Tiêu điểm

Tết Nguyên đán 2018 nghỉ chính thức mấy ngày?

(VNF) – Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về nghỉ, lễ tết năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, nghỉ Tết Âm lịch 2018 từ thứ Tư, ngày 14/2/2018 (ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu) đến hết thứ Ba, ngày 20/2/2018.

Tết Nguyên đán 2018 nghỉ chính thức mấy ngày?

Tết Nguyên đán 2018 nghỉ chính thức 7 ngày

Cụ thể, ngày 5/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về nghỉ lễ, tết năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức.

Sau khi nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo, phát biểu của lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), ý kiến của các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị của Bộ LĐ-TB&XH về việc nghỉ lễ, tết năm 2018.

Như vậy, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018 sẽ có 7 ngày, kéo dài từ ngày 14/1/2018 (ngày 29 tháng Chạp) đến ngày 20/2/2018 (ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch).

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên lưu ý bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Như VietnamFinance đã thông tin trước đó, Bộ Lao động, Thương Binh và Xã Hội (LĐ-TB&XH) đã gửi dự thảo xin ý kiến tới các bộ, ngành về lịch nghỉ tết Mậu Tuất 2018 với 2 phương án có số ngày nghỉ trước Tết khác nhau.

Theo đó, phương án 1 quy định, nghỉ 2 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết. Nghỉ 7 ngày liên tục từ ngày 14/02/2018 đến hết ngày 20/02/2018 dương lịch. Trong đó có 2 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết, 2 ngày nghỉ bù do ngày Mùng 2 và Mùng 3 Tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần.

Phương án 2 quy định, nghỉ 1 ngày trước Tết, 4 ngày sau Tết. Nghỉ 7 ngày liên tục từ ngày 15/02/2018 đến hết ngày 21/02/2018 Dương lịch (tức ngày 30 tháng Chạp đến Mùng 6 tháng Giêng). Trong đó 1 ngày trước Tết, 4 ngày sau Tết, 2 ngày nghỉ bù do ngày Mùng 2 và Mùng 3 Tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần.

Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Đến ngày 18/10, phương án cuối cùng về đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2018 đã được 6 bộ, ban, ngành cho ý kiến. Theo đó, tất cả các ý kiến đều ủng hộ đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH về phương án nghỉ Tết âm lịch 7 ngày.

Trong một diễn biến mới đây, nhiều người dùng trên mạng xã hội đã chia sẻ thông tin về việc Bộ LĐ-TB&XH đề xuất phương án cho người lao động nghỉ Tết từ 7 ngày lên 20 ngày. Tuy nhiên, lãnh đạo Cục An toàn lao động, đơn vị tham mưu lập tờ trình về thời gian nghỉ tết, cho biết không có đề xuất này.

Việc nghỉ 7 ngày theo như đề xuất với Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 hay 9 ngày nghỉ năm 2016 là việc hoán đổi thời gian nghỉ cách ngày để tạo thuận tiện cho người lao động nghỉ liên tục, thực chất đó là những ngày nghỉ bù vào Thứ 7 hay Chủ nhật.

"Với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán là 7 ngày như hiện nay là khoảng thời gian hợp lý, nhất là thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay", đại diện Cục trưởng Cục An toàn lao động cho biết.

Tết Dương lịch 2018 được nghỉ mấy ngày?

Tin mới lên