một sản phẩm du lịch tiềm năng, đóng góp quan trọng trong việc thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, đặc biệt là nhóm khách từ các thị trường trọng điểm. Chính vì vậy, việc phát triển loại hình này được đánh giá là sẽ giúp gia tăng khả năng chi tiêu của khách du lịch, góp phần tăng nguồn thu từ hoạt động du lịch, tạo việc làm cũng như thu nhập cho người dân địa phương.

Bên cạnh đó, khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng được đánh giá rất phù hợp để phát triển du lịch golf. Lợi thế đầu tiên có thể kể đến là về địa hình, cụ thể, khu vực này có nhiều vùng mang đặc điểm địa hình bán sa mạc, đồi núi hùng vĩ. Ngoài ra đường bờ biển dài với các bãi biển đẹp, cảnh quan đa dạng, hệ sinh thái phong phú...

Chính vì vậy, trong buổi Họp báo công bố chương trình kích cầu du lịch 2023 “Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè” do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức, địa phương này thông tin đã đưa golf vào danh sách một trong những sản phẩm du lịch đặc sắc.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Nam, dòng khách quốc tế đến địa phương thời gian này chủ yếu là khách Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, một số nước châu Âu... Du khách thường đi theo đoàn, sử dụng đa dạng dịch vụ, từ du lịch biển, trải nghiệm vùng nông thôn đến chơi golf. Trong đó, golf là sản phẩm có tính hấp dẫn, tạo sức hút mạnh cho du khách quốc tế tới chi tiêu, trải nghiệm và lưu trú lại trên địa bàn tỉnh.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Thanh Hồng, Quảng Nam hiện nay có ba sân golf nổi tiếng trên khu vực và thế giới. Trong thời gian qua, các sân golf này đóng góp lớn cho sự phát triển của ngành du lịch địa phương, đặc biệt thu hút khách quốc tế, nhất là khách Hàn Quốc và một số nước có đường bay nối thẳng với Đà Nẵng. Để phát triển ngành du lịch golf, vị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam tiết lộ địa phương dự kiến đề xuất quy hoạch thêm từ 6 đến 7 sân golf nữa trong thời gian tới.

Golf chủ yếu dành cho giới thượng lưu

Tính đến nay, trên toàn lãnh thổ Việt Nam đã xây dựng nhiều sân golf. Tuy nhiên, những sân golf này cũng chỉ chủ yếu phục vụ cho giới thượng lưu là chủ yếu và sân golf phục vụ cho giới bình dân còn rất hạn chế. Đây cũng là một điểm khiến bộ môn golf chưa thể phát triển đại trà.

Theo ông Nguyễn Bình Minh, Giám đốc Văn phòng VGS miền Nam, ở nhiều nước trên thế giới hiện nay, golf là môn thể thao ai cũng có thể chơi được, bởi ở đó có rất nhiều sân chơi. Đồng thời, sân chơi golf cũng có sự phân hoá phù hợp theo từng đối tượng và giá thấp nhất chỉ có 30 USD/lần chơi.

Bên cạnh đó, tùy vào nhu cầu và kinh phí, người chơi có thể lựa chọn các sân chơi golf khác cho phù hợp. Thông thường, bộ môn này sẽ có 3 loại sân golf được hình thành, tổ chức, hoạt động. Cụ thể, các loại sân này là: Sân dành riêng cho hội viên có giới hạn số lượng; sân tổ chức thi đấu quốc tế cho những người chuyên nghiệp, với những tiêu chuẩn, quy định khắt khe; sân golf “public”, chất lượng tuy có thể nói là không cao nhưng rất rẻ, thậm chí miễn phí, ai cũng đều có thể đến đây, bất kỳ thời gian nào.

Tuy nhiên, Việt Nam đang thiếu sân chơi golf dành cho đối tượng đại trà. Sân chơi này hiện có một nhà đầu tư đang muốn làm. Xây dựng được các sân chơi như vậy sẽ giúp cho mọi người có thể tiếp cận được nhiều hơn với bộ môn golf.

“Việc phát triển golf sẽ giúp phần phát triển kinh tế địa phương. Trong đó, người chơi chỉ trải nghiệm sân golf không thì rất chán. Họ cũng muốn tận hưởng các sản phẩm dịch vụ khác như tắm biển, ăn uống ở nhà hàng hay các vấn vấn đề khác liên quan đến du lịch. Vì vậy, các sân golf được xây dựng thì một loạt hệ sinh thái dịch vụ liên quan đến du lịch sẽ phát triển theo”, ông Nguyễn Bình Minh đánh giá.

Cần gỡ vướng thủ tục

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết việc đầu tư vào sân golf hiện nay gặp khó khăn là do quy hoạch và các bước quy hoạch vẫn chưa được nhanh so với tốc độ phát triển nhu cầu của xã hội. Bên cạnh đó, việc đầu tư hiện nay vẫn còn đang thiếu các nhà đầu tư sân golf, đặc biệt là xã hội hóa hoặc đầu tư sân golf bài bản cũng như đầu tư sân golf công cộng còn khó khăn. Đồng thời, sự tiếp cận về đất đai cũng là một thách thức cho các nhà đầu tư.

Với những yếu tố trên, vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng những khó khăn này sẽ khiến cho tốc độ phát triển sân golf không được nhanh so với đáp ứng nhu cầu hiện nay. Do đó, tỉnh Quảng Nam đã có quy hoạch rất bài bản về phát triển các sân golf, tuy nhiên cái khó khăn hiện nay không phải ở tỉnh mà liên quan đến Trung ương và nhiều bộ ngành.

“Cần phải có giải pháp thúc đẩy nhanh các thủ tục đất đai, pháp lý… để các nhà đầu tư sân golf triển khai nhanh, hiệu quả hơn. Tỉnh Quảng Nam rất mong muốn sớm tháo gỡ dần các khó khăn về pháp lý để thu hút các nhà đầu tư vào nhanh hơn, mạnh hơn. Từ đó mang đến giá trị thực cho phát triển du lịch golf tại Việt Nam nói chung và tại Quảng Nam nói riêng”, Ông Hồ Quang Bửu chia sẻ.

Tin mới lên