Thị trường

Thái Lan nguy cơ mất vị trí nhà xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới

(VNF) - Thái Lan có thể sẽ đánh mất vị trí nhà xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới nếu không tìm được cách khắc phục được tình trạng hạn hán trên diện rộng.

Thái Lan nguy cơ mất vị trí nhà xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới

Theo Bangkok Post, lượng mưa trên toàn quốc ở Thái Lan có thể thấp hơn 10% so với mức trung bình trước đây. Tình trạng thời tiết cực đoan cho ảnh hưởng của El Nino có thể khiến lượng mưa tiếp tục giảm mạnh ở Thái Lan trong hai năm tới. Các nhà chức trách cảnh báo Thái Lan đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán trên diện rộng từ đầu năm 2024.

Hạn hán kéo dài khiến nông nghiệp của Thái Lan bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vị trí nhà xuất khẩu gạo lớn thứ hai của Thái Lan cũng có thể sẽ bị đe dọa. Vào năm 2019, sản lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan đã giảm 1/3, xuống còn 7,6 triệu tấn sau khi El Nino xuất hiện.

Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn (KRC) dự báo, sản lượng gạo của Thái Lan năm nay có thể giảm tới 6%, xuống 25,1 - 25,6 triệu tấn do ảnh hưởng của El Nino.

Sản lượng gạo của Thái Lan bị ảnh hưởng bởi hạn hán

Ngoài lúa gạo, các loại cây trồng công nghiệp như mía đường, cao su cũng chịu tác hại nặng nề khi lượng mưa thấp hơn mức trung bình. Sản lượng ngành mía đường Thái Lan được dự báo sẽ giảm khiến nguồn cung cho thế giới giảm đáng kể. Điều này sẽ đẩy giá đường tinh luyện lên mức cao hơn. Vào năm 2022 – 2023, Thái Lan sản xuất khoảng 11 triệu tấn đường và xuất khẩu khoảng 80% sản lượng.

Theo Ngân hàng thế giới, việc Thái Lan thiếu các biện pháp dài hạn để đối phó với lũ lụt và hạn hán có thể làm trầm trọng thêm tác động của biến đổi khí hậu với nền kinh tế quốc gia này. Hạn hán sẽ thúc đẩy lạm phát khi giá rau, thực phẩm tươi sống và thịt trở nên đắt đỏ hơn do sản lượng thu hoạch giảm trong khi thức ăn chăn nuôi cũng đắt hơn.

El Nino khiến dự trữ gạo của thế giới giảm 5%

Fabrizio Zarcone, Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Thái Lan khẳng định quốc gia này cần có một khuôn khổ mạnh mẽ hơn, ưu tiên lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro, đầu tư vào cơ sở hạ tầng tài nguyên nước và quản lý sử dụng đất và nước sao cho hiệu quả.

Không riêng Thái Lan, nhiều quốc gia châu Á khác cũng đang quan ngại về biến đổi khí hậu khiến sản lượng nông nghiệp giảm sút. Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp Mỹ, dự trữ gạo của thế giới trong niên vụ này sẽ giảm 5%, xuống còn 173,5 triệu tấn.

Tin mới lên