Tham vọng của ông chủ Tập đoàn Lã Vọng tại quê nhà Hoằng Hoá, Thanh Hoá
Trịnh Thu -
16/03/2022 13:59 (GMT+7)
Là người huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Văn Vọng - ông chủ của Tập đoàn Lã Vọng, đang thực hiện đầu tư về quê khá mạnh mẽ.
Đại gia Lê Văn Vọng là ai?
Ông Lê Văn Vọng, người đứng đầu Tập đoàn Lã Vọng, từ lâu đã được coi là đại gia tại đất Thủ đô khi sở hữu chuỗi nhà hàng mang thương hiệu Lã Vọng như: nhà hàng Buffet hải sản Lã Vọng và nhà hàng Sashimi BBQ Garden; nhà hàng Hầm Lã Vọng (cùng ở Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội); nhà hàng Lã Vọng – Thế giới Bia (số 169 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội); nhà hàng hải sản Lã Vọng - bán đảo Hoàng Cầu hay nhà hàng Lã Vọng – Lẩu Cua Đồng (Quốc lộ 21, Cầu Vai Réo, thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội).
Ông Lê Văn Vọng (người cầm micro)
Ngoài lĩnh vực nhà hàng dịch vụ, ông Vọng còn sở hữu trong tay một loạt dự án đáng chú ý trên thị trường Hà Nội như: khu đô thị Louis City (Đại Mỗ, Nam Từ Liêm), New House Xa La (Phúc La, Hà Đông), khu nhà ở cao cấp Ngôi nhà mới (Quốc Oai)…
Vị doanh nhân 7X này cũng là một "tay chơi" thực thụ khi sở hữu một trong những chiếc Rolls-Royce ở Việt Nam mang biển số 15555.
Ít ai biết, ông Lê Văn Vọng vốn là người huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá, cùng quê với đại gia về từ Đông Âu - Lê Viết Lam, ông chủ Tập đoàn Sun Group.
Và cũng như nhiều doanh nhân khác, khi thành danh thì có xu hướng "đầu tư về quê", ông Vọng cũng tiến về huyện Hoằng Hoá, với tham vọng xây dựng những khu dân cư, khu đô thị cao cấp.
Tham vọng của ông chủ Tập đoàn Lã Vọng tại quê nhà Hoằng Hoá, Thanh Hoá
Nguồn tin riêng cho thấy, mới đây, tỉnh Thanh Hoá đã chấp thuận liên danh Công ty Cổ phần thương mại Ngôi Nhà Mới (Tập đoàn Lã Vọng) và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Đại Việt tài trợ lập quy hoạch chi tiết khu dân cư Phú Quý tại huyện Hoằng Hoá.
Tỉnh cũng nhấn mạnh liên danh công ty phải cam kết không có các điều kiện ràng buộc và không yêu cầu hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.
Trước đó, ngày 25/3/2021, liên danh nói trên đã có Văn bản số 10/2021 gửi tỉnh Thanh Hoá về việc chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Phú Quý.
Theo đồ án, diện tích lập quy hoạch của khu dân cư Phú Quý khoảng 99,45ha, thuộc địa giới hành chính các xã Hoằng Quỳ, xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hoá. Trong đó, xã Hoằng Quỳ có diện tích khoảng 2,99ha; xã Hoằng Cát có diện tích khoảng 96,4ha;
Ranh giới phía bắc giáp đất nông nghiệp (quy hoạch khu, cụm công nghiệp Phú Quý); phía nam giáp khu dân cư hiện trạng xã Hoằng Cát; phía đông và tây giáp đất nông nghiệp (quy hoạch tiểu dự án 2). Dân số dự kiến khoảng 15.500 người.
Khu dân cư Phú Quý được quy hoạch với mục tiêu là khu nhà ở chất lượng cao, cung ứng nơi ở và các dịch vụ xã hội cho chuyên gia, người lao động tại khu công nghiệp Phú Quý; đồng thời đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá của xã Hoằng Quỳ, xã Hoằng Cát nói riêng và huyện Hoằng Hoá nói chung.
Cũng tại huyện Hoằng Hoá, như đã thông tin, hồi tháng 12 năm ngoái, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Đại Việt nói trên liên danh cùng Công ty TNHH Hoàng Tuấn là đơn vị tài trợ lập quy hoạch cho khu đô thị Newhouse City và không bồi hoàn trong bất kỳ trường hợp nào.
Khu đô thị Newhouse City dự kiến sẽ xây dựng trên diện tích đất hơn 246ha, trong đó xã Hoằng Đức khoảng 239,2ha và thị trấn Bút Sơn khoảng 8,81ha. Dự báo quy mô dân số khoảng 21.500 người.
Trở lại với những đơn vị tài trợ lập quy hoạch, Công ty TNHH Hoàng Tuấn của ông Nguyễn Duy Nở vốn là doanh nghiệp có tiếng tại tỉnh Thanh Hoá, đóng trụ sở chính tại khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, xã Hoằng Long, thành phố Thanh Hoá.
Còn Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị(Đại Việt Invest) là một doanh nghiệp đến từ Hà Nội, chưa từng ghi dấu trên thị trường bất động sản. Tuy nhiên, cơ cấu cổ đông của Đại Việt Invest lại ít nhiều hé lộ về mối liên hệ với Tập đoàn Lã Vọng của ông Lê Văn Vọng.
Theo tìm hiểu, Đại Việt Invest được thành lập vào năm 2017, có địa chỉ tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Khi mới thành lập, vốn điều lệ của công ty là 390 tỷ đồng, được góp vốn bởi 3 cổ đông. Cụ thể, cổ đông Lê Văn Hải góp 351 tỷ đồng, tương đương 90% vốn điều lệ. Còn 2 cổ đông Kim Văn Bộ và Vũ Văn Tuấn mỗi người góp 19,5 tỷ đồng, tương đương 5% vốn điều lệ.
Ông Lê Văn Hải (sinh năm 1984) là chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty. Ông Lê Văn Hải vốn là người huyện Hoằng Hoá – nơi thực hiện dự án khu đô thị mới Newhouse City và khu dân cư Phú Quý nói trên. Hiện tại, ông Hải thường trú tại Hà Nội và là em trai của ông Lê Văn Vọng, người nắm giữ Tập đoàn Lã Vọng.
Tuy nhiên, đến tháng 8/2018, cả 3 cổ đông sáng lập trên đều đã thoái vốn tại Đại Việt Invest. Ông Hải cũng chuyển giao vị trí của mình cho ông Hà Xuân Lực (sinh năm 1984). Đáng chú ý, ông Lực cũng xuất thân từ huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá.
Tháng 9/2019, Đại Việt Đại Việt Invest đã tăng vốn điều lệ lên gần gấp đôi, đạt 750 tỷ đồng.
Còn Công ty Cổ phần thương mại Ngôi Nhà Mới (Ngôi Nhà Mới) được coi là hạt nhân của Tập đoàn Lã Vọng, thành lập năm 2003, đi lên từ lĩnh vực kinh doanh nhà hàng ăn uống rồi lấn sân sang thị trường bất động sản. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư của một loạt dự án đáng chú ý trên thị trường Hà Nội như: khu đô thị Louis City (Đại Mỗ, Nam Từ Liêm), New House Xa La (Phúc La, Hà Đông), khu nhà ở cao cấp Ngôi nhà mới (Quốc Oai)…
Ông Vọng đã từng nhiều năm giữ vị trí chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật tại Ngôi Nhà Mới. Đến tháng 3/2018, ông Vọng đã chuyển giao vị trí người đại diện công ty cho tổng giám đốc Trần Thanh Bình, đồng thời thoái hết vốn tại Ngôi Nhà Mới.
Từ năm 2015 đến năm 2019, Ngôi Nhà Mới đã liên tục thăng giảm vốn điều lệ. Tính đến tháng 9/2019, vốn điều lệ của công ty đạt 1.500 tỷ đồng.
Năng lực của Tập đoàn Lã Vọng sẽ được đề cập ở bài sau.
(VNF) - Trong 4 tháng năm 2026, Techcom Life đã có sự bứt phá về kinh doanh, vượt nhiều doanh nghiệp lâu năm, chỉ xếp sau Bảo Việt Life, Dai-ichi Life, AIA và Manulife về doanh thu khai thác mới.
(VNF) - Cơ quan thuế đã ra công văn nhằm thu hồi nội dung về việc đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc cung cấp đầy đủ thông tin số tài khoản của nhân viên vì có sai sót.
(VNF) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 50/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2026, hộ kinh doanh lưu ý điều chỉnh, thực hiện tuân thủ quy định.
(VNF) - Cơ quan thuế cho biết, đã phối hợp với cơ quan công an, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật thuế, hạn chế thất thu ngân sách nhà nước, đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.
(VNF) - Sau khi cài ứng dụng eTax Mobile, nhiều người tá hỏa phát hiện nợ thuế hàng trăm triệu đồng, bị kê khai thu nhập khống hoặc đứng tên hộ kinh doanh.
(VNF) - MoMo cho biết hiện đã dừng tính năng mở mới tài khoản, giao dịch mua chứng chỉ quỹ và sẽ dừng hỗ trợ toàn bộ giao dịch cho dịch vụ chứng chỉ quỹ kể từ ngày 1/7/2026.
(VNF) - Đó là lo ngại của TS. Nguyễn Đình Cung sau một năm triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó có nội dung xoá bỏ thuế khoán, khuyến khích cá nhân, hộ kinh doanh phát triển lên “doanh nghiệp 1 chủ”.
(VNF) - Trong bối cảnh Việt Nam bước vào "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", việc định hình lại hệ sinh thái dịch vụ tài chính dựa trên hiệu quả thực chất là một yêu cầu cấp thiết.
(VNF) - Trước áp lực cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, thị phần của một số doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng, tuy nhiên, việc này cũng là cơ hội để chính nhóm này tái cấu trúc và tập trung vào chất lượng tăng trưởng.
(VNF) - Ông Lê Văn Tuấn – Giám đốc Kế toán thuế Keytas cho rằng, quy định vượt ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng sẽ phải nộp thuế VAT từ đồng doanh thu đầu tiên đang khiến hộ kinh doanh gặp khó, đặc biệt là chi phí tuân thủ.
(VNF) - Giữa áp lực chi phí sinh hoạt leo thang và tốc độ tăng lương ngày càng chậm, nhiều gia đình trẻ tại Việt Nam đang chuyển từ tư duy “thắt lưng buộc bụng” sang chủ động tạo thêm nguồn thu nhập.
(VNF) - Gần 27 năm hiện diện tại Việt Nam, Prudential không chỉ là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài hàng đầu, mà còn là người bạn đồng hành bền bỉ trên hành trình xây dựng cuộc sống yên tâm và bền vững của hàng triệu gia đình Việt.
(VNF) - Cơ quan thuế nêu quan điểm, ngưỡng đề xuất người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế 1 triệu đồng không đơn thuần là nghĩa vụ thuế, mà đây chỉ là điều kiện bổ sung trong tổng thể các dấu hiệu vi phạm.
(VNF) - Đó là khẳng định của ông Trần Hoài An, chủ tịch HĐQT BIC về chiến lược của doanh nghiệp bảo hiểm này giai đoạn sắp tới, trong bối cảnh có nhiều rủi ro địa chính trị và cạnh tranh gay gắt trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.
(VNF) - Ông Nguyễn Văn Được - Trọng Tín Tax cho rằng, cần xem xét ngưỡng tạm hoãn xuất cảnh với người nợ thuế dựa trên mức độ rủi ro và tuân thủ về pháp luật thuế, ông cũng đề nghị nâng mức này lên 50 triệu đồng.
(VNF) - Các chuyên gia, Đại biểu Quốc hội chung một quan điểm, việc thu thuế từ đồng doanh thu đầu tiên đối với thuế VAT khi vượt ngưỡng 1 tỷ đồng có thể sẽ gây nguy cơ chia tách hộ, doanh thu nhằm né nghĩa vụ. Do đó, về lâu dài cần một chính sách thuế để người dân tự nguyện và trung thực.
(VNF) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất Bộ Tài chính xem xét việc quy ngưỡng doanh thu chịu thuế áp dụng cho từng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, Bộ này đã có lý giải cụ thể.
(VNF) - Theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), cùng với sự phát triển mạnh của thương mại điện tử (TMĐT), công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động này đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.
(VNF) - Để ngành tái bảo hiểm thực sự trở thành “tấm đệm” chống sốc cho nền kinh tế tăng trưởng hai con số, cần có chiến lược nâng cao tỷ lệ giữ lại trong nước song song với việc chủ động mở rộng hợp tác quốc tế.
(VNF) - Prudential Việt Nam khẳng định, không có bất kỳ liên quan nào đến các thông tin đang được đề cập về “Prudential Life Insurance” tại Nhật Bản và cam kết đảm bảo quyền lợi của các khách hàng tại Việt Nam.
(VNF) - Trong 4 tháng năm 2026, Techcom Life đã có sự bứt phá về kinh doanh, vượt nhiều doanh nghiệp lâu năm, chỉ xếp sau Bảo Việt Life, Dai-ichi Life, AIA và Manulife về doanh thu khai thác mới.
(VNF) - Cầu Hải Giang, tuyến giao thông quan trọng nối khu du lịch MerryLand Quy Nhơn với Khu kinh tế Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai), chính thức được hợp long ngày 17/12/2025. Dự kiến cây cầu vượt biển thứ 2 ở Quy Nhơn sẽ được đưa vào sử dụng vào ngày 2/9 tới đây.