Tài chính quốc tế

Nước Mỹ hướng tới 'Siêu thứ Ba': Ngày quan trọng định hình cuộc đua Tổng thống

(VNF) - Ngày 5/3, theo giờ Mỹ, được gọi là "Siêu thứ Ba" và là ngày quan trọng hàng đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này, khi rất nhiều tiểu bang sẽ cùng tổ chức bỏ phiếu sơ bộ và giúp định hình "cuộc đua" cam go trước khi đến giai đoạn nước rút.

Nước Mỹ hướng tới 'Siêu thứ Ba': Ngày quan trọng định hình cuộc đua Tổng thống

Cuộc đua "Siêu thứ Ba" năm nay ở Mỹ phần nào giảm kịch tính do các Đảng gần như đã xác định xong ứng viên sơ bộ.

Tầm quan trọng của Siêu thứ Ba

Kể từ những năm 1980, thường có một ngày cực kỳ quan trọng trong giai đoạn bầu cử sơ bộ của mỗi đảng ở Mỹ, khi có nhiều bang sẽ bỏ phiếu sơ bộ, thường là một ngày thứ Ba trong tháng 2 hoặc tháng 3.

Bởi vì cuộc bỏ phiếu vào ngày hôm đó bao gồm một khu vực rộng lớn và có lượng cử tri đông đảo, đồng thời các ứng cử viên cũng đặc biệt chú ý đến thành tích bầu cử của mình trong ngày hôm đó nên ngày này còn được mọi tầng lớp xã hội ở Mỹ gọi một cách sống động là "Siêu thứ Ba".

Ngày “Siêu Thứ Ba” năm nay sẽ đến vào thứ Ba ngày 5/3 theo giờ Mỹ, khi hàng triệu cử tri sẽ bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ và họp kín ở 15 bang của Mỹ và một khu vực pháp lý ở nước ngoài.

Cụ thể, các khu vực sẽ bỏ phiếu sơ bộ bao gồm Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, bang Virginia và lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ.

Trong số đó, Alaska sẽ chỉ tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa vào ngày đó, và lãnh thổ Samoa sẽ chỉ tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ.

Trước đó, trong Siêu Thứ Ba năm 2020, ông Joe Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng ở 10/14 bang, còn năm 2016, ông Donald Trump đã thắng 7/11 bang trong Siêu Thứ Ba.

Siêu thứ Ba năm nay bớt kịch tính

Đánh giá từ sự phân bổ cụ thể số phiếu đại biểu của đảng, ngày "Siêu Thứ Ba" này sẽ liên quan đến việc sở hữu 1.420 phiếu đại biểu Đảng Dân chủ và 874 phiếu đại biểu Đảng Cộng hòa, trở thành những ứng viên sơ bộ đại diện Đảng để tham gia giai đoạn "nước rút" của cuộc đua Tổng thống.

Khác với mọi năm, ngày Siêu thứ Ba năm nay tập trung vào ông Joe Biden và ông Donald Trump, do cả hai cuộc tranh cử của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đều đã được kết thúc một cách hiệu quả trong năm nay. Cả hai ứng viên này đã dễ dàng đẩy lùi những kẻ thách thức trong vòng mở màn của chiến dịch - bất chấp các cuộc thăm dò cho thấy rõ rằng cử tri không muốn cuộc tổng tuyển cử năm nay giống hệt cuộc đua năm 2020. 

Mặc dù vậy, cả ông Donald Trump và ông Joe Biden đều không thể chính thức giành được đề cử của đảng họ vào Siêu Thứ Ba. Thời gian sớm nhất để một trong hai người có thể trở thành ứng cử viên giả định của đảng là ngày 12/3 đối với ông Trump và ngày 19/3 đối với ông Biden.

Cụ thể, cựu Tổng thống Donald Trump, người đã giành chiến thắng trong mọi cuộc tranh cử tổng thống mà ông xuất hiện trên lá phiếu và giành được 122 đại biểu, cần thêm 971 phiếu nữa để đạt được “con số kỳ diệu” (số phiếu bầu tối thiểu để trở thành ứng viên của Đảng Cộng hòa) là 1.215. Một khi nhận được nhiều phiếu như vậy, ông sẽ giành được đa số đại biểu có mặt tại đại hội đảng Cộng hòa vào mùa hè này và sẽ được coi là ứng cử viên dự kiến ​​của đảng.

Ông Trump có thể đạt được con số đó sớm nhất là ngày 12/3. Ông Trump hiện có 247 phiếu đại biểu sau các chiến thắng bổ sung vào cuối tuần ở Michigan, Missouri, Idaho, mới đây nhất là Bắc Dakota. Trong khi đó, Đại sứ Liên hợp quốc Nikki Haley, một ứng viên khác của đảng Cộng hòa, đã giành được tất cả 43 phiếu từ Đảng của mình.

Về phía Đảng Dân chủ, Tổng thống Joe Biden đang có cơ hội giành được số lượng đại biểu đáng kể. "Con số kỳ diệu" của ông Biden hiện là 1.968, mặc dù con số đó có thể thay đổi một chút tùy thuộc vào cách đảng quyết định xử lý New Hampshire, nơi đã vi phạm các quy tắc của đảng khi tổ chức bầu cử sơ bộ vào tháng 1. Ông Biden có thể đạt được "con số kỳ diệu" sớm nhất vào ngày 19/3. Ông hiện có 206 phiếu đại biểu.

Thông thường, Siêu thứ ba được coi là thời điểm quyết định ứng viên nào nhiều khả năng giành được đề cử của đảng mình nhất. Tuy nhiên, năm nay, yếu tố kịch tính và bất ngờ thấp do ông Biden và ông Trump gần như nắm chắc đề cử này.

Sau Siêu thứ ba, các ứng viên sẽ tiếp tục vận động tranh cử khi các bang còn lại sẽ lần lượt tiến hành bầu cử sơ bộ cho đến tháng 6. Những bang bầu cử sơ bộ cuối cùng gồm Montana, New Jersey, New Mexico, South Dakota và Washington D.C.

Không bớt căng thẳng

Những ngày cuối cùng trước thứ Ba đã chứng tỏ tính chất độc đáo của chiến dịch năm nay. Thay vì xông vào các bang tổ chức bầu cử sơ bộ, cả hai ứng viên Biden và Trump đã tổ chức các sự kiện cạnh tranh vào tuần trước dọc biên giới Mỹ-Mexico, mỗi bên đều tìm cách giành được lợi thế trong cuộc tranh luận về nhập cư ngày càng căng thẳng.

Sau khi Tòa án Tối cao ra phán quyết 9-0 hôm 4/3 để khôi phục quyền bỏ phiếu sơ bộ của ông Trump sau những nỗ lực cấm cựu Tổng thống vì vai trò của ông liên quan tới cuộc bạo loạn ở Điện Capitol, ông Trump cáo buộc ông Biden "vũ khí hóa" tòa án.

“Hãy tự mình chiến đấu. Đừng sử dụng các công tố viên và thẩm phán để cạnh tranh với đối thủ của bạn”, ông Trump nói.

Về phía ông Biden, Tổng thống đương nhiệm dự kiến sẽ đọc bài phát biểu Thông điệp Liên bang vào ngày 7/3, sau đó sẽ vận động tranh cử ở các bang xung đột quan trọng là Pennsylvania và Georgia.

Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Ben LaBolt cho biết trong một tuyên bố: Tổng thống sẽ bảo vệ các chính sách chịu trách nhiệm tạo ra việc làm kỷ lục, nền kinh tế mạnh nhất thế giới, tăng lương và tài sản hộ gia đình cũng như giảm chi phí năng lượng và thuốc theo toa.

Ông LaBolt tiếp tục, điều đó trái ngược với phong trào “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” của ông Trump, bao gồm “thưởng cho các tỷ phú và tập đoàn bằng các khoản giảm thuế, tước bỏ các quyền và tự do, đồng thời phá hoại nền dân chủ của chúng ta”.

Xem thêm >> Trung Quốc 'sơ cứu' nền kinh tế, ông Donald Trump giành chiến thắng đầu tiên

Tin mới lên