Tiêu điểm

Sabeco miễn nhiệm chức danh đối với ông Vũ Quang Hải

(VNF) - Đại hội cổ đông bất thường Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HOSE: SAB) sáng 16/2 đã chính thức miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc đối với ông Vũ Quang Hải.

Sabeco miễn nhiệm chức danh đối với ông Vũ Quang Hải

Đại hội cổ đông của Sabeco đã chính thức miễn nhiệm ông Vũ Quang Hải

Cụ thể, Đại hội cổ đông bất thường của Sabeco có 86 cổ đông chính thức, 27 cổ đông được ủy quyền - đại diện cho hơn 610 triệu cổ phần (chiếm 95,25%) số cổ phần có quyền biểu quyết - tham dự.

99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết đã thông qua việc miễn nhiệm ông Vũ Quang Hải khỏi chức danh thành viên Hội đồng quản trị Sabeco.

Thay vào đó, Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Nam, Phó tổng giám đốc Sabeco, làm thành viên Hội đồng quản trị với tỉ lệ 99,98%.

Về phía ban kiểm soát, cổ đông cũng thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Chung Chí Dũng thay vào đó là ông Nguyễn Văn Minh.

Sabeco miễn nhiệm ông Vũ Quang Hải ảnh 1

Sabeco vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng về đề xuất xin ở lại làm việc của ông Vũ Quang Hải sau khi miễn nhiệm

Ông Vũ Quang Hải sinh năm 1986, là con trai của cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) khi mới 25 tuổi.

Sau đó, ông Hải được điều chuyển về Bộ Công Thương với hàm Phó vụ trưởng trước khi về Sabeco làm Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc đơn vị này. Tuy nhiên ông Hải không đại diện vốn của Bộ Công Thương tại Sabeco.

Cuối tháng 12/2016, ông Vũ Quang Hải đã có đơn gửi Hội đồng quản trị Sabeco xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. Tiếp đó, ông Hải cũng xin tiếp tục được ở lại làm việc tại Sabeco như nhân viên bình thường sau khi từ nhiệm, không còn là cán bộ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Đối với đề xuất này, ông Võ Thanh Hà - chủ tịch Hội đồng quản trị Sabeco - cho biết sẽ do Ban điều hành xứ lý.

Được biết, người thay thế ông Vũ Quang Hải tại vị trí thành viên Hội đồng quản trị - ông Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1970, tốt nghiệp Thạc sĩ quản lý kinh tế và nhà nước tại Bỉ. Năm 1991 ông bắt đầu vào làm nhân viên cơ khí tại Công ty bia Sài Gòn và làm đến chức trưởng phòng.

Đến 2015, ông chính thức nhận chức Phó tổng giám đốc công ty. Hiện, ông Nam đang đại diện phần vốn Nhà nước với hơn 141 triệu cổ phần SAB, tương đương vốn điều lệ công ty. Ngoài ra, ông còn sở hữu 1.800 cổ phiếu với tư cách cá nhân. Cùng với ông, vợ và em ông cũng đang nắm giữ 7.200 cổ phiếu tại công ty này.

Tin mới lên