Thị trường BĐS: Nguồn cung tập trung vào 'ông lớn'
Ánh Dương -
11/12/2025 14:30 (GMT+7)
(VNF) - Trong khi các "đại gia" địa ốc mở rộng quỹ đất, triển khai các đại dự án, doanh nghiệp nhỏ và vừa dần bị đẩy khỏi cuộc chơi. Sự tập trung nguồn cung vào tay "đại gia" không chỉ làm suy giảm cạnh tranh mà còn góp phần đẩy giá nhà leo thang, khiến giấc mơ an cư của nhiều người dân ngày càng xa tầm với.
Nguồn cung trong tay các "ông lớn"
Thị trường bất động sản trong giai đoạn vừa qua ghi nhận sự cải thiện về nguồn cung so với các năm trước. Tuy nhiên, phần lớn nguồn cung tập trung vào các dự án cao cấp và hạng sang, trong khi phân khúc trung cấp - bình dân tiếp tục khan hiếm.
Theo báo cáo thị trường bất động sản quý III/2025 của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), nguồn cung tiếp tục được cải thiện theo hướng đa dạng hóa khu vực, mở rộng từ lõi đô thị ra các vùng vệ tinh, đô thị loại hai có quỹ đất dồi dào, chi phí đầu tư hợp lý.
Trong cơ cấu theo vùng, miền Bắc dẫn đầu với 49% nguồn cung mở bán mới, giảm 4 điểm phần trăm so với quý trước nhưng vẫn dẫn đầu cả nước. Miền Nam đóng góp 27%, còn miền Trung bất ngờ tăng mạnh lên 23% khi nhiều dự án được đẩy nhanh tiến độ để đón nhu cầu phục hồi.
Về cơ cấu nguồn cung theo doanh nghiệp, dù mức độ cạnh tranh có dấu hiệu tăng lên, thị trường vẫn bị chi phối bởi nhóm chủ đầu tư lớn. Riêng quý III, nhóm này cung cấp hơn 54% nguồn cung mới, giảm 18 điểm phần trăm so với quý trước nhưng vẫn chiếm lĩnh thị trường. Các tên tuổi dẫn đầu bao gồm: Vingroup (9,7%), Sun Group (10,7%), Masterise (11,3%), Phát Đạt (4,8%), Bcons (3%), CapitaLand (1,5%). Phần còn lại 45,7% thuộc về các doanh nghiệp khác.
Tính chung 9 tháng năm 2025, tỷ trọng của các doanh nghiệp lớn như Vingroup, MIK, Masterise, Sungroup, Phát Đạt, Hoàng Huy chiếm khoảng 64% tổng nguồn cung toàn thị trường. Trong đó, Vingroup là doanh nghiệp có các dự án triển khai đóng góp lớn nhất vào nguồn cung.
Dù nguồn cung tổng thể dồi dào hơn nhưng phân khúc trung cấp và bình dân gần như vắng bóng trên thị trường. Tính chung 9 tháng năm 2025, căn hộ bình dân chỉ chiếm 6%, trong đó có đóng góp chủ yếu từ các dự án NƠXH. Tại Hà Nội và TP. HCM cũ, có tới 80% căn hộ mở bán mới trên thị trường có mức giá trên 80 triệu đồng/m2.
Việc nguồn cung co cụm vào một số đại đô thị và nằm chủ yếu trong tay các doanh nghiệp lớn không chỉ khiến giá bị đẩy lên, mà còn khiến thị trường thiếu nghiêm trọng sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực. Đây là thách thức lớn trong việc cân bằng cung - cầu và mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở.
Trao đổi với VietnamFinance, Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, ông Nguyễn Chí Thanh, cho rằng trong thời gian 3-5 năm vừa qua, những thay đổi về luật và cơ chế đã khiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp rất nhiều khó khăn trong triển khai dự án. Chỉ những doanh nghiệp có quỹ đất lớn, năng lực tài chính mạnh và đủ khả năng phát triển dự án hàng trăm hecta mới duy trì được nguồn hàng và chi phối thị trường.
CEO EZ Property, ông Phạm Đức Toản, cũng nhận định thị trường đang chứng kiến sự phân hóa mạnh mẽ. Nhóm doanh nghiệp lớn sở hữu tiềm lực tài chính, triển khai được đại dự án hoàn chỉnh và trở thành lực lượng dẫn dắt thị trường.
“Họ thường ưu tiên làm phân khúc trung - cao cấp, hạn chế phát triển nhà giá rẻ, từ đó góp phần tạo xu hướng tăng giá chung. Trong khi đó, doanh nghiệp nhỏ hầu như không còn khả năng cạnh tranh khi các quy định về pháp lý, vốn và triển khai ngày càng chặt chẽ” – ông Toản trao đổi với VietnamFinance.
Ông Toản cũng nhấn mạnh lợi thế lớn của các tập đoàn bất động sản lớn nằm ở việc sở hữu hệ sinh thái tài chính khép kín: MIK gắn với VPBank, Masterise được hậu thuẫn bởi Techcombank, Geleximco với ABBank… Sự hậu thuẫn từ các ngân hàng giúp họ có nguồn lực tài chính mạnh, quỹ đất lớn và sự thuận lợi trong thủ tục pháp lý - điều mà doanh nghiệp nhỏ khó tiếp cận.
Thị trường bị chi phối
Việc nguồn cung bất động sản ngày càng tập trung vào các tập đoàn lớn mang lại cả những mặt tích cực lẫn hạn chế đối với thị trường. Theo các chuyên gia, khi nguồn cung tập trung trong tay những “cá mập”, cạnh tranh về giá gần như bị triệt tiêu. Thay vì cạnh tranh bằng việc giảm giá hay đa dạng hóa sản phẩm, các chủ đầu tư lớn có xu hướng định giá cao ngay từ đầu để tối ưu hóa lợi nhuận.
Theo ông Nguyễn Chí Thanh, điểm tích cực dễ thấy là khi triển khai các dự án quy mô lớn, chủ đầu tư thường đồng bộ được hạ tầng, tạo ra số lượng sản phẩm dồi dào và nâng cao chất lượng đô thị.
Về nguyên tắc, làm dự án lớn sẽ giúp tối ưu chi phí, từ đó giá bán có thể tốt hơn. Tuy nhiên, ông Thanh nhấn mạnh rằng trong bối cảnh nguồn cung tập trung trong tay các đại gia bất động sản, quyền định giá khi đó lại thuộc về người bán.
“Nếu nguồn cung đa dạng từ các chủ đầu tư, các doanh nghiệp buộc phải cạnh tranh và có thể bán giá thấp hơn. Nhưng khi chỉ một số ít doanh nghiệp sở hữu hàng, họ hoàn toàn có thể đưa ra mức giá theo kỳ vọng lợi nhuận của mình” - ông Thanh nói.
Ông Thanh cho rằng doanh nghiệp nhỏ và vừa là lực lượng từng đóng góp đáng kể vào nguồn cung trung cấp, đáp ứng nhu cầu ở thực - vốn đang gặp rất nhiều rào cản.
Ông dẫn chứng rằng nhiều dự án ở khu vực phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất (đất nông nghiệp sang đất ở) hoặc ở những nơi hạ tầng chưa phát triển thường vướng thủ tục pháp lý kéo dài. Đặc biệt, quy định giải phóng mặt bằng không thống nhất buộc doanh nghiệp phải tự đi thỏa thuận, khiến chi phí bị đội lên, thậm chí có tình trạng cò đất mua gom để đẩy giá.
Hệ quả là nhiều dự án vừa và nhỏ không thể về đích, không đủ điều kiện được nhà nước hỗ trợ giải phóng mặt bằng, làm nguồn cung phân khúc trung cấp ngày càng thu hẹp.
Do đó, ông đề nghị cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển dự án, tạo ra nguồn cung đa dạng, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, từ đó tăng thêm lựa chọn cho người mua.
Đồng quan điểm, CEO EZ Property cũng cho rằng, việc các tập đoàn lớn dẫn dắt thị trường cũng mang lại những lợi ích rõ rệt. Nhóm này có tiềm lực mạnh, triển khai được đại dự án với quy hoạch bài bản, hạ tầng đồng bộ, tiến độ tốt, tránh tình trạng dự án “đắp chiếu” kéo dài như trước đây. Họ góp phần thay đổi diện mạo nhiều vùng đất và tạo ra nguồn cung quy mô lớn cho thị trường.
Tuy vậy, theo ông Toản, mặt trái của sự tập trung nguồn cung lại rất đáng lo ngại. Khi “một mình một chợ”, các tập đoàn lớn có thể thao túng giá bán, đẩy mặt bằng giá chung lên cao. Nhiều dự án cao cấp, biệt thự, liền kề có giá hàng chục tỷ đồng/căn nhưng phần lớn người mua (70-80%) là giới đầu tư, đầu cơ, không phải nhu cầu ở thực.
“Những người mua được loại tài sản này thường đã có vài căn nhà, họ mua với kỳ vọng tăng giá. Điều này khiến thị trường lệch hẳn khỏi nhu cầu ở thực” - ông Toản phân tích.
Thêm vào đó, hầu hết các tập đoàn lớn đều kết hợp chặt chẽ với ngân hàng để cung cấp đòn bẩy tài chính cho khách hàng. Dù có nhiều ưu đãi lãi suất trong thời gian đầu, đây lại có thể trở thành “bẫy tài chính”.
“Khi hết ưu đãi, người mua phải trả khoản tiền rất lớn. Nhiều ngân hàng đang cho vay dưới chuẩn, chỉ cần khách hàng thanh toán 30% là có thể vay, không đánh giá kỹ năng lực trả nợ. Điều này tạo rủi ro nợ xấu cho cả người mua và hệ thống ngân hàng” - ông Toản cảnh báo.
Theo ông Toản, doanh nghiệp nhỏ và vừa gần như không còn chỗ đứng. Nếu còn hoạt động, họ chỉ có thể phát triển các dự án nhỏ lẻ, vài block hoặc vài lô đất, chủ yếu tại các tỉnh lẻ, nơi chi phí đất đai và giải phóng mặt bằng còn thấp. Ở các thành phố lớn, “miếng bánh” bất động sản đã vượt quá khả năng tài chính và năng lực triển khai của họ.
“Đây là quy luật thị trường, cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua. Các doanh nghiệp phải tự lớn lên và tìm hướng đi phù hợp để tồn tại” - ông Toản nhận định.
Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm đi vào hoạt động từ năm 2015, hiện có khoảng 10.000 căn hộ với hơn 40.000 cư dân sinh sống. Tuy nhiên, đến nay, toàn bộ các căn hộ vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ).
(VNF) - Theo kế hoạch, tỉnh Phú Thọ sẽ chuyển đổi gần 600ha đất rừng để triển khai 3 dự án khu đô thị và nghỉ dưỡng. Riêng hai dự án khu đô thị sinh thái có tổng mức đầu tư hơn 8.300 tỷ đồng
(VNF) - Tại Nam Nha Trang, tháp căn hộ Onsen 3 (Charmora City) đang xác lập chuẩn mực sống mới. Bằng việc tích hợp hệ sinh thái khoáng nóng vào không gian an cư, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu sống hiện đại mà còn trở thành "khối tài sản truyền đời vô giá", kết hợp hoàn hảo giữa không gian xanh ven sông cùng những liệu pháp trị liệu tự nhiên.
(VNF) - Với tỷ lệ lấp đầy ổn định và tốc độ tăng trưởng cư dân 5% mỗi năm, khu Đông TP. HCM đang trở thành “thế cực” mới thu hút dòng vốn đầu tư và nhân lực chất lượng cao.
(VNF) - Lãi suất cao và thanh khoản suy yếu đang buộc doanh nghiệp bất động sản chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang thiết kế các gói tài chính linh hoạt như trả góp, giãn dòng tiền hay cố định lãi suất dài hạn nhằm kích cầu người mua.
(VNF) - Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại TP. HCM. Đại hội năm nay được xem là bước chuyển sang chu kỳ tăng trưởng mới sau giai đoạn tái cấu trúc toàn diện của công ty này.
(VNF) - Nhiều cư dân chung cư HH Linh Đàm không đồng tình với hai phương án được đưa ra: trả lại căn hộ để nhận lại tiền, hoặc đổi sang căn hộ tương đương tại Khu đô thị Thanh Hà.
(VNF) - Mới đây, UBND TP. Hải Phòng ban hành quyết định giao đất (đợt 1) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Lương Xá, huyện Cẩm Giàng (cũ).
(VNF) - Lãnh đạo TP. HCM vừa ban hành quyết định cho phép khai thác phù hợp với loại hình căn hộ và công năng sử dụng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
(VNF) - Dự án Khu nhà ở xã hội Hòa Phước do Công ty Cổ phần Xây lắp thương mại Trường Hải làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 1.326 căn hộ nhà ở xã hội.
(VNF) - Từ mức lãi hơn 580 tỷ đồng năm 2024, VinaLiving Holdings bất ngờ báo lỗ 165 tỷ đồng trong năm 2025, phản ánh áp lực ngày càng lớn của thị trường bất động sản.
(VNF) - CTCP Tập đoàn bất động sản Thắng Lợi là một trong 108 doanh nghiệp nằm trong diện kiểm tra của Cục Thuế năm 2026. Doanh nghiệp này gây chú ý khi đang đầu tư làm dự án KĐT The Win City hơn 9.200 tỷ đồng.
(VNF) - Dù đã đi vào hoạt động từ năm 2015, tổ hợp HH Linh Đàm với khoảng 10.000 căn hộ vẫn chưa thể cấp sổ đỏ, nguyên nhân xuất phát từ các vi phạm nghiêm trọng trong quá trình triển khai dự án.
(VNF) - Novaland xác định trọng tâm là ổn định dòng tiền thông qua đẩy mạnh bàn giao với sản lượng dự kiến bàn giao là hơn 2.600 sản phẩm trong năm 2026.
(VNF) - Thanh khoản thị trường căn hộ thứ cấp suy giảm cùng áp lực chi phí vốn gia tăng đang khiến nhiều nhà đầu tư buộc phải giảm giá bán 5% - 10% để “thoát hàng”.
(VNF) - Thay vì dịch chuyển liên tục để tìm kiếm sự mới mẻ, cư dân khao khát một hệ sinh thái đa chiều, nơi mọi chức năng từ làm việc, vui chơi đến giải trí đều được tích hợp hoàn hảo trong cùng một tọa độ đô thị tiện nghi.
(VNF) - Khi các tiêu chí lựa chọn nơi sống ngày càng thay đổi, bất động sản cao cấp không còn được nhìn nhận đơn thuần như một tài sản tích lũy, mà trở thành một môi trường sống gắn bó lâu dài. Trong bối cảnh đó, những yếu tố hữu hình như vị trí hay tiện ích không còn là thước đo duy nhất. Thay vào đó, chất lượng trải nghiệm sống đang dần trở thành tiêu chí tham chiếu mới cho phân khúc này.
(VNF) - Giầy Thượng Đình lên kế hoạch di dời nhà máy khỏi khu “đất vàng” 277 Nguyễn Trãi để phát triển tổ hợp căn hộ, văn phòng và trường học với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng, đánh dấu bước chuyển hướng mạnh sang bất động sản.
(VNF) - 569 căn hộ chung cư tại dự án Tháp CT3 và CT7 – Đà Nẵng Times Square đáp ứng đủ điều kiện để được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật.
(VNF) - Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Tuyên Quang đôn đốc nhà đầu tư là CTCP Nam Cường Hà Giang (Tập đoàn Nam Cường sở hữu 99%) sớm triển khai lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư xây dựng khách sạn 4 sao cao 17 tầng.
Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm đi vào hoạt động từ năm 2015, hiện có khoảng 10.000 căn hộ với hơn 40.000 cư dân sinh sống. Tuy nhiên, đến nay, toàn bộ các căn hộ vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ).