Tiêu điểm

Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ có tân Phó tổng

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó tổng Thanh tra Chính phủ, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trợ lý Thủ tướng Chính phủ và trợ lý Phó Thủ tướng.

Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ có tân Phó tổng

Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Trần Văn Minh làm Phó tổng Thanh tra Chính phủ

Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Trần Văn Minh (52 tuổi), quê xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ông là tiến sĩ kinh tế.

Ông Minh làm Phó bí thư Tỉnh uỷ Quãng Ngãi từ tháng 3/2014. Trước đó ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Đơn thư - Tiếp đảng viên và công dân (Uỷ ban Kiểm tra Trung ương).

Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng Bộ Công Thương

Cùng ngày, Thủ tướng cũng đã ký quyết định bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng Bộ Công Thương là ông Đỗ Thắng Hải và ông Cao Quốc Hưng.

Cụ thể, tại Quyết định số 57/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Đỗ Thắng Hải giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Tại Quyết định số 60/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Cao Quốc Hưng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Bổ nhiệm lại ông Đỗ Thắng Hải giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Đỗ Thắng Hải (56 tuổi), quê tỉnh Bắc Ninh, là Thạc sỹ kinh tế. Ông làm Thứ trưởng Bộ Công thương từ tháng 1/2014.

Trước đó, ông Hải là Giám đốc Trung tâm Giao dịch Quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Thương mại (cũ); Phó Cục trưởng Xúc tiên thương mại, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.

Ông Cao Quốc Hưng.

Ông Cao Quốc Hưng (58 tuổi), quê tỉnh Hải Dương, là Tiến sỹ năng lượng. Ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương từ tháng 1/2014.

Trước đó, ông Hưng làm Phó vụ trưởng Hợp tác Quốc tế, Bộ Công  nghiệp (cũ); Vụ trưởng Hợp tác Quốc tế, Bộ Công Thương; Phó tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đã bổ nhiệm ông Trần Tuấn Anh, Viện trưởng Viện Địa chất, giữ chức Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, thư ký giúp việc Thủ tướng được bổ nhiệm giữ chức trợ lý Thủ tướng ông Nguyễn Trí Dũng, thư ký Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng giữ chức trợ lý Phó Thủ tướng.

Tin mới lên