Tiêu điểm

Tất cả F1 của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất âm tính Covid-19 lần 1

(VNF) - TP. HCM đã truy vết, lấy mẫu xét nghiệm 47 trường hợp tiếp xúc với nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm Covid - 19 (F1), kết quả cả 47 âm tính lần 1.

Tất cả F1 của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất âm tính Covid-19 lần 1

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất trong đêm 6/2. Ảnh: Lao động

Thông tin này vừa được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC) công bố sáng 7/2.

Tính đến sáng 7/2, ngành y tế TP. HCM đã truy vết được 47 trường hợp tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm và cả 47 trường hợp này đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Ngày 7/2, trên mạng xã hội lan truyền thông tin TP. HCM có thêm 20 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. HCDC cũng khẳng định, thông tin trên hoàn toàn không đúng sự thật.

Được biết, ngay trong đêm 6/2, Sở Y tế TP. HCM đã lấy mẫu xét nghiệm hơn 1.000 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất để sàng lọc Covid-19.

Điểm đặc biệt, lần xét nghiệm này được thực hiện theo hình thức xét nghiệm mẫu đơn, không gộp chung mẫu như lần xét nghiệm sàng lọc vừa qua.

Kết quả xét nghiệm sáng 7/2 cho kết quả 4 mẫu gộp (mỗi mẫu gồm 5 người) có kết quả nghi ngờ.

Ngay sau đó, 20 trường hợp này đã được lấy lại mẫu để xét nghiệm lại để xác định chính xác 4 trường hợp nghi ngờ đó. Kết quả sẽ có trong chiều tối nay.

Theo HCDC, trong khi chờ kết quả cuối cùng, 20 trường hợp này đã đươc cách ly tập trung tạm thời. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành cách ly và lấy mẫu tiếp xúc trong gia đình 20 trường hợp này.

Liên quan đến bệnh nhân 1980 (em trai nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất) ở cùng nhà tại chung cư Ehome 4, tỉnh Bình Dương, HCDC cho biết bệnh nhân có làm việc tại một công ty ở TP. HCM. HCDC đã tuy vết 23 người tiếp xúc bệnh nhân này, tất cả đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Tất cả đều có kết quả âm tính lần 1.

Trong khi đó, liên quan đến các ca bệnh 1660, 1801, 1843, 1883, ngành y tế thành phố cũng đã lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc. Hiện chỉ còn một 1 mẫu đang chờ kết quả, tất cả các mẫu còn lại đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tính đến 7 giờ ngày 7/2, TP. HCM đã tiến hành xét nghiệm 855 trường hợp, có 35 mẫu đang chờ kết quả, còn lại đều âm tính.

HCDC đã và đang triển khai thực hiện cách ly người nhập cảnh theo quy định; giám sát người sau khi hoàn thành cách ly tập trung về cư trú tại thành phố; giám sát bệnh nhân sau xuất viện theo quy định.

Song song đó, ngành y tế đang lấy mẫu xét nghiệm thành viên các tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TP. HCM; Xét nghiệm đối với bệnh nhân Covid-19 sau xuất viện, người cách ly tập trung, người sau cách ly; thực hiện xét nghiệm các nhóm nguy cơ cao, lấy mẫu xét nghiệm giám sát với người làm việc tại sân bay, nhân viên y tế, người dân tại cộng đồng.

Tin mới lên