Tài chính

Thao túng giá cổ phiếu KSA, cựu chủ tịch Phạm Thị Hinh nhận án 18 tháng tù

(VNF) - Bà Phạm Thị Hinh, cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần công nghiệp và khoáng sản Bình Thuận (KSA) cùng đồng phạm đã gây thiệt hại cho 1.496 nhà đầu tư tham gia giao dịch cổ phiếu KSA với tổng thiệt hại hơn 8 tỷ đồng.

Thao túng giá cổ phiếu KSA, cựu chủ tịch Phạm Thị Hinh nhận án 18 tháng tù

Thao túng giá cổ phiếu KSA, cựu Chủ tịch Phạm Thị Hinh nhận án 18 tháng tù (ảnh minh họa)

Sau 2 ngày xét xử, tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hinh (sinh năm 1975) 18 tháng tù về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Cùng tội danh trên, 3 đồng phạm là Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1981, trú phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trần Hồng Ngọc (sinh năm 1981, trú phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Trọng Hùng (sinh năm 1979, trú phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng bị phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng.

124 người bị hại yêu cầu các bị cáo liên đới bồi thường hơn 3 tỷ đồng. Là nguyên đơn dân sự, ba công ty chứng khoán yêu cầu bồi thường 761 triệu đồng. Theo phán quyết của toà, bị cáo Hinh phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền thiệt hại cho các nhà đầu tư.

Tòa án nhân dân Hà Nội xác định cuối năm 2015, KSA phát hành thêm 56,05 triệu cổ phiếu mã KSA để tăng vốn. Tuy nhiên sau khi phát hành, giá cổ phiếu KSA giảm mạnh. Để "thổi giá", bà Hinh chỉ đạo Trần Hồng Ngọc, nhân viên Công ty Cổ phần chứng khoán VSM, lập 69 tài khoản và cùng Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Trọng Hùng sử dụng 69 tài khoản liên tục thực hiện lệnh mua, bán mã chứng khoán KSA nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo trên thị trường.

Nhà chức trách cáo buộc, từ ngày 11/12/2015 đến 8/7/2016, hành vi này đã gây thiệt hại cho gần 1.500 nhà đầu tư cổ phiếu KSA, gây thiệt hại hơn 8 tỷ đồng. Liên quan vụ án, ba công ty chứng khoán cho vay ký quỹ với các tài khoản do Hinh, Ngọc, Tuấn sử dụng giao dịch chéo cũng bị thiệt hại 761 triệu đồng.

 

Tin mới lên