Thế hệ F2 nhà đại gia Việt: Sở hữu cổ phần nghìn tỷ nhưng không giữ chức vụ nào
PV -
25/11/2023 18:22 (GMT+7)
Mặc dù không nắm giữ chức vụ nào nhưng những thiếu gia, ái nữ nhà đại gia Việt dưới đây vẫn nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá cả nghìn tỷ đồng.
Novaland
Bùi Cao Nhật Quân (SN 1982), con trai ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland (NVL) từng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT và là Phó Tổng Giám đốc của Novaland.
Rút lui khỏi mọi chức vụ tại Novaland, Bùi Cao Nhật Quân vẫn đang sở hữu 78,242 triệu cổ phiếu NVL, tương ứng 4,012%.
Tuy nhiên, năm 2017, Bùi Cao Nhật Quân đã rút lui khỏi mọi chức vụ tại Novaland. Tuy vậy, thiếu gia nhà ông Bùi Thành Nhơn vẫn có liên quan đến nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái Nova Group.
Kể từ khi rút lui khỏi NVL, Bùi Cao Nhật Quân khá kín tiếng với truyền thông.
Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023, ông Quân đang nắm giữ 78,242 triệu cổ phiếu NVL, tương ứng 4,012% vốn doanh nghiệp. Tạm tính theo giá chốt phiên 24/11 (17.600 đồng/cổ phiếu), tài sản của ông Bùi Cao Nhật Quân có giá trị hơn 1.377 tỷ đồng.
Trong khi đó, em gái ông là bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh nắm giữ gần 24,7 triệu cổ phiếu NVL, tương ứng 1,265% vốn.
Hòa Phát
Thiếu gia Trần Vũ Minh (SN 1996) nhà ông Trần Đình Long, Chủ tịch tập đoàn Hòa Phát (HPG) khá kín tiếng với truyền thông mà chỉ được biết đến thông qua báo cáo quản trị doanh nghiệp.
Được biết, Trần Vũ Minh hiện không đảm nhiệm chức vụ cấp cao nào tại HPG.
Từ năm 2020, vị thiếu gia sinh năm 1996 này mới được chú ý nhiều khi chi khoảng 700 tỷ đồng mua 40 triệu cổ phiếu HPG trong vòng mấy tháng. Công ty riêng do Trần Vũ Minh đứng tên cũng "gom" cổ phiếu HPG trước đó không lâu.
Đáng chú ý, đầu tháng 11/2023, Trần Vũ Minh đã mua thỏa thuận gần 43 triệu cổ phiếu từ ông Trần Đình Long và bà Vũ Thị Hiền (vợ ông Long), qua đó nâng sở hữu từ 90,7 triệu (tỷ lệ 1,56%) lên hơn 133,63 triệu cổ phiếu HPG, tỷ lệ 2,3%. Tính theo thị giá hiện tại (26.400 đồng/cổ phiếu), tài sản trên sàn chứng khoán của thiếu gia nhà Hòa Phát lên tới gần 3.528 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, Chủ tịch Trần Đình Long giảm sở hữu còn 1,5 tỷ cổ phiếu (tỷ lệ 25,8%) và bà Vũ Thị Hiền chỉ còn sở hữu 400 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,88%).
Tuy nhiên, tổng cộng số cổ phiếu mà ông Long cùng những người có liên quan trong gia đình đang nắm giữ tại Hòa Phát vẫn không thay đổi, ở mức gần 2,04 tỷ cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 35,02%.
SHB
Hai thiếu gia nhà Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TNCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) thường được truyền thông nhắc tới bởi 2 trạng thái khác nhau.
"Cậu cả" Đỗ Quang Vinh hiện là Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB, tham gia điều hành nhiều doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo trong "hệ sinh thái" của gia đình.
Hai thiếu gia nhà bầu Hiển: Đỗ Vinh Quang (trái) và Đỗ Quang Vinh.
Tuy vậy, theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023, Đỗ Quang Vinh lại chỉ nắm giữ gần 796.375 cổ phiếu SHB, tương đương 0,026% vốn ngân hàng.
Trong khi đó, em trai Đỗ Vinh Quang, vị thiếu gia không giữ chức vụ nào trong thượng tầng ngân hàng này, lại đang sở hữu gần 90,9 triệu cổ phiếu SHB, lớn hơn cả số cổ phiếu SHB mà bầu Hiển đang sở hữu (84,35 triệu cổ phiếu SHB, tương đương 2,75% vốn ngân hàng).
Ngoài ra, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, vợ thiếu gia Đỗ Vinh Quang, cũng đang nắm giữ 6.700 cổ phiếu SHB.
Tạm tính với thị giá cổ phiếu SHB hiện tại (10.950 đồng/cổ phiếu), Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang đang nắm giữ khối tài sản gần nghìn tỷ đồng trên sàn chứng khoán.
TPBank
Không nắm giữ chức vụ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank, TPB), nhưng Đỗ Minh Đức và Đỗ Vũ Phương Anh, 2 người con của Chủ tịch Đỗ Minh Phú, mỗi người đang sở hữu gần 24,5 triệu cổ phiếu TPB, tương ứng 1,11% vốn ngân hàng.
Đỗ Quỳnh Anh và Đỗ Minh Quân, 2 con của Phó Chủ tịch HĐQT Đỗ Anh Tú cũng đang sở hữu lượng lớn cổ phiếu ngân hàng này và không giữ chức vụ nào tại TPBank.
Theo báo cáo quản trị bán niên 2023, tính đến hết ngày 30/6/2023, bà Đỗ Quỳnh Anh đang sở hữu gần 67,58 triệu cổ phiếu TPB (3,07%) còn ông Đỗ Minh Quân đang nắm giữ 73,53 triệu cổ phiếu TPB (tỷ lệ 3,34%).
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
(VNF) - Citi Việt Nam vừa thông báo bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh giữ chức Tổng giám đốc Citibank N.A., chi nhánh TP HCM, đánh dấu lần đầu tiên một người Việt đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất kể từ khi ngân hàng này hoạt động tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam.
(VNF) - Tin vui và đầy tự hào từ Hoa Kỳ khi 1 giáo sư người Việt làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư của VinSpeed, khẳng định VinSpeed sẵn sàng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tinh thần phụng sự và cống hiến nhưng nguồn lực của doanh nghiệp không phải là vô hạn nếu phải gồng gánh thêm nhiều chi phí khác.
(VNF) - Nhờ cổ phiếu Vingroup và hệ sinh thái VinFast tăng giá mạnh, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 21,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí 111 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.
(VNF) - Hà Siêu Hân, cô giáo tiểu học tại Bắc Kinh và cũng là ái nữ của tỷ phú Macau Hà Hồng Sân, gây chú ý với công chúng không chỉ bởi sự tận tâm trong giảng dạy mà còn bởi khối tài sản lên tới hơn 700 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng)
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), nói về 3 vị ân nhân, trong đó có một vị từng là tỷ phú USD của Việt Nam.
(VNF) - Với những chiêu trò tinh vi, nữ CEO Bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư.
(VNF) - Chia sẻ của các tỷ phú, doanh nhân từng trải qua nhiều mối quan hệ, sóng gió trên thương trường cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về phép thử của lòng người ở một thời điểm: xung đột về lợi ích, tiền bạc, quyền lực hay danh vọng.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Nhà sáng lập và Chủ tịch Saigon Books: “Người sống tử tế chưa chắc đã trở thành doanh nhân thành công. Nhưng doanh nhân thành công nhất định phải là người tử tế.”
(VNF) - Đầu tháng 11, giới doanh nhân Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, CEO Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34, Giám đốc O2 Việt Nam Hồ Đồng Tháp xin án treo trong vụ đánh bạc Pullman, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì sản xuất kem chống nắng giả.
(VNF) - Đây là đề xuất của doanh nhân Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Công ty CP Shinec sau chuyến làm việc tại Australia nhằm chuẩn bị cho làn sóng đầu tư quốc tế khi Việt Nam vận hành hai trung tâm Tài chính quốc tế trong năm 2026 với Shinec
(VNF) - Chiều 4/11, tại điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, Anh hùng lao động Việt Nam, nhà sáng lập, Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á.
(VNF) - Với kinh nghiệm nhiều thập kỷ điều hành doanh nghiệp và từng tham gia hàng loạt dự án lớn, vị doanh nhân kín tiếng cho rằng giới trẻ muốn thành công nên đi làm để “rèn năng lực thật” trước khi nghĩ đến khởi nghiệp – bởi “không kỹ năng, đam mê chỉ đốt tiền”.
Sáng 4/11, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.