Thị trường

Quảng Ninh: Liên danh nhà thầu dự án hơn 230 tỷ bị cắt hợp đồng do chậm tiến độ là ai?

(VNF) - Gói thầu số 3 thuộc dự án Đường trung tâm thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh sau 3 năm thi công vẫn chưa về đích. Do đó, Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đầu tư phát triển Hoàng Gia Việt Nam - Công ty CP Xây dựng MK Việt Nam - Công ty CP Sở hữu Thiên Tân (Liên danh Hoàng Gia - MK - Thiên Tân) đã bị UBND thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh chấm dứt hợp đồng.

Gói thầu nêu trên do UBND thị xã Đông Triều là chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Đông Triều làm bên mời thầu. Liên danh Hoàng Gia - MK - Thiên Tân đã trúng thầu với giá 230,776 tỷ đồng. Sau nhiều lần gia hạn hợp đồng song tiến độ vẫn không có chuyển biến, chủ đầu tư đã quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu.

Đồng thời, các nhà thầu sẽ bị phạt vi phạm hợp đồng dựa trên phần khối lượng bị chậm tiến độ. Được biết, tính đến hết ngày 30/4/2022, giá trị thực hiện của liên danh là 163,447 tỷ đồng, tương ứng với 70,8% khối lượng hợp đồng.

Ảnh minh họa.

3 thành viên trong liên danh nêu trên đều có trụ sở tại TP. Hà Nội, với lịch sử trúng thầu “khiêm tốn”. Bên cạnh Gói thầu số 3 nêu trên, Công ty Cổ phần Sở hữu Thiên Tân (có địa chỉ tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) trúng 2 gói thầu thi công giai đoạn 1 và giai đoạn 2 thuộc dự án Đầu tư xây dựng công viên cây xanh từ Bến xe Tam Bạc (cũ) đến chân cầu đường bộ Tam Bạc, TP. Hải Phòng (tổng giá trị trúng thầu gần 195 tỷ đồng). Sau hơn 1 năm đi vào sử dụng, đến nay Công viên Cây xanh Tam Bạc đang có dấu hiệu xuống cấp với những hiện tượng gạch lát nền bong tróc, lún, nứt.

Trong khi đó, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư phát triển Hoàng Gia Việt Nam và Công ty CP Xây dựng MK Việt Nam từng được công bố trúng một số gói thầu quy mô nhỏ, giá trị cao nhất là 16 tỷ đồng.

Gói thầu số 3 thuộc dự án Đường trung tâm thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh là gói thầu thi công xây lắp phần nền đường, mặt đường, công trình thoát nước, hệ thống an toàn giao thông, phần cầu, vỉa hè, cống dọc, hào kỹ thuật, tuynen, hố ga tuynen... Thời gian thực hiện gói thầu là 446 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định. 

Theo kế hoạch ban đầu, tuyến đường trung tâm thị xã Đông Triều dự kiến được khởi công xây dựng vào ngày 1/12/2019, với thời gian thực hiện hợp đồng 446 ngày. Tuy nhiên, đến ngày 15/6/2020, Chủ đầu tư mới cơ bản hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Do đó, thời hạn hợp đồng được lùi lại đến tháng 9/2021. Vậy nhưng, thời điểm hết tháng 6/2021, công trình vẫn còn hàng loạt hạng mục trọng yếu chậm tiến độ như: đào đất nền đường (chậm tiến độ 154 ngày); đắp đất K95 nền đường (chậm tiến độ 82 ngày); đắp đất K98 nền đường (Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư phát triển Hoàng Gia Việt Nam chậm tiến độ 264 ngày; Công ty Cổ phần Sở hữu Thiên Tân chậm tiến độ 47 ngày); thi công móng (chậm tiến độ 222 ngày); bê tông nhựa C19 (chậm tiến độ 205 ngày). Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng đánh giá các nhà thầu chưa huy động đầy đủ máy móc, ca, kíp, mũi thi công, vật tư, chưa chủ động trong việc vận chuyển đất đắp và tập kết vật liệu đáp ứng tiến độ thi công.

Bên cạnh lý do chủ quan từ phía nhà thầu, cũng có rất nhiều nguyên nhân khách quan tác động tiêu cực đến tiến độ dự án, trong đó phải kể đến đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh trên diện rộng. Ngoài ra, trong tháng 2-3/2022, địa bàn thị xã Đông Triều liên tục xảy ra mưa lớn, phải tạm dừng mọi hoạt động trên công trường.

 

 

 

Tin mới lên