Tiêu điểm

Thủ tướng đề nghị dùng công nghệ tiên tiến nhất cho Tổ hợp hoá dầu miền Nam 5,16 tỷ USD

(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn SCG (Thái Lan) đưa những công nghệ tiên tiến nhất, công nghệ xanh, công nghệ sạch vào dự án Tổ hợp hoá dầu miền Nam.

Thủ tướng đề nghị dùng công nghệ tiên tiến nhất cho Tổ hợp hoá dầu miền Nam 5,16 tỷ USD

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Roongrote Rangsiyopash, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn SCG (Thái Lan). Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều 16/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Roongrote Rangsiyopash, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn SCG (Thái Lan) và bà Somhatai Panichewa, Giám đốc điều hành Amata Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá cao Tập đoàn SCG có nhiều nỗ lực thúc đẩy dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam tại khu công nghiệp Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn SCG tập trung và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam để dự án được vận hành thương mại theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn và hiệu quả; hướng đến việc thay thế và giảm dần việc nhập khẩu các sản phẩm hóa dầu, cung cấp nguồn nguyên, nhiên liệu quan trọng cho các ngành công nghiệp sản xuất nội địa, tạo ra cơ hội xuất khẩu các mặt hàng hàng hóa dầu, giúp Việt Nam có mặt trên bản đồ các nước xuất khẩu sản phẩm hóa dầu, đặt nền tảng cho những đầu tư trong tương lai về công nghiệp hạ nguồn (chuyển đổi dầu, khí thành sản phẩm hoàn chỉnh) và các ngành công nghiệp liên quan.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn SCG đưa những công nghệ tiên tiến nhất, công nghệ xanh, công nghệ sạch vào dự án này, đồng thời hỗ trợ phía Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, thu hút các nguồn tài chính xanh…

Thủ tướng hoan nghênh và đề nghị sớm triển khai kế hoạch hợp tác giữa Tập đoàn SCG và Amata tham gia đầu tư tại khu công nghiệp dầu khí Long Sơn và Trung tâm điện lực Long Sơn.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn SCG tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư kinh doanh theo hướng đa dạng hóa các ngành nghề, lĩnh vực và sản phẩm tại Việt Nam.

Thủ tướng đồng thời đề nghị Amata xem xét khả năng thu xếp nguồn lực để có thể mở rộng đầu tư các khu công nghiệp định hướng công nghệ cao tại Việt Nam, đồng thời là cầu nối đưa các tập đoàn lớn của Thái Lan nói riêng và thế giới nói chung đến đầu tư tại Việt Nam trong bối cảnh dòng vốn FDI trên thế giới đang định vị lại chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị.

Lãnh đạo hai tập đoàn thông báo về tiến độ triển khai dự án Tổ hợp hoá dầu miền Nam - dự án có tổng mức đầu tư 5,16 tỷ USD, lớn nhất trong lịch sử của SCG, dự kiến tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 với công nghệ tiên tiến theo hướng xanh, tuần hoàn và nêu một số đề xuất, kiến nghị liên quan tới việc triển khai các dự án tại Việt Nam.

Thủ tướng ghi nhận các đề xuất, kiến nghị, giao các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền, quy định của luật pháp và báo cáo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành các vấn đề vượt thẩm quyền để có các giải pháp phù hợp, hài hòa. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nói chung, Tập đoàn SCG và Amata nói riêng, đầu tư kinh doanh thành công, hiệu quả tại Việt Nam.

Xem thêm >> Căng thẳng Nga-Ukraine hạ nhiệt

Tin mới lên