Sau sáp nhập, yếu tố nào đưa Bắc Ninh mới lọt top 5 kinh tế cả nước?
Hà Thạch -
18/04/2025 11:00 (GMT+7)
(VNF) - Trước khi sáp nhập, cả Bắc Ninh và Bắc Giang đều là những địa phương có tốc độ công nghiệp hóa nhanh và phát triển công nghiệp nằm trong top đầu cả nước.
Theo Nghị quyết số 60-NQ/TW Hội nghị Trung ương 11, BCH Trung ương Đảng khóa XIII do Tổng Bí thư Tô Lâm ký ngày 12/4, dự kiến hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang sẽ hợp nhất lại với nhau với tên chung là tỉnh Bắc Ninh, trung tâm hành chính được đặt tại tỉnh Bắc Giang hiện nay.
Tỉnh Bắc Ninh (mới) sau sáp nhập có vai trò và vị thế rất lớn, có quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước, chỉ sau TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và Đồng Nai.
Trước khi sáp nhập, tỉnh Bắc Giang nằm trong số những địa phương có tốc độ công nghiệp hóa nhanh và phát triển công nghiệp nằm trong top đầu cả nước. Đặc biệt, những năm gần đây, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại Bắc Giang liên tục vươn lên mạnh mẽ.
Tỉnh Bắc Giang có vị trí thuận lợi để phát triển kinh tế khi nằm trên 2 hành lang phát triển kinh tế: Lạng Sơn - Hà Nội, Lào Cai - Hà Nội và cách cảng Hải Phòng chỉ khoảng 100 km.
Cụ thể, năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Bắc Giang đạt 19,3%, năm 2023 đạt 13,45% và năm 2024 đạt 13,85%, đứng đầu cả nước.
Riêng quý I/2025, tỉnh Bắc Giang cũng dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP với 14,02%.
Quy mô nền kinh tế không ngừng mở rộng, trong quý I/2025 đạt 207.000 tỷ đồng. Dự báo quy mô GRDP (giá hiện hành) của năm 2025 ước đạt 239,163 nghìn tỷ đồng, gấp gần 2 lần năm 2020, đứng thứ 12 cả nước, tăng 4 bậc so với đầu nhiệm kỳ; GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 4.900 USD/người/năm, tương đương bình quân chung cả nước.
Thu hút đầu tư FDI quý I/2025 đạt trên 2,23 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, đứng thứ 11 cả nước.
Các ngành sản xuất đều có tăng trưởng, trong đó nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 1,05%, công nghiệp – xây dựng ước tăng 17,24% (công nghiệp ước tăng 17,97%, xây dựng tăng 6,88%), dịch vụ ước tăng 5,79%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 8,54%.
Với diện tích đất nông nghiệp trên 302.000ha. Bắc Giang đã quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa lớn như: Vùng cây ăn quả lớn nhất miền Bắc; vùng trồng rau chế biến, rau an toàn lớn; vùng chuyên canh thủy sản.
Đến nay, tỉnh Bắc Giang có 16 KCN đã được Thủ tướng Chính phủ chấp nhận chủ trương đầu tư với tổng diện tích đất khoảng 3.683,94ha; 55 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 2.329ha.
Các KCN hầu hết tập trung ở thị xã Việt Yên, các huyện Hiệp Hòa, Lạng Giang... Được quy hoạch liền kề nhau, nằm dọc theo đường Quốc lộ 1A Hà Nội - Lạng Sơn, gần với các đô thị lớn, thuận lợi cả về đường bộ, đường sông, đường sắt và đường hàng không và các cảng sông, cảng biển.
Ngoài ra, tỉnh Bắc Giang mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, còn tỉnh Bắc Ninh là trung tâm sản xuất công nghệ cao, điện tử với các tên tuổi lớn như Samsung, Canon, Amkor… sẽ giúp hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh, từ sản xuất - chế biến - xuất khẩu sau sáp nhập.
Bắc Ninh là tỉnh có diện tích nhỏ nhất nhưng quy mô kinh tế của Bắc Ninh đứng thứ 9 cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2024 của tỉnh ước đạt 232,8 nghìn tỷ đồng.
Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,03% so với năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 73 triệu đồng, tăng 14,8%.
Bắc Ninh từ lâu đã là "ngôi sao sáng" của miền Bắc nhờ nền kinh tế công nghiệp phát triển mạnh mẽ. Với sự hiện diện của các tập đoàn lớn như Samsung (chiếm gần 50% giá trị xuất khẩu của tỉnh), LG, Canon, Nokia, Amkor, dòng vốn FDI đổ vào đây không ngừng tăng, kéo theo nhu cầu về nhà ở, khu công nghiệp và tiện ích xã hội. Bắc Ninh thu hút vốn đầu tư từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhất là trong lĩnh vực điện tử.
Trong bối cảnh sáp nhập tỉnh, Bắc Ninh có thể mở rộng quỹ đất - vốn đang rất hạn chế tại các khu vực trung tâm - và kết nối tốt hơn với các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Hải Dương.
Hạ tầng là yếu tố then chốt. Các tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Nội Bài - Lào Cai đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Bắc Ninh đến Hà Nội (chỉ còn khoảng 30-40 phút từ Từ Sơn). Trong tương lai, hệ thống metro và đường sắt đô thị – nếu được triển khai – sẽ biến Bắc Ninh thành một phần không thể tách rời của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Đây là tiền đề để bất động sản, từ nhà ở cao cấp đến khu công nghiệp, bùng nổ.
Tỉnh Bắc Ninh có 16 khu công nghiệp tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, trong đó 12 khu đã đi vào hoạt động với tổng diện tích gần 6.400ha, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 62%, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Nhiều năm liền, Bắc Ninh là tỉnh có quy mô sản xuất công nghiệp đứng đầu cả nước...
Đối với nông nghiệp, do tổng diện tích canh tác không lớn, chỉ hơn 31.000ha nên tỉnh Bắc Ninh hướng trọng tâm vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
Như vậy, với việc hợp nhất tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh dự kiến sẽ hình thành "siêu thủ phủ công nghiệp" của miền Bắc với những khu công nghiệp (KCN) mới có quy mô lớn, tạo không gian phát triển mới hấp dẫn nhà đầu tư.
Bắc Giang có diện tích tự nhiên là 3.827 km2. Theo điều tra dân số tính đến 0h ngày 1/1/2024, dân số Bắc Giang có 1.922.740 người. Tỉnh có 10 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: Thành phố Bắc Giang, thị xã Việt Yên, thị xã Chũ và 7 huyện là Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang, Tân Yên, Sơn Động, Hiệp Hòa.
Tỉnh Bắc Ninh có diện tích 822,7 km2 - nhỏ nhất cả nước, nằm ở cửa ngõ phía Bắc của thủ đô Hà Nội, trong tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Theo niên giám thống kê năm 2022, dân số Bắc Ninh là 1.488.250 người, trong đó nam giới chiếm 49,2%, nữ giới 50,8%. Tỉnh có 8 đơn vị hành chính, bao gồm: Thành phố Bắc Ninh, thành phố Từ Sơn, thị xã Thuận Thành, thị xã Quế Võ và 4 huyện: Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình và Lương Tài với 121 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 66 xã, 50 phường và 5 thị trấn.
(VNF) - Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ tín dụng xanh đã đạt 828.000 tỷ đồng, gấp 4,6 lần so với năm 2017. Tuy nhiên, TS. Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc chuyên môn Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) cho rằng, dòng vốn này vẫn chủ yếu tập trung vào các dự án quy mô lớn, trong khi nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa còn gặp khó khăn trong tiếp cận vốn do vướng mắc về cơ chế, dữ liệu và điều kiện vay vốn.
(VNF) - Tập đoàn AMC Robotics, doanh nghiệp chuyên về robot thông minh ứng dụng AI, vừa thông báo ký kết thỏa thuận thuê một cơ sở sản xuất rộng 6.150m2 tại Bắc Ninh, khu vực được xác định là trung tâm sản xuất và vận hành dài hạn tại Đông Nam Á.
(VNF) -UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hạng mục lấn biển thuộc Dự án Bến cảng quốc tế Sơn Dương tại phường Vũng Áng với tổng mức đầu tư hơn 1.111 tỷ đồng
(VNF) - Quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn gồm 7 phường của Gia Lai được định hướng trở thành đô thị ven biển loại II, trung tâm kinh tế biển và cực tăng trưởng phía Đông Bắc tỉnh.
(VNF) - Từ dòng vốn đầu tư, hành vi tiêu dùng đến hoạt động xuất khẩu, ESG đang tạo ra những áp lực thay đổi chưa từng có đối với doanh nghiệp Việt Nam.
(VNF) - Bộ Công Thương vừa yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước khẩn trương rà soát toàn bộ các dự án điện và cập nhật số liệu liên quan nhằm phục vụ việc điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo chỉ đạo của Chính phủ. Hạn chót gửi báo cáo được ấn định vào 17h ngày 30/6.
(VNF) - Hạn ngạch phát thải khí nhà kính của ba ngành nhiệt điện, sắt thép, xi măng giai đoạn 2025-2026 là 511 triệu tấn CO2e - dự kiến được giao dịch ngày đầu tiên vào 29/6.
(VNF) - Sau hơn 5 năm được giao nghiên cứu và triển khai, Tập đoàn Gazprom (Nga) đã chính thức từ bỏ dự án Nhà máy điện khí Quảng Trị trị giá 297 triệu USD. Trước nguy cơ dự án trọng điểm bị đình trệ, tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý để tái cấu trúc dự án và tìm kiếm nhà đầu tư thay thế.
(VNF) - UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 10 dự án năng lượng tái tạo và thủy điện, với tổng vốn đầu tư hơn 14.018 tỷ đồng.
(VNF) - Sức hấp dẫn của TP. HCM đối với các tập đoàn quốc tế không chỉ đến từ quy mô thị trường, hay vị thế trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, mà còn được củng cố bởi hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, chất lượng nguồn nhân lực và môi trường đầu tư liên tục cải thiện.
(VNF) - Bộ Xây dựng vừa thống nhất chủ trương đầu tư nút giao kết nối đường trục của dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội (Vinhomes Olympic) với tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tạo thêm động lực phát triển hạ tầng khu vực phía Nam Thủ đô và nâng cao khả năng kết nối giao thông chiến lược.
(VNF) - Công ty cổ phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn đang tham vọng sang lĩnh vực năng lượng tái tạo, mở đầu bằng dự án điện mặt trời nổi tại chính "thủ phủ" Nghi Sơn.
(VNF) - Hà Tĩnh vừa điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với nhiều nội dung đáng chú ý. Trong đó, nổi bật nhất là mở rộng quy mô Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng từ hơn 22.700ha lên gần 73.000ha, tương đương gấp hơn 3 lần hiện nay. Cùng với đó, lần đầu tiên xuất hiện định hướng nghiên cứu quy hoạch hai cảng hàng không tiềm năng tại Thiên Cầm và Yên Hòa.
(VNF) - Theo Ban quản lý Đường sắt đô thị TP. HCM (MAUR), các dự án metro đang ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2026- 2030 gồm tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến đường sắt đô thị số 2, tuyến số 3 kết nối Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ và tuyến đường sắt đô thị số 6, Vành đai trong.
(VNF) - Một số công ty chứng khoán đã chính thức hoàn tất thủ tục tham gia hai hệ thống nền tảng của thị trường carbon trong nước, đánh dấu bước khởi động của một cấu phần tài chính mới gắn với lộ trình chuyển đổi xanh và cam kết phát thải ròng bằng "0" của Việt Nam.
(VNF) - Dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có tổng vốn hơn 93.000 tỷ đồng vừa được UBND TP.HCM trình HĐND thành phố xem xét chủ trương đầu tư. Công trình được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai điểm từ khoảng 2 giờ xuống còn 10 phút.
(VNF) - Việc Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kết luận về công tác lựa chọn nhà đầu tư tại 14 dự án điện gió. Bên cạnh việc chỉ rõ hàng loạt vi phạm, thanh tra cũng đề xuất những giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư và tránh nguy cơ đình trệ các dự án năng lượng quy mô lớn.
(VNF) - Đồ án Quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đề xuất cấu trúc phát triển theo mô hình “3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang”, với tổng nhu cầu đầu tư dài hạn khoảng 350 tỷ USD.
(VNF) - EU đang thu hẹp khả năng miễn trừ CBAM và mở rộng hàng rào carbon sang nhiều lĩnh vực mới, tạo áp lực ngày càng lớn lên các doanh nghiệp xuất khẩu trong cuộc đua giảm phát thải.
(VNF) - Sau thời gian dài thi công dự án dẫn nước Sông Hồng vào Sông Tô Lịch, kết hợp chống ngập nhiều đoạn trên đường Võ Chí Công (Hà Nội) đã được hoàn trả mặt bằng, dần thông thoáng và khoác lên diện mạo mới.
(VNF) - Đà Nẵng vừa công bố các ngành, lĩnh vực được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu dự án có sử dụng đất trong Khu thương mại tự do, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, logistics, y tế, giáo dục và hạ tầng quy mô lớn.
(VNF) - Sau nhiều năm bế tắc và phải hủy thông báo mời thầu do không có nhà đầu tư nộp hồ sơ, siêu dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn vừa có chuyển biến quan trọng với sự xuất hiện của Tập đoàn Trung Nam.
(VNF) - Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026 được kỳ vọng trở thành diễn đàn kết nối toàn cầu, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.
(VNF) - Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ tín dụng xanh đã đạt 828.000 tỷ đồng, gấp 4,6 lần so với năm 2017. Tuy nhiên, TS. Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc chuyên môn Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) cho rằng, dòng vốn này vẫn chủ yếu tập trung vào các dự án quy mô lớn, trong khi nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa còn gặp khó khăn trong tiếp cận vốn do vướng mắc về cơ chế, dữ liệu và điều kiện vay vốn.
(VNF) -Sau nhiều năm đình trệ vì vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 tại Hà Nội đang được tái khởi động với không khí thi công khẩn trương.