Tiêu điểm

Thủ tướng Chính phủ: 'Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư công nghệ bán dẫn'

(VNF) - Đây là thông điệp được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Australia tổ chức tại Melbourne ngày 5/3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, hiện Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực, như kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, ô tô điện, chế biến sâu khoáng sản, đặc biệt là công nghệ bán dẫn, năng lượng tái tạo. Đây cũng là những ngành doanh nghiệp Australia có nhiều thế mạnh.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư; tiếp tục thúc đẩy ba đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng và nhân lực), cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ cho nhà đầu tư. Thủ tướng đề nghị phía Australia hỗ trợ Việt Nam trong quá trình đó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị trong hợp tác, hai bên tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, trong đó Việt Nam có thị trường 100 triệu dân, nhiều mặt hàng của Australia được người Việt Nam ưa chuộng và Việt Nam cũng có lợi thế về nhiều mặt hàng như nông sản, hàng điện tử, may mặc…

Blackstone Minerals, công ty khai khoáng đang sản xuất tiền chất pin tại Sơn La đánh giá về lợi thế đi đầu của Việt Nam trong bức tranh chuyển dịch năng lượng toàn cầu, đặc biệt là trong khai thác, chế biến niken "xanh", tạo thành phẩm sử dụng trong các ngành công nghệ mới như pin xe điện.

Theo Chủ tịch Blackstone Minerals, tới đây sẽ có thêm nhiều công ty đầu tư khoáng sản quốc tế và Australia tìm cơ hội đầu tư lĩnh vực này ở Việt Nam.

Theo Về lĩnh vực tài chính, đại diện VinaCapital cũng đánh giá tiềm năng phát triển của thị trường tài chính tại Việt Nam; TH đánh giá về hợp tác đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao của doanh nghiệp Việt Nam tại Australia.

Đại diện hàng trăm doanh nghiệp nghe Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đến Melbourne tối 4/3, bắt đầu chuyến công du Australia kéo dài tới ngày 9/3. Đây là chuyến thăm chính thức Australia đầu tiên của ông trên cương vị lãnh đạo Chính phủ Việt Nam.

Vào tháng 2/1973, Việt Nam - Australia thiết lập quan hệ ngoại giao, sau đó nâng cấp thành quan hệ Đối tác Chiến lược vào tháng 3/2018. Dự kiến trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng, hai bên sẽ tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt gần 14 tỷ USD. Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7, đầu tư nước ngoài thứ 20 của Việt Nam. Nước này mở cửa cho nhiều nông sản Việt, như vải xoài, thanh long, nhãn.

Australia là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Trong 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, nước này đã hỗ trợ ODA cho Việt Nam tổng cộng 3 tỷ AUD.

Tin mới lên