Bất động sản

Số phận khu đất vàng liên quan Trịnh Xuân Thanh sau 10 năm bỏ hoang

(VNF) - Trước khi bị thu hồi, khu đất này từng được thành phố Hà Nội phê duyệt xây dựng tổ hợp Nam Đàn Plaza với chức năng làm văn phòng cao cấp, trung tâm thương mại, khách sạn, kết hợp căn hộ để ở.

Khu đất dự án Nam Đàn Plaza bị thu hồi có diện tích 9.584m2, nằm trên trục đường Vành đai 3, thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Theo thiết kế, dự án gồm 2 tòa tháp cao 40 và 44 tầng với 3 tầng hầm, dự kiến hoàn thành vào quý II/2015, tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng. 

 

Sau khi có quyết định thu hồi, các lán trại, nhà tạm phía bên trong khu đất dự án Nam Đàn Plaza đã được tháo dỡ trả mặt bằng, chỉ còn lại bãi đất trống với cỏ dại mọc um tùm.

 

Hiện tại, xung quanh ô đất của dự án Nam Đàn Plaza, các dự án khác đã xây dựng và đưa vào sử dụng.

 

Người dân ở Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm cho biết, khu đất nhiều nằm để không, nhếch nhác, gây mất mỹ quan, đồng thời hy vọng khu đất sớm được triển khai dự án mới, tránh gây lãng phí.

 

Liên quan đến khu đất này, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định thu hồi 9.584m2 đất tại ô đất ký hiệu E1.2 vào năm 2002 và giao cho Công ty TNHH dịch vụ xuyên Thái Bình Dương (nay là Công ty Cổ phần địa ốc dầu khí viễn thông) thuê trong thời hạn 30 năm để xây dựng Trung tâm tang lễ.

 

Đến ngày 9/11/2006, UBND thành phố cho phép công ty này chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất trên từ mục đích xây dựng Trung tâm Tang lễ văn minh sang xây dựng khách sạn 5 sao. Tuy nhiên, sau đó dự án này vẫn "bất động" nhiều năm bởi các ông chủ sở hữu lần lượt vướng vào vòng lao lý. 

 

Cụ thể, một cổ đông lớn của dự án Nam Đàn Plaza là Chủ tịch HĐQT Công ty 1/5 Lê Hòa Bình bị bắt trong vụ lừa bán khống đất dự án Thanh Hà Cienco5.

 

Đáng chú ý, trong vụ chuyển nhượng cổ phần bất động sản tại dự án Nam Đàn Plaza, Trịnh Xuân Thanh khi đó với cương vị Chủ tịch HĐQT PVC đã chỉ đạo cho lãnh đạo PVP Land bán toàn bộ vốn góp tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá thấp hơn giá trị thực tế để cùng nhau chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. 7 năm sau thương vụ trên, cơ quan điều tra đã khởi tố Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm với tội danh “tham ô tài sản”.

 

Khu đất có ví trí là "đất vàng" của quận Nam Từ Liêm. Giá đất ở mặt đường Phạm Hùng này đang được rao bán với giá trên dưới 200 triệu/m2, tuỳ vị trí.
Tin mới lên