Thảm kịch của Air India: Gần 300 người thiệt mạng, Boeing quay lại ‘tâm bão’
(VNF) - Vụ rơi máy bay phản lực 787-8 Dreamliner của hãng hàng không Air India khiến gần 300 người thiệt mạng đã đưa Boeing trở lại tâm điểm chú ý, đúng thời điểm các lãnh đạo cấp cao của hãng chuẩn bị tham dự Triển lãm Hàng không Paris (Paris Air Show) – nơi các nhà sản xuất máy bay công bố các đơn đặt hàng lớn và giới thiệu những sản phẩm tiên tiến nhất của mình.
Cho đến thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, CEO Boeing, ông Kelly Ortberg, đã có thể bước vào sự kiện Paris Air Show với một số thành tích đáng ghi nhận, trong nỗ lực khôi phục niềm tin công chúng đối với nhà sản xuất máy bay hàng đầu của Mỹ sau hàng loạt thách thức liên quan đến an toàn và quy trình sản xuất.

Tuy nhiên, vụ tai nạn ngày 12/6 chắc chắn sẽ trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều tại Paris Air Show (diễn ra từ ngày 16 - 22/6), dù các chuyên gia an toàn hàng không hiện chưa thấy có bằng chứng cho thấy nguyên nhân đến từ lỗi sản xuất hay thiết kế.
Chiếc máy bay gặp nạn rơi tại thành phố Ahmedabad (Ấn Độ) chỉ ít phút sau khi cất cánh, khiến gần như toàn bộ 242 người trên khoang thiệt mạng – trở thành thảm họa hàng không tồi tệ nhất trên thế giới trong suốt một thập kỷ qua.
Áp lực công chúng và bài toán truyền thông
Theo chuyên gia an toàn hàng không và cựu phi công thương mại John Nance, thách thức lớn nhất đối với Boeing hiện nay là làm sao để công chúng hiểu rằng mặc dù chiếc máy bay do Boeing sản xuất bị rơi, khả năng lỗi thuộc về nhà sản xuất vẫn chưa được xác định và có thể rất thấp. Ông nhấn mạnh rằng các nhà điều tra tai nạn chắc chắn sẽ xem xét mọi khả năng một cách kỹ lưỡng.

Trong bối cảnh danh tiếng của Boeing vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn sau hàng loạt bê bối an toàn trước đây, đội ngũ lãnh đạo của hãng buộc phải lên tiếng và hành động rõ ràng.
Trong thời gian qua, CEO Ortberg đã nỗ lực dẫn dắt công ty vượt qua hàng loạt khủng hoảng liên quan đến quy định và an toàn, và dự định sẽ tham dự Paris Air Show sau một tháng bận rộn với hơn 300 đơn đặt hàng mới và tiến độ sản xuất dòng 737 được đẩy mạnh.
Ông Paul Charles, CEO của công ty tư vấn du lịch cao cấp PC Agency (có trụ sở tại London), nhận định: “Những vấn đề sản xuất trước đây của Boeing hiện đang trở thành mối quan tâm hàng đầu, và đội ngũ lãnh đạo mới của hãng cần thể hiện rõ vai trò và cam kết trong những ngày tới”.
Cổ phiếu Boeing đã giảm khoảng 4,2% trong phiên giao dịch ngày 12/6. Trong một tuyên bố, ông Ortberg khẳng định nhóm của Boeing sẵn sàng hỗ trợ đầy đủ cho cuộc điều tra vụ tai nạn.
Dư âm từ quá khứ
Boeing từng bị quy trách nhiệm cho ba vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến dòng 737 MAX trong những năm gần đây, bao gồm hai vụ có số người thiệt mạng lớn. Đặc biệt, vào tháng 1/2024, một chiếc máy bay mới đã gặp sự cố khi nút chặn cửa bị bung ra giữa chuyến bay, làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của hãng và dẫn đến sự ra đi của CEO khi đó, ông Dave Calhoun, cùng với người đứng đầu bộ phận máy bay thương mại và Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Chiếc máy bay gặp nạn đã bay lần đầu tiên vào năm 2013 và được giao cho Air India vào tháng 1/2014. Tính đến thời điểm xảy ra tai nạn, máy bay đã hoạt động hơn 41.000 giờ bay, trong đó có 420 giờ trong 58 chuyến bay trong tháng 5 và 165 giờ trong 21 chuyến bay trong tháng 6, theo dữ liệu từ công ty phân tích hàng không Cirium và trang theo dõi chuyến bay FlightRadar24.
Trước tai nạn, nhiều lãnh đạo ngành hàng không đã thể hiện sự tin tưởng trở lại vào năng lực giao hàng của Boeing và sự dẫn dắt của CEO Ortberg, sau nhiều năm hãng này bị suy giảm uy tín. Tuy nhiên, công chúng dường như vẫn chưa kịp cảm nhận rõ điều đó.
Theo kết quả khảo sát của Axios Harris về 100 thương hiệu doanh nghiệp được nhận diện rộng rãi theo danh tiếng được công bố tháng trước, Boeing chỉ xếp hạng 88 – không thay đổi so với năm 2024.
Dòng máy bay thân rộng 787, một trong những dòng máy bay hành khách hiện đại nhất hiện đang hoạt động, cho đến nay chưa từng gặp tai nạn gây tử vong. Trước đây, vào năm 2013, loại máy bay này từng bị cấm bay tạm thời do vấn đề về pin, nhưng không ai bị thương.

Boeing vẫn đang đối mặt với dư âm từ các sự cố của dòng 737 MAX – dòng máy bay thân hẹp từng bị cấm bay trong nhiều năm sau hai vụ tai nạn nghiêm trọng và liên tục phải chịu sự giám sát nghiêm ngặt, cùng với tiến độ sản xuất chậm chạp kéo dài.
Nhà phân tích Jeff Windau của Edward Jones nhận định: “Vụ tai nạn lần này có thể sẽ dẫn đến sự giám sát kỹ lưỡng hơn đối với quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa thấy dấu hiệu về tác động dài hạn đến hoạt động sản xuất của Boeing.”
Cổ phiếu của Spirit AeroSystems (nhà cung cấp linh kiện quan trọng) và GE Aerospace (nnhà sản xuất động cơ cho dòng 787) cũng đồng loạt giảm khoảng 2%. Trái phiếu của Boeing cũng bị bán ra nhẹ sau vụ tai nạn.
Ít nhất 290 người được cho là đã thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay của hãng hàng không Air India, đang trên đường tới London, gặp nạn và rơi xuống khu dân cư ngay sau khi cất cánh từ sân bay ở thành phố Ahmedabad, phía tây Ấn Độ.
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy khói đen dày đặc bốc cao trên bầu trời, một phần thân máy bay nằm trên nóc một tòa nhà. Các hình ảnh khác cho thấy cây cối cháy xém và các tòa nhà bị ám đen, trong khi lực lượng cứu hộ nỗ lực phun nước dập lửa tại khu vực xảy ra vụ việc.
Một bác sĩ cấp cao tại Bệnh viện Dân sự Ahmedabad, nơi tiếp nhận phần lớn thi thể và các nạn nhân bị thương, cho biết trong số những người thiệt mạng có hành khách trên chuyến bay, bao gồm cả trẻ vị thành niên, cư dân sống gần khu vực tai nạn, và những người có mặt bên trong ký túc xá của Bệnh viện và Trường Cao đẳng Y khoa BJ, nơi máy bay đâm vào.
Vị bác sĩ cho biết thêm, con số thương vong nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Theo thông tin từ Air India, chiếc máy bay chở theo 242 người, trong đó có 169 công dân Ấn Độ và 53 công dân Vương quốc Anh. Ngoài ra, trên chuyến bay còn có 7 người mang quốc tịch Bồ Đào Nha và 1 người Canada.
Air India xác nhận chỉ có một người sống sót là công ân Anh gốc Ấn Độ trong số các hành khách và thành viên phi hành đoàn.
CEO Kelly Ortberg và nỗ lực đưa Boeing thoát khỏi 'vùng nhiễu động'
- Doanh nghiệp Trung Quốc 'tiến công' vào Mỹ bất chấp căng thẳng thương mại 12/06/2025 03:33
- Tỷ phú Elon Musk gọi điện cho TT Trump trước khi giãi bày về 'sự hối hận' 12/06/2025 09:21
- Mỹ tung ‘át chủ bài’ đối đầu đất hiếm Trung Quốc 11/06/2025 01:30
TP.HCM: Nhà đầu tư tìm quỹ đất lập trung tâm dữ liệu lớn và siêu lớn
(VNF) - Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TP. HCM, ông Lâm Đình Thắng, nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm các khu đất để xây dựng trung tâm dữ liệu lớn và siêu lớn.
Khởi tố 5 bị can liên quan dự án Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2
(VNF) - Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can liên quan đến dự án Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2.
Tour du lịch thành ‘vỏ bọc’ cho hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ
(VNF) - Tại Đà Nẵng, một số điểm bán hàng “đóng cửa tầng một, bán hàng ở tầng hai” kết hợp dẫn tour trá hình để tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.
Hoa Lâm An chậm thanh toán gần 700 tỷ đồng gốc trái phiếu
(VNF) - Do chưa thu xếp được nguồn tài chính nên Hoa Lâm An đã chậm thanh toán hơn 647 tỷ đồng tiền gốc của lô trái phiếu mã LACCH2124001.
Kinh tế còn đối diện nhiều khó khăn, tăng trưởng dựa vào đâu?
(VNF) - Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh - Trưởng ban Hệ thống tài khoản quốc gia (Cục Thống kê, Bộ Tài chính) cho rằng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt, có tính chiến lược cho tăng trưởng
Thủ tướng yêu cầu trình quy định quản lý vàng, tiền số trước 15/7
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành trình Nghị định sửa đổi Nghị định 24 về quản lý vàng và Nghị định thí điểm thị trường tài sản mã hóa trước ngày 15/7.
Doanh nhân, ca sĩ thua bạc hàng triệu USD tại King Club như thế nào?
(VNF) - Nhiều quan chức, doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ, đã "tất tay" hàng triệu USD để đánh bạc ở King Club tại khách sạn Pullman nhưng hầu hết đều thua, nếu có thắng chỉ bằng 0,22% tổng tiền chơi.
Giá vé đường sắt đô thị Hà Nội tăng tới 40%, giao thông công cộng không còn rẻ?
(VNF) - Giá vé hai tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội và Cát Linh - Hà Đông của thành phố Hà Nội sẽ được điều chỉnh tăng 30-40% bắt đầu từ ngày 1/8 tới.
CPI bình quân 6 tháng chỉ tăng 3,27%
(VNF) - Theo Cục thống kê, Bộ Tài chính sau 6 tháng đầu năm, CPI bình quân tăng 3,27% so với cùng kỳ năm 2024, thấp hơn nhiều so với mục tiêu năm 2025 khoảng 4,5 - 5% mà Quốc hội đặt ra theo Nghị quyết số 192/2025/QH15.
Số doanh nghiệp thành lập mới tăng vọt trong tháng 6
(VNF) - Nghị quyết 68 đang tạo ra hiệu ứng rất tích cực cho làn sóng khởi nghiệp quốc gia khi số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 6 lên đến 24,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 61,4% so với tháng 5.
Tăng trưởng cao nhất 14 năm qua, GDP nửa đầu năm 2025 tăng 7,52%
(VNF) - Tại họp báo công bố số liệu tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2025, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, cho biết tính chung 6 tháng đầu năm 2025, GDP tăng 7,52% so với cùng kỳ năm trước, là mức cao nhất của 6 tháng đầu năm trong giai đoạn 2011 - 2025.
Đưa TP.HCM mới vào nhóm 100 thành phố đáng sống trên thế giới
(VNF) - Chủ tịch UBND TP. HCM nhấn mạnh, TP.HCM phấn đấu vào nhóm 100 thành phố đáng sống trên thế giới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Nguyễn Văn Hậu ‘mừng đến phát khóc’ khi được Phúc Sơn nộp 768 tỷ khắc phục hậu quả
(VNF) - Ông Nguyễn Văn Hậu - nguyên Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn xúc động chia sẻ tại tòa rằng ông đã khóc khi biết thông tin này và bày tỏ mong muốn được tạo điều kiện bán 196 lô đất để tiếp tục khắc phục hậu quả cho toàn bộ vụ án.
Viên sủi Xtraman: Lời ‘nổ’ của sao Việt và dấu hỏi chất lượng
(VNF) - Được loạt nghệ sĩ tung hô như “thần dược”, Xtraman gây sốt với lời quảng cáo chữa yếu sinh lý, sung sức như trai trẻ. Nhưng đằng sau những phát ngôn “có cánh” ấy là dấu hỏi lớn về chất lượng và trách nhiệm thật sự.
'Siêu' phường ở TP.HCM có 7 khu công nghiệp, 2 sân golf, thu hút hàng tỷ USD vốn FDI
(VNF) - Siêu phường Bình Dương ở TP. HCM có 7 khu công nghiệp, 1 cụm công nghiệp và 2 sân golf quy mô lớn.
Lần đầu tiên Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS với tư cách Nước đối tác
(VNF) - Ngày 23/5/2025, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có thư gửi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Brazil nhận lời trở thành Nước đối tác của BRICS. Ngày 13/6/2025, Brazil chính thức công bố việc Việt Nam trở thành Nước đối tác thứ 10 của BRICS.
Bộ Nội vụ: Bãi bỏ 74 thủ tục hành chính sau khi sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, sau sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, 74 thủ tục hành chính đã được bãi bỏ, nhiều thủ tục khác được phân cấp rõ ràng để thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.
Bộ Công an chỉ rõ thủ đoạn của đường dây sản xuất sữa, thực phẩm giả
(VNF) - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết các đường dây sản xuất sữa, thực phẩm giả dùng thủ đoạn tinh vi từ lập công ty bình phong đến quảng cáo, tiêu thụ. Nhiều vụ án đã khởi tố, điều tra mở rộng để làm rõ trách nhiệm liên quan.
Bộ công thương: Siết quản lý thuế với người bán hàng online
(VNF) - Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, Luật Thương mại điện tử dự kiến được trình Quốc hội vào tháng 10 sẽ bổ sung quy định liên quan đến trách nhiệm của sàn trong mô hình kinh doanh livestream bán hàng.
Bộ trưởng Bộ Tài chính: 'Tăng trưởng kinh tế cao nhất trong gần 20 năm'
(VNF) - Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2025 diễn ra chiều 3/7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết tăng trưởng kinh tế đạt kết quả cao nhất trong gần 20 năm.
Mỹ chốt thuế đối ứng: Tuân thủ quy tắc xuất xứ, minh bạch chuỗi cung ứng
(VNF) - Theo các DN, bản chất thật sự của thỏa thuận không nằm ở một con số tuyệt đối mà nằm ở khả năng tuân thủ quy tắc xuất xứ và minh bạch chuỗi cung ứng. Đây chính là hai điểm yếu tồn tại lâu nay trong nhiều lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam.
Phút chót trước tuyên án, Tập đoàn Phúc Sơn nộp 768 tỷ đồng thay Nguyễn Văn Hậu
(VNF) - Chỉ một ngày trước khi tòa tuyên án, Tập đoàn Phúc Sơn bất ngờ nộp 768 tỷ đồng thay Nguyễn Văn Hậu. Với tổng số tiền đã nộp vượt 1.100 tỷ đồng, ông Hậu hoàn tất nghĩa vụ khắc phục hậu quả trong đại án đấu thầu – kế toán.
Đánh thuế hàng trung chuyển 40%: Chưa biết Mỹ tính toán, điều tra xuất xứ thế nào
(VNF) - Chuyên gia kinh tế Nguyễn Quốc Việt bày tỏ: "Chúng ta vẫn phải thận trọng, nhất là khi Mỹ đánh thuế đối ứng với hàng xuất khẩu trung chuyển lên tới 40% và chưa biết họ tính toán và điều tra xuất xứ như thế nào và các mức thuế bổ sung đánh vào từng mặt hàng cụ thể".
'Tổng thống Trump tuyên bố chốt deal thuế với Việt Nam là một thành công'
(VNF) - TS. Hồ Quốc Tuấn - Giảng viên Cao cấp, Đại học Bristol, Anh khẳng định, trong bối cảnh từ 1 tháng trước phía cố vấn thương mại Mỹ đã chỉ đích danh Việt Nam trong đánh giá về các nước transshipping và muốn đánh thuế nặng, thì việc Tổng thống Trump tuyên bố 'chốt deal' thuế với Việt Nam là một thành công khi đạt mức 20%, và kể cả 40% cho transshipping.
Thỏa thuận thuế đối ứng Việt - Mỹ: '20% không phải nhượng bộ, mà là bước tiến'
(VNF) - Trong bài đăng trên mạng xã hội vào tối 2/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cung cấp một số thông tin chi tiết về thỏa thuận thương mại với Việt Nam.
TP.HCM: Nhà đầu tư tìm quỹ đất lập trung tâm dữ liệu lớn và siêu lớn
(VNF) - Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TP. HCM, ông Lâm Đình Thắng, nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm các khu đất để xây dựng trung tâm dữ liệu lớn và siêu lớn.
Khám phá Vườn Quốc gia Vũ Quang, thiên đường du lịch tương lai ở Hà Tĩnh
(VNF) - Được ví như “viên ngọc xanh” ẩn mình giữa dãy Trường Sơn, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) là nơi sinh sống của những loài động vật quý hiếm như sao la, voi châu Á chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới: trở thành điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí tầm khu vực.