Tài chính quốc tế

S&P 500 lên đỉnh mọi thời đại, chứng khoán Phố Wall 'bay cao'

(VNF) - Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần vào ngày 19/1, chỉ số S&P 500 đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại, xoá bỏ kỷ lục từng ghi nhận 2 năm trước, nhờ sự tăng trưởng của các cổ phiếu công nghệ và chip.

S&P 500 lên đỉnh mọi thời đại, chứng khoán Phố Wall 'bay cao'

Phố Wall kết tuần trong sắc xanh tích cực.

Trong phiên giao dịch buổi chiều ngày 19/1 (giờ Mỹ), chỉ số S&P 500 đã thiết lập kỷ lục mới, vượt qua mức "đỉnh" 4.818,62 điểm được thiết lập vào tháng 1/2022. 

Cụ thể, vào thời điểm hơn 14h ngày 19/1, S&P 500 đã tăng 1,1% lên mức 4.839,13, vượt qua mức kỷ lục từng được ghi nhận. Không dừng lại, chỉ số này cuối cùng đã kết thúc phiên giao dịch với mức tăng 1,23% lên 4.839,81 điểm, tức là mức cao nhất mọi thời đại.

"Đây thực sự là một ngày đáng khích lệ và mức 4.800 điểm chắc chắn là một cột mốc quan trọng khó vượt qua. Vì vậy, nếu chúng ta tiếp tục đi theo hướng này, đó sẽ là một dấu hiệu tâm lý rất tích cực”, Lisa Erickson, người đứng đầu thị trường đại chúng tại U.S. Bank Wealth Management ở Minneapolis, cho biết.

S&P 500 có thể mất đà nếu các công ty báo cáo kết quả hàng quý trong vài tuần tới không có kết quả khả quan, ví dụ như Netflix sẽ báo cáo vào ngày 23/1 tới đây, còn Tesla dự kiến công bố vào ngày 24/1.

Trong khi đó, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, đã lập kỷ lục của riêng mình vào cuối năm ngoái, đã tăng thêm 395 điểm trong ngày, tương đương 1%. 

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,5%, tương đương 255 điểm, lên 15.310,97. Đây cũng là mức đóng cửa cao nhất của chỉ số này kể từ tháng 11/2021.

Chỉ số chất bán dẫn Philadelphia SE (.SOX) tăng 4% lên mức cao kỷ lục, trong khi chỉ số ngành công nghệ thông tin thuộc S&P 500 (.SPLRCT) tăng hơn 2% lên mức cao kỷ lục.

Nhìn chung, cả 3 chỉ số chính đều kết tuần trong sắc xanh và đạt mức cao nhất trong tuần vào phiên ngày 19/1. Các chỉ số cũng đang nằm trong vùng tích cực kể từ đầu năm, sau khi thị trường lấy lại niềm tin với các cổ phiếu vốn hoá lớn và cổ phiếu công nghệ.

Một số diễn biến đáng chú ý gồm cổ phiếu Nvidia tăng 4,2% và Micro Advanced Devices tăng hơn 7% sau khi nhà sản xuất máy chủ Super Micro Computer nâng dự báo lợi nhuận quý, khiến cổ phiếu của hãng tăng vọt 36%.

Microsoft và Apple, 2 công ty giá trị nhất thế giới, đều tăng hơn 1%.

Cổ phiếu của các nhà sản xuất chip đã tăng kể từ khi Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC), nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, cho biết họ nhận thấy nhu cầu bùng nổ đối với chip cao cấp được sử dụng trong AI.

Theo dữ liệu của LSEG, các nhà đầu tư đã trao đổi cổ phiếu Nvidia trị giá 31 tỷ USD và cổ phiếu AMD trị giá 23 tỷ USD, doanh thu cao hơn bất kỳ công ty nào khác ở Phố Wall.

Cổ phiếu Travelers Cos tăng 6,7% sau khi lợi nhuận quý IV của công ty bảo hiểm tăng hơn gấp đôi, trong khi State Street tăng 2,1% sau khi người cho vay báo cáo dòng vốn vào ròng kỷ lục tại bộ phận Global Advisors trong quý IV/2023.

Spirit Airlines phục hồi 17% sau khoản lỗ vào đầu tuần này, khi hãng đánh giá các lựa chọn để tái cấp vốn cho kỳ hạn nợ năm 2025 trong bối cảnh lo ngại về khả năng duy trì hoạt động của hãng hàng không.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ rất lớn, với 12,3 tỷ cổ phiếu được giao dịch, so với mức trung bình 11,5 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Xem thêm >> Soán ngôi USD, Nhân dân tệ thành ngoại tệ hàng đầu được giao dịch ở Nga

Tin mới lên